Nishino chọn ba át bài cho ‘dàn hỏa lực’ thi đấu giải châu Á

U-23 Thái Lan trở lại tập luyện sau hai ngày nghỉ tết Dương lịch. U-23 Thái Lan vẫn tập trung ở tổ hợp sân golf gần sân bay Suvanabhumi, ngoại ô, cách rất xa trung tâm Bangkok.

HLV Nishino có cuộc nói chuyện với toàn đội.

Tại buổi nói chuyện trước khi ra sân tập, HLV Nishino đã tiết lộ ba “át bài” của dàn hỏa lực U-23 Thái Lan, đó là Suphanat, Benjamin Davis và Supachok. Đây là ba cầu thủ đang có phong độ cao và tinh thần thi đấu rất nhiệt.

Với cách chọn này, dễ nhìn ra Nishino đã mất tin tưởng vào trung phong Supachai. Chiều 3-1, U-23 Thái Lan sẽ có trận giao hữu “kín cổng cao tường” trước U-23 Saudi Arabia. Bộ ba hỏa lực này sẽ được tung ra sân để thử nghiệm. Cũng dễ thấy đây là “tam giác tấn công” với hai tiền vệ Benjamin và Supachok, còn Suphanat là trung phong cắm.

U-23 Thái Lan được thưởng đậm nếu có vé đi Olympic.

Thông tin rỏ rỉ từ LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho biết HLV Nishino sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mới với FAT trước khi vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc vào ngày 8-1 để HLV Nishino an tâm công tác.

Bộ ba tấn công mà HLV Nishino chọn ra để đá giải châu Á.

Suphanat là trung phong 19 tuổi của CLB Buriram. Vừa qua Suphanat đá SEA Games 30 tương đối ấn tượng, đặc biệt là khả năng ghi bàn. Suphachok là tay săn bàn chủ đạo của tuyển Thái Lan nhưng về U-23, Supachok có vẻ nhạt nhòa. Tại SEA Games 30, Supachok cũng không mấy ấn tượng.

Nhiều cầu thủ trở lại sau hai ngày nghỉ năm mới.

Trong khi đó Benjamin Davies là cầu thủ vừa vào tuyển U-23. Benjamin mang hai dòng máu Thái-Anh, cha người Anh mẹ người Thái Lan sinh ra tại Singapore.

Benjamin trưởng thành trong môi trường bóng đá ở CLB Fulham của Anh, sau đó từng khoác áo U-18 Singapore. Cách đây vài tháng, Benjamin quyết định chuyển sang khoác áo U-23 Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm