Những vụ vận chuyển ma túy bị cáo nói 'không biết'

(PLO)- Nhiều vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo khăng khăng không biết đó là ma túy, chỉ "giao giùm", "cầm hộ"... nhưng căn cứ vào chứng cứ khách quan, cơ quan tố tụng vẫn truy tố và kết án ở mức cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong các vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, nhiều trường hợp bị cáo khai họ không hề biết "gói hàng" họ vận chuyển có chứa ma túy. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng vẫn căn cứ vào nhiều chứng cứ khách quan để kết án, nhiều vụ tòa án xử đến mức chung thân, tử hình.

Tài xế khai không biết hàng chở thuê là ma túy

Ngày 22-8-2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình hai bị cáo Đỗ Hồng Phong (sinh năm 1972) và Nguyễn Thanh Trà (sinh năm 1992) cùng quê Quảng Ngãi về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo Phong và Trà bị tuyên án tử hình. Ảnh: H.YẾN
Hai bị cáo Phong và Trà bị tuyên án tử hình. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, đây là vụ án vận chuyển ma tuý cực lớn, chưa xác định được các đối tượng chính. Các đối tượng đã dùng phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để liên lạc, điều hành việc vận chuyển trái phép ma túy.

Cơ quan tố tụng xác định được cuối tháng 4-2021, Phong và Trà đã tham gia nhận vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tại TP.HCM.

Sáng 29-4-2021, tại chung cư tại phường An Phú, TP Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện Phong và Trà đang xách ba thùng sơn cho vào cốp sau xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và thu giữ được khối lượng ma tuý lớn.

Khám xét chỗ ở của Phong lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trên trần thạch cao của nhà vệ sinh 4.931,9 gam ma túy loại Heroine và 7.0707 gam loại MDMA…

Xách đồ giùm sao cho an toàn?

Khi bị bắt quả tang vận chuyển ma túy, nhiều người một mực chỉ cầm giùm túi đồ, chớ không biết trong đó có ma túy. Pháp luật quy định rõ trong trường hợp được tự do lựa chọn xử sự thì phải lựa chọn hành vi phù hợp với chuẩn mực và an toàn cho bản thân cũng như cho người khác.

Hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tùy có thủ đoạn ngày càng tinh vi. Xách đồ giùm về bản chất là tốt nhưng một khi đã bị lợi dụng thì bình thường khó để nhận biết. Khi xách giùm phải biết cụ thể người nhờ là ai, hàng hóa là gì. Giữa sân bay, bến tàu, tốt nhất là không giữ giùm, xách giùm ai bất cứ vật gì để tránh hậu quả khôn lường.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai Phong được Lê Hân Vi thuê vận chuyển số ma tuý trên. Còn Trà khai được Phong và Vi thuê làm lái xe, không biết việc vận chuyển ma túy của Phong…

Vụ án này, VKS đề nghị phạt bị cáo Phong mức án tử hình, Trà tù chung thân. Tuy nhiên, HĐXX xét khối lượng ma tuý đặc biệt lớn nên tuyên mức án nghiêm khắc nhất đối với cả hai bị cáo.

Nhận 20 triệu đồng, thuê xe 1,6 triệu, chở giỏ xoài

Ngày 26-8-2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình Võ Văn Hưng (sinh năm 1982, ngụ Đồng Tháp) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ, một người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê Hưng chuyển một giỏ xoài từ Đồng Tháp đến khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, tiền công 20 triệu đồng.

Đến khoảng 2 giờ ngày 8-6-2021, Hưng đến khu vực cầu vượt Hồng Ngự, Đồng Tháp nhận giỏ xoài rồi đem về nhà của Hưng cất giữ.

Hưng thuê xe ôtô chở Hưng đi từ tỉnh Đồng Tháp đến TP.HCM với giá 1,6 triệu đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe phía sau có chứa một túi xách, bên trên đựng xoài, bên dưới chứa 20 túi có vỏ giống túi đựng trà, bên trong là ma túy...

Cơ quan tố tụng xác định tài xế không liên quan gì đến việc vận chuyển ma tuý của Hưng.

Tại tòa, Hưng nói không biết bên trong giỏ xoài có chứa ma túy…

Ba lần vận chuyển "hàng" vẫn khai không biết là ma túy

gày 11-6-2022, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mỹ (sinh năm 1974, trú TP Hội An, Quảng Nam) tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, thông qua mối quan hệ xã hội, Mỹ quen biết với nam thanh niên tên “Cu nhỏ” (không rõ nhân thân, lai lịch). Tháng 8-2021, người này cần người vận chuyển trái phép ma túy nên thuê Mỹ đi nhận ma túy.

Mỗi lần vận chuyển thành công, "Cu nhỏ" trả cho Mỹ từ 5-10 triệu đồng. Lần gần nhất, khoảng 14 giờ ngày 9-12-2021, “Cu nhỏ” gọi cho Mỹ nói hôm sau đi nhận ma túy thì Mỹ đồng ý.

Khoảng 14 giờ ngày 10-12, “Cu nhỏ” tiếp tục gọi cho Mỹ nói ra cuối huyện Hải Lăng (Quảng Trị) để nhận ma túy, tiền công 10 triệu đồng. Mỹ đến nơi hẹn thì một nam thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy đến đưa cho Mỹ một túi nilong màu đỏ.

Mỹ nhận và để ở dưới chân ghế vị trí đang ngồi rồi lái xe về Đà Nẵng giao ma túy cho "Cu nhỏ". Tuy nhiên, đến giữa hầm Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Ngoài ra, Mỹ khai nhận từ tháng 8 đến tháng 11-2021 đã ba lần vận chuyển ma túy cho “Cu nhỏ”.

Tại tòa, Mỹ khai ba lần đầu vận chuyển cho "Cu nhỏ", Mỹ không biết đó là ma túy...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm