Những tỉ phú Saudi Arabia muốn đưa HLV Zidane dẫn dắt Marseille

(PLO)- Zinedine Zidane đã chấp nhận lời đề nghị từ Olympique Marseille để trở thành HLV mới của họ, nhưng chỉ trong trường hợp CLB này được mua lại bởi Saudi Arabia.

Chiến lược gia người Pháp yêu cầu một ngân sách chuyển nhượng lên đến 300 triệu euro để mua sắm, và các chủ sở hữu tiềm năng từ Saudi Arabia đã chấp thuận, sau khi họ tiết lộ muốn lấy CLB Marseille để giao cho Zidane.

Theo một nguồn tin trên France Bleu Provence, Zidane sẵn sàng tham gia dự án của Marseille, nhưng chỉ khi họ được cung cấp một ngân sách chuyển nhượng khổng lồ. Nhà cầm quân cũ của ông lớn Real Madrid đã không có công việc từ khi rời khỏi sân Santiago Bernabeu vào năm 2021.

Zinedine Zidane đã được liên kết với vị trí HLV đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp, nhưng hiện tại, Didier Deschamps vẫn tiếp tục giữ vị trí của mình tạm thời. Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noel Le Graet từng đưa ra các tuyên bố mạnh mẽ rằng ông sẽ không bao giờ nhấc điện thoại gọi cho cựu HLV của Real Madrid để đảm nhận ghế nóng tuyển Pháp.

Zidane-Man-United.jpg
Huyền thoại người Pháp vẫn chưa có công việc nào mới sau khi chia tay Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Noel Le Graet nói thẳng: "Liệu Zidane có liên lạc với tôi không? Chắc chắn là không. Và tôi cũng không bao giờ gọi điện thoại cho ông ấy. Tôi chưa từng gặp Zidane và chúng tôi chưa bao giờ xem xét việc thay thế Didier Deschamps".

Lúc đó, Real Madrid đã tỏ ra tức giận với những bình luận này và chỉ trích Graet: "Chúng tôi cho rằng những bình luận của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, Noel Le Graet, về Zinedine Zidane, một trong những huyền thoại thể thao hàng đầu thế giới là không đúng đắn.

Những lời này của ông ấy thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với một trong những nhân vật được ngưỡng mộ nhất bởi khán giả bóng đá trên khắp thế giới, và CLB của chúng tôi đang đợi sự xin lỗi ngay lập tức. Zinedine Zidane, nhà vô địch thế giới và châu Âu, đã đại diện cho đất nước của mình, cùng nhiều danh dự khác, ông là biểu tượng của thể thao Pháp và đã chứng minh điều này suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình cả trên tư cách cầu thủ và HLV".

Zidane cũng đã được liên kết với các CLB lớn như Manchester United, PSG, Juventus và Chelsea, nhưng cho đến nay, ông chưa chấp nhận công việc mới nào.

Zidane-Man-United-1.jpg
Cựu tuyển thủ Pháp đang chờ đợi một lời mời hấp dẫn để tiếp tục hành nghề bóng đá. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi về việc trở lại hành nghề, cựu tuyển thủ Pháp chia sẻ: "Rất muốn. Tôi còn rất nhiều điều để đóng góp cho bóng đá, hoặc ít nhất là một dự án ngắn hạn nào đó. Tôi muốn tiếp tục trên con đường này, vì trong tôi vẫn còn nhiều niềm đam mê. Bóng đá là một phần cuộc sống của tôi. Đã hơn 50 tuổi, tôi từng gặt hái mọi thứ trong bóng đá. Điều này làm tôi hạnh phúc, là điều quan trọng nhất và tôi chưa muốn dừng lại”.

Về khả năng Zidane sẽ dẫn dắt Marseille và chuyển quyền sở hữu cho các ông chủ giàu có Saudi Arabia vẫn chưa ngã ngũ. Cần biết Marseille vừa bổ nhiệm HLV Gennaro Gattuso vào tuần này, sau khi Marcelino từ chức. Họ đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, và việc từ chức đột ngột của Marcelino đã khiến Marseille phải tìm đến HLV người Ý nắm quyền tạm thời trước khi chọn người mới.

Frank McCourt, chủ sở hữu hiện tại của Marseille, đã khẳng định rằng ông chưa nghe lời đề nghị nào về việc chuyển nhượng CLB, bất chấp thông tin cho rằng những tỉ phú ở Saudi Arabia đang muốn mua lại và biến họ “'Newcastle United của Pháp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm