Nói nhiều không đạt được bao nhiêu, HLV Michael Weiss rời tuyển Lào

(PLO)- Hứa hẹn nhiều, cũng làm được ít việc, nhưng cuối cùng Michael Weiss đã phải rời khỏi bóng đá Lào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thất bại gần nhất của HLV Michael Weiss là thua thảm ở SEA Games 32 khi dẫn dắt U-22 Lào. SEA Games trước đó tại Việt Nam, ông đã hứa Lào sẽ trình bày một bộ mặt ấn tượng tại SEA Games tới, tức SEA Games 32 vừa qua ở Campuchia.

Chưa hết trong lần đưa U-19 Lào vào chung kết U-19 Đông Nam Á hồi tháng 7 năm ngoái tại Indonesia khi đánh bại Thái Lan ở bán kết, chiến lược gia Đức cũng nhắc lại cho các đối thủ biết “Lào sẽ là một thế lực tại SEA Games 32”. Lãnh đạo LĐBĐ Lào tin tưởng ông, nhưng rồi hai kỳ SEA Games liên tiếp 31 và 32 thì Lào thi đấu quá tệ dẫn đến thua thảm và bị loại ngay sau vòng bảng.

HLV Michael Weiss gọi lại nhiều cựu binh từng là học trò của ông 10 năm trước. Ảnh: P.T

HLV Michael Weiss gọi lại nhiều cựu binh từng là học trò của ông 10 năm trước. Ảnh: P.T

Năm năm về trước HLV Michael Weiss tiếp quản ghế HLV trưởng từ nhóm HLV người Singapore, đứng đầu là Sundrum Moorthy, Michael Weiss tỏ ra rất mát tay, dẫn dắt tuyển Lào chơi rất ấn tượng.

Tuy nhiên “thói quen” của HLV Michael Weiss là chỉ được vài năm ấn tượng, sau đó “bài vở” hết, mảng miếng cũng...cùn dần và kém hiệu quả. Điều đó thể hiện rất rõ qua những lần ông dẫn dắt tuyển Philippines, Mông Cổ. Có điều lần này khi rời ghế HLV Lào, ông quay lại chốn cũ là dẫn dắt tuyển Philippines.

Những ngày FIFA tới đây tuyển Philippines do Michael Weiss dẫn dắt đá giao hữu hai trận tiếp Nepal ngày 15-6 và tiếp Hong Kong ngày 19-6, hai trận này đều diễn ra trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila.

Danh sách tập trung lần này có cựu thủ môn ngoại hạng Anh là Neil Etheridge, cùng những cái tên kỳ cựu như trung vệ Aguonaldo, Daisuke Sato, Mike Ott, Maranon, martin Staebe, Reichelt...

Trước đây, chiến lược gia Đức từng dẫn dắt tuyển Philippines từ năm 2011 đến 2013 trải qua 44 trận với 21 thắng, 11 hòa và thua 12 trận. Sau đó ông sang Mông Cổ dẫn dắt được ba năm rồi chia tay.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 đầu năm tới tại Qatar, tuyển Philippines vắng mặt. Hồi đá vòng loại, Philippines cũng mời lại HLV cũ là cựu đội trưởng tuyển Mỹ Thomas Dooley dẫn dắt nhưng HLV này không thể giúp tuyển Philippines góp mặt ở Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm