Nóng Nga-Ukraine 1-8: Ukraine nói dùng HIMARS phá hủy đoàn tàu chở quân Nga, Moscow tố Kiev không kích Hạm đội Biển Đen

(PLO)- Ukraine nói dùng HIMARS phá hủy đoàn tàu chở quân Nga; Ông Putin ra Học thuyết Hải quân mới; Nga tố Ukraine tấn công bản doanh Hạm đội Biển Đen; Thổ Nhĩ Kỳ nói tàu đầu tiên chở ngũ cốc có thể rời cảng Ukraine ngày 1-8;...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 31-7 cho biết Nga tái triển khai các lực lượng quân sự bổ sung ở phía nam Ukraine song các lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hoạt động mới nào.

“Hiện quân đội Nga đang cố gắng củng cố các khu vực họ kiểm soát ở miền nam Ukraine, tăng cường hoạt động ở các khu vực liên quan. Một phần lực lượng Nga từ phía đông được chuyển xuống phía nam - tới tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhzhia” - Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa sau một cuộc không kích ở TP Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa sau một cuộc không kích ở TP Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động mới nào của quân Nga.

. Ukrinform dẫn lời ông Vladyslav Nazarov - người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine ngày 31-7 cho biết Nga đã bắn hai tên lửa Iskander từ bán đảo Crimea vào khu vực tỉnh Odessa. Không có thương vong.

Ukraine tố Nga tấn công TP Mykolaiv

. Ngày 31-7, Tỉnh trưởng Mykolaiv (miền nam Ukraine) - ông Vitaliy Kim cho biết Nga đã dồn lực tấn công TP Mykolaiv. Chủ sở hữu của một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của đất nước được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, theo hãng tin Al Jazeera.

Cụ thể, ông Kim cho biết ông Oleksiy Vadatursky, người sáng lập và chủ sở hữu của công ty nông nghiệp Nibulon, và vợ đã bị giết tại nhà riêng.

Với trụ sở chính tại Mykolaiv, Nibulon chuyên sản xuất và xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô, đồng thời có hạm đội và nhà máy đóng tàu riêng.

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

Tổng thống Zelensky mô tả cái chết của ông Vadatursky là "một mất mát lớn đối với toàn bộ Ukraine", nói rằng doanh nhân này đang trong quá trình xây dựng một thị trường ngũ cốc hiện đại, gồm một mạng lưới bến trung chuyển và thang máy.

Thị trưởng TP Mykolaiv - ông Oleksandr Senkevych nói với đài truyền hình Ukraine rằng các cuộc tấn công đã khiến ba người bị thương. Ông cũng cho biết thêm rằng 12 tên lửa đã bắn trúng các ngôi nhà và cơ sở giáo dục.

Nga nói Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen

. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Mikhail Razvozhayev - người được Nga bổ nhiệm làm thị trưởng TP Sevastopol (nằm trên bán đảo Crimea), cho biết phía Ukraine đã tấn công bản doanh Hạm đội Biển Đen của Nga ở TP này.

Ông cũng cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phía Ukraine nhằm vào bản doanh của Hạm đội Biển Đen ở TP này đã khiến sáu nhân viên bị thương, theo TASS.

Theo ông Razvozhaev: “Không có ai thiệt mạng, 6 người bị thương, 2 người trong tình trạng trung bình, những người còn lại đều trong tình trạng ổn định”.

Trước đó, trên Telegram, ông Razvozhaev cho biết chính quyền Sevastopol đã phải hủy tất cả sự kiện lễ hội phục vụ Ngày Hải quân vì lý do an ninh.

. Ukrinform ngày 31-7 đưa tin quân đội Ukraine đã sử dụng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) để phá hủy một đoàn tàu đặc biệt gồm hơn 40 toa chở binh sĩ, thiết bị quân sự và đạn dược của Nga, xuất phát từ Crimea đến ga Brylivka của tỉnh Kherson.

Theo Ukrinform, cuộc tấn công đã tiêu diệt 80 nhân viên thuộc quân đội Nga, và khiến 200 người bị thương.

Cũng theo Ukrinform, tính từ đầu chiến dịch quân sự đến nay, Nga đã tổn thất khoảng 40.830 quân.

Nga ra Học thuyết Hải quân mới

Ngày 31-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê duyệt Học thuyết Hải quân mới, trong đó xác định 2 mối đe dọa chính với an ninh quốc gia. Một là lộ trình mà Mỹ hướng tới nhằm kiểm soát các đại dương trên thế giới, hai là hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, học thuyết mới xác định một trong các thách thức và mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của Nga ở các đại dương là chiến lược của Mỹ hướng tới sự kiểm soát ở các đại dương, cũng như ảnh hưởng toàn cầu của chiến lược này đối với các quá trình quốc tế.

Học thuyết mới cũng xác định việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO tới biên giới Nga và việc tổ chức này tăng cường tập trận ở các vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Nga là những mối đe dọa an ninh lớn.

Theo học thuyết, Nga sẽ tăng cường khả năng hoạt động của Hải quân để đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ các lợi ích của nước này ở các đại dương, cũng như đẩy mạnh các hoạt động ở Bắc Cực.

Ngoài ra, Học thuyết Hải quân mới của Nga quy định việc phát triển ngành công nghiệp đóng tàu ở vùng Viễn Đông, đặc biệt là đóng tàu sân bay để phục vụ Hải quân.

Thổ Nhĩ Kỳ nói tàu đầu tiên chở ngũ cốc có thể rời cảng Ukraine ngày 1-8

Ngày 31-7, ông Ibrahim Kalin - người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết khả năng cao con tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên sẽ được rời cảng của Ukraine vào ngày 1-8, theo hãng tin Reuters.

"Nếu tất cả được hoàn thành vào ngày mai, khả năng cao là con tàu đầu tiên sẽ rời cảng vào ngày mai (1-8).Chậm nhất là vào ngày hôm sau” - ông Kalin nói.

Trước đó, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận mở đường xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng của Ukraine vào tuần trước nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực và giảm giá ngũ cốc toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm