Nóng: Bắt nhóm chuyên 'giải cứu' người từ Campuchia về Việt Nam

(PLO)- Nhóm người nổ là "hiệp sĩ" chuyên giải cứu người bị bán sang Campuchia, nhưng thực chất đây chính đồng bọn của nhóm lừa đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa triệt xóa đường dây “diễn kịch giải cứu người bị bán sang Campuchia để tống tiền”.

Lực lượng công an đang tạm giữ nhóm 4 người để lấy lời khai và làm rõ vụ án này.

giải cứu
Sơn Phà La khai nhận là người cầm đầu nhóm “giải cứu” người từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: LA

Trong đó có Sơn Phà La (sinh năm1993; HKTT tại Sóc Trăng) là người cầm đầu nhóm này.

Bước đầu, Sơn Phà La khai nhận là chủ tài khoản Tiktok tên “TQ” và là người cầm đầu nhóm “giải cứu” người từ Campuchia về Việt Nam.

Thực chất nhóm này và công ty lừa đảo qua mạng bên Campuchia chung một nhóm, chúng “vừa ăn cướp, vừa la làng” để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cụ thể, Sơn Phà La đăng những clip "nổ" là “hiệp sĩ” chuyên giải cứu những người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia về Việt Nam.

Những clip này đã tạo lòng tin cho các nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân. Sau đó, khi nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân liên hệ với nhóm này thì cũng chính là lúc rơi vào “bẫy”.

Sau khi nhận lời “giải cứu”, Sơn Phà La đưa nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam. Tiếp đó, yêu cầu nạn nhân liên hệ người thân chuyển tiền rồi mới cho nạn nhân về nếu không chuyển đủ tiền thì đe dọa bán lại cho bên Campuchia hoặc bán sang Thái Lan để mổ lấy nội tạng.

Do lo sợ, người thân các nạn nhân không dám trình báo lực lượng công an.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nắm được thông tin gia đình em TTCL (sinh năm 2002; HKTT tại Kiên Giang) và em TAM (sinh năm 2002; HKTT tại Bà Rịa - Vũng Tàu) đang liên lạc với nhóm này để đưa hai em về Việt Nam.

Sau khi thuyết phục, gia đình hai em đã chấp nhận phối hợp với lực lượng công an bắt giữ nhóm này.

Ngày 22-12, nhóm này hẹn gia đình nạn nhân tại một quán cà phê tại phường Hưng Định (TP Thuận An) để trao đổi tiền lấy người.

Khi nhóm này đang nhận số tiền 400 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm