Nóng: HLV Troussier bất ngờ chốt danh sách U-22 VN tham dự SEA Games

(PLO)- Chưa cần xem hết hai vòng V-League vừa trở lại, HLV Philippe Troussier đã sớm lên danh sách 31 cầu thủ để triệu tập vào đội tuyển U-22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 vào cuối tháng tại Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32, ông thầy người Pháp đã quyết định lựa chọn 31 cầu thủ đội tuyển U-22 Việt Nam cho đợt tập trung quan trọng sắp tới ở Bà Rịa Vũng Tàu. Điều kiện khí hậu tại đây được đánh giá là tương đồng với Campuchia nên VFF quyết định chọn địa điểm này, như một vài lần HLV Park Hang-seo đã từng làm.

Đáng chú ý HLV Philippe Troussier chỉ cần kiểm tra phong độ các học trò sau chưa hết hai vòng đấu V-League vừa trở lại hồi đầu tháng 4. Có thể thấy ông thầy Pháp và các cộng sự không mất quá nhiều thời gian để chọn danh sách tập huấn cho chiến dịch săn vàng giải trẻ Đông Nam Á.

Đây là đợt tập trung duy nhất của đội tuyển U-22 Việt Nam trước khi di chuyển sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Vì thế, có thể dễ dàng nhận thấy lực lượng chủ lực vẫn là những cái tên đã trải qua bốn giai đoạn tập huấn và tham dự giải U-23 Doha Cup hồi tháng 3 vừa qua.

HLV Troussier và các cộng sự chọn lọc kỹ danh sách 31 cầu thủ tập huấn cho SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier và các cộng sự chọn lọc kỹ danh sách 31 cầu thủ tập huấn cho SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Pháp cũng trao cơ hội cho một số nhân tố trẻ nổi bật trong đội hình U-20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U-20 châu Á 2023 nhưng chưa góp mặt ở các đợt tập trung trước, như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 16-4 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như vòng loại U-19 quốc gia, nên các cầu thủ sẽ hội quân theo từng đợt khác nhau.

Phải đến ngày 18-4, sau khi ba vòng đấu của V-League và giải hạng Nhất trôi qua và tạm dừng, HLV Philippe Troussier mới có thể có được đầy đủ quân số.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam phấn đấu lần thứ ba giành huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam phấn đấu lần thứ ba giành huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội đóng quân tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến ngày 26-4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Ông thầy người Pháp trong quá trình tập huấn sẽ thi đấu hai trận dự kiến với chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu đang đá giải hạng Nhất và CLB TP.HCM.

Sau hơn một tuần kiểm tra, HLV Troussier sẽ rút gọn danh sách cuối cùng 20 cầu thủ cho SEA Games 32, đồng nghĩa với việc ông sẽ gạch 11 cái tên.

Ở môn bóng đá nam, đội tuyển U-22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ chơi trận ra quân gặp U-22 Lào vào ngày 30-4. Tiếp đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam lần lượt gặp U-22 Singapore vào ngày 3-5, đụng độ U-22 Malaysia vào ngày 8-5 và chạm trán U-22 Thái Lan vào ngày 11-5.

Danh sách U-22 Việt Nam huấn luyện ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: VFF.

Danh sách U-22 Việt Nam huấn luyện ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: VFF.

Cũng cần biết SEA Games này, Ban tổ chức chỉ cho phép thành phần dưới 22 tuổi tham dự, không có cầu thủ quá tuổi tăng cường như hai lần trước. VFF giao chỉ tiêu cho đội tuyển U-22 Việt Nam là vào chơi trận chung kết nhưng HLV Troussier muốn lần thứ ba liên tiếp trở thành nhà vô địch SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm