Nổ súng hoa cải khi săn gà rừng, đạn trúng người đi bẫy

(PLO)- Người đàn ông ở huyện Kông Pa (Gia Lai) đi săn bắn nhầm người bẫy gà rừng khiến nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kông Pa (Gia Lai), cho hay Công an huyện Krông Pa đang điều tra vụ dùng súng tự chế đi săn, bắn nhầm vào người đang bẫy gà rừng làm nạn nhân tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ ông Ksor Nô (59 tuổi, ngụ buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) để điều tra vụ việc.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường. Ảnh: VT.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường. Ảnh: VT.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9-10, ông Ksor Nô mang theo súng tự chế đi săn tại khu vực núi KĐăm thuộc xã Ia Mlah, Krông Pa. Cùng thời điểm, anh Trương Anh Hảo (28 tuổi, ngụ thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) đang bẫy gà rừng tại khu vực gần đó.

Theo Chủ tịch UBND huyện Kông Pa, anh Hảo dùng gà mồi đặt bẫy ở chỗ trống rồi trốn vào bụi cây núp, canh bẫy. Lúc này, ông Nô thấy gà mồi của anh Hảo, tưởng gà rừng nên dùng súng bắn. Tuy nhiên, đạn hoa cải bắn trúng vào đầu anh Hảo đang núp trong bụi cây.

Khu vực xảy ra vụ bắn nhầm người bẫy gà rừng. Ảnh: CTV

Khu vực xảy ra vụ bắn nhầm người bẫy gà rừng. Ảnh: CTV

Khi phát hiện việc bắn nhầm vào người, ông Nô chạy nhờ người gọi điện báo công an. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Krông Pa. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh Hảo đã tử vong.

“Vụ việc do vô tình bắn nhầm chứ giữa hai người không có mâu thuẫn”- ông Thảo nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm