Nóng Nga-Ukraine 30-7: Canada nói Nga không đủ lực lật đổ chính quyền Kiev; Ukraine, Nga tố nhau bắn vào nhà tù

(PLO)- Nga, Ukraine đổ lỗi cho nhau vụ pháo kích vào nhà tù; ngân hàng Thụy Điển phong tỏa tài sản nhà ngoại giao Nga; Canada nói Nga không đủ quân để lật đổ chính quyền Kiev và đang chật vật tuyển quân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Theo hãng thông tấn Ukrinform, Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào những khu vực trọng điểm, đặc biệt là tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Cụ thể, ở tỉnh Donetsk, Nga pháo kích và gây thương vong ở một số các làng, thị trấn quanh TP Kramatorsk, Bakhmut, Slovyansk, Avdiivka.

Quân Ukraine cũng đã phản công thành công ở một số khu vực như TP Avdiivka và Krasnohorivka đều thuộc tỉnh Donetsk, TP Kamianka ở tỉnh Cherkasy...

. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, ngày 29-7, Nga pháo kích vào một trại cải tạo ở khu vực do Nga kiểm soát - làng Olenivka, quận Volnovakha, tỉnh Donetsk khiến 40 tù nhân Ukraine thiệt mạng và 130 người bị thương, Ukrinform cho hay.

Bên trong nhà tù ở làng Olenivka, quận Volnovakha, tỉnh Donetsk bị pháo kích. Ảnh: CNN

Bên trong nhà tù ở làng Olenivka, quận Volnovakha, tỉnh Donetsk bị pháo kích. Ảnh: CNN

Theo phía Kiev, quân Nga giam giữ nhiều dân thường và tù nhân chiến tranh Ukraine chờ được ra tòa ở trại này. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gọi đây là hành động cố ý gây tội ác chiến tranh của Nga, đồng thời kêu gọi các quốc gia liệt Nga vào danh sách khủng bố.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này chưa bao giờ tấn công và cũng không pháo kích vào các cơ sở dân sự, đặc biệt là những nơi giam giữ tù binh. Ukraine cho rằng Nga làm những điều này để cáo buộc Ukraine phạm tội ác chiến tranh và che giấu việc tra tấn, hành quyết tù nhân.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo rằng việc nhà tù có giam giữ lính của tiểu đoàn Azov bị tấn công là do Kiev cố tình gây ra. Bộ cho biết 40 tù nhân thiệt mạng, 75 tù nhân và 8 quản giáo bị thương, đồng thời khẳng định tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Bộ này cũng cho rằng mục đích Ukraine pháo kích vào nhà tù là để “đe dọa” chính những người lính Ukraine đang bị giam giữ có ý định đầu hàng, theo đài RT.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Phái đoàn ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết một ngân hàng Thụy Sĩ đã phong tỏa tài khoản cá nhân của Đại diện thường trực Liên bang Nga tại LHQ - ông Gennady Gatilov, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bên cạnh đó, phái đoàn Nga còn cho biết một số ngân hàng, công ty bảo hiểm và bảo dưỡng ô tô có quan hệ giao dịch lâu năm với phái đoàn đã hủy hợp đồng. Lý do của những động thái này là vì những người dùng dịch vụ là người Nga.

Phái đoàn Nga hy vọng các cơ quan chức năng Thụy Sĩ sẽ xem xét những động thái này và tuân theo thông lệ ngoại giao, phù hợp với Công ước Viên năm 1961.

Lực lượng thân Nga lái xe tăng gần làng Olenivka ngày 29-7. Ảnh: REUTERS

Lực lượng thân Nga lái xe tăng gần làng Olenivka ngày 29-7. Ảnh: REUTERS

. Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev, Ukraine đã đánh sập cầu bắc qua sông Solyonaya, tỉnh Dnepropetrovsk để đổ lỗi cho Nga pháo kích vào cơ sở dân sự, chặn đường giao thông, TASS cho hay.

. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Văn phòng Công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) lưu ý đến hành vi tàn bạo của quân Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine trong quá trình điều tra tội ác chiến tranh của Nga, Ukrinform đưa tin.

Ukraine cũng lên án tội ác chiến tranh mà Nga gây ra với các tù nhân chiến tranh, đặc biệt là những vụ tra tấn, ngược đãi, đối xử vô nhân đạo và cố ý giết các tù nhân Ukraine.

Phản ứng các bên khác

. Bộ Chỉ huy Tình báo Quân đội Canada cho biết hiện tại, lực lượng Nga được triển khai ở Ukraine không đủ để Nga đạt được mục tiêu là thay đổi chính quyền Kiev như Moscow tuyên bố, Ukrinform ngày 29-7 cho hay.

Bộ này cũng cho rằng Nga sẽ tiếp tục tiến quân để thu được những thành công chiến thuật, dù khiêm tốn, ở mặt trận phía đông và phía nam. Theo Canada, Nga cũng không còn đủ quân dự trữ để bổ sung cho các đơn vị đang hoạt động ở Ukraine do quân Nga ở Ukraine bị thương vong nhiều và đang vật lộn để tuyển lính mới.

. Ngày 29-7, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ chuyển giao nhiều máy bay không người lái (UAV) Phoenix Ghost (Bóng ma phượng hoàng) cho Kiev vào tháng 8.

. Cũng vào ngày 29-7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Nga đã thất bại trên nhiều mặt ở Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tìm cách thay đổi chiến lược một lần nữa, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm