Phú Yên:

Nổ turbine nhà máy đường, hàng chục công nhân hoảng loạn

Tối nay (23-1), ông Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết trưa cùng ngày, trong khi đang vận hành sản xuất, turbine của Nhà máy Đường KCP Sơn Hòa (100% vốn của Ấn Độ, đặt tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) đã bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm một người bị thương nhẹ, hàng chục người khác phải tháo chạy tán loạn.

Theo ông Cư, sự cố trên gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy Đường KCP Sơn Hòa cũng như việc thu hoạch, mua bán mía nguyên liệu bởi phải mất nhiều nhà máy mới có thể khắc phục xong sự cố, hoạt động trở lại. Hiện có hơn 5.000 tấn mía cây của nông dân huyện Sơn Hòa đã đốn chặt nhưng chưa biết giải quyết ra sao. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Nhà máy Đường KCP Sơn Hòa đã thông báo dừng toàn bộ việc thu hoạch mía trên khu vực phân vùng nguyên liệu cho nhà máy này. Cũng theo ông Cư, trong năm 2014, một sự cố tương tự đã xảy ra tại Nhà máy Đường KCP Sơn Hòa. Được biết, từ năm 1999, nhà máy đường này đặt tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, đến năm 2000 được chuyển vào lắp đặt tại Phú Yên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm