Nóng Nga-Ukraine 29-7: Ukraine báo cáo thương vong khắp lãnh thổ, Nga cáo buộc Kiev định phá đập rồi đổ cho Moscow

(PLO)- Ukraine báo cáo loạt thương vong ở cả miền đông, miền nam và thủ đô; Mỹ muốn “dán nhãn” Nga là nước bảo trợ khủng bố; Áo nói không thể cấm vận khí đốt Nga, Hungary cảnh báo “chiến tranh kinh tế”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, người đứng đầu Cục quản lý quân sự tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) - ông Pavlo Kyrylenko cho biết các lực lượng Nga đã 4 lần tấn công TP Bakhmut (Donetsk) bằng hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) Uragan, khiến 3 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.

“Bakhmut lại tiếp tục dính hỏa lực của Nga. Ngày 28-7, quân Nga đã 4 lần tấn công thành phố bằng Uragan. Ít nhất 3 thường dân đã thiệt mạng và 3 người bị thương. Sáu khu chung cư và sáu ngôi nhà đã bị hư hại nặng” - ông Kyrylenko viết trên Telegram.

Tại TP Toretsk (Donetsk), Nga đã pháo kích một tòa nhà chung cư 5 tầng, khiến 2 người chết. Theo hãng tin AFP, TP Bakhmut và TP Siversk (cũng nằm trong Donetsk) đã bị cắt điện sau loạt đòn không kích của Nga.

Đống đổ nát sau trận pháo kích của Nga ở TP Odessa (Ukraine) ngày 26-7. Ảnh: AP

Đống đổ nát sau trận pháo kích của Nga ở TP Odessa (Ukraine) ngày 26-7. Ảnh: AP

. Cũng trong ngày 28-7, Tỉnh trưởng tỉnh Kirovohrad - ông Andriy Raikovych nói rằng Nga đã phóng tên lửa vào TP Kropyvnytskyi tỉnh này, khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

"5 người đã thiệt mạng do một cuộc tấn công tên lửa ở Kropyvnytskyi lúc 12 giờ 22 phút. 25 người khác bị thương, trong đó 12 quân nhân và 13 dân thường" - ông nói.

Các quan chức TP cho biết các cuộc tấn công đã làm hư hỏng nhiều thiết bị hàng không, 2 máy bay dân sự, 1 vận tải cơ AN-26 và một số tòa nhà trong khu vực, hãng Interfaxe-Ukraine đưa tin.

. Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Valentin Reznichenko cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong một cuộc pháo kích của Nga tại tỉnh này, AFP đưa tin.

. Theo hãng tin AP, ngày 28-7, các lực lượng Moscow đã bắn tên lửa vào thủ đô Kiev và tỉnh Chernihiv.

Theo ông Oleksiy Hromov - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực của Bộ Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, từ Biển Đen, Nga đã bắn tên lửa vào Kiev, đánh trúng một đơn vị quân đội ở làng Liutizh ngoại ô thủ đô.

Ông cho biết thêm quân Moscow cũng nhắm mục tiêu vào TP Bucha và lực lượng Ukraine đã đánh chặn được một tên lửa bay vào TP này.

. Theo Ukrinform, ông Hromov nói rằng quân Kiev trong 2 tuần qua đã giành lại được quyền kiểm soát các khu định cư Ivanivka, Lozove và Andriivka ở tỉnh Kherson (miền nam Ukraine) từ tay Nga.

“Các đơn vị quân đội của chúng tôi tiếp tục giải phóng dần dần khu vực Kherson khỏi lực lượng Nga” - ông Hromov nói.

. Ngày 28-7, Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc trung tâm quản lý quốc phòng quốc gia Nga - nói rằng Ukraine có kế hoạch cho nổ một con đập ở TP Artyomovsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và đổ lỗi cho quân Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông Mizintsev, vụ phá hủy con đập có thể dẫn đến ngập lụt các khu dân cư hơn 35.000 người. Ngoài ra, điều này có thể làm hỏng hệ thống cấp thoát nước cũng như các cơ sở xử lý nước thải, làm trầm trọng thêm tình hình vệ sinh trong khu vực. Vị tướng cáo buộc Kiev coi thường luật nhân đạo quốc tế khi thực hiện các hành động như vậy.

. Theo ông Mizintsev, quân Ukraine đã triển khai pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) tại một công ty nông nghiệp ở DPR nhằm mục đích kích động Moscow bắn trả.

"Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục sử dụng các tòa nhà dân cư, cơ sở giáo dục và cơ sở hạ tầng xã hội khác cho mục đích quân sự. Tại Novodmitrovka (DPR), các chiến binh Kiev đã triển khai pháo binh và nhiều hệ thống MLRS vào một công ty nông nghiệp, pháo kích một cách có hệ thống vào các vị trí của Nga nhằm kích động Moscow bắn trả" - ông nói.

. Ông Mizintsev nói thêm rằng Nga đã sơ tán 26.658, trong đó có 3.907 trẻ em, khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine, Donetsk và Lugansk (vùng Donbass) trong ngày 28-7 mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền Kiev.

Mỹ đề xuất điện đàm giữa 2 ngoại trưởng

Ngày 28-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington “đã nói rõ với Nga rằng chúng tôi đang tìm kiếm một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov”, hãng Reuters đưa tin.

Ông Ned Price cho biết Mỹ đã nhiều lần gửi yêu cầu này trực tiếp đến Nga và bày tỏ hy vọng hai nhà ngoại giao hàng đầu sẽ "có cơ hội để nói chuyện trong những ngày tới".

Sáng 29-7, đài RT đưa tin rằng Moscow xác nhận đã nhận được yêu cầu điện đàm từ Washington. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov sẽ sắp xếp buổi điện đàm với người đồng cấp Mỹ khi lịch trình hết bận rộn.

Áo nói không thể cấm vận khí đốt Nga, Hungary cảnh báo “chiến tranh kinh tế

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban, Thủ tướng Áo - ông Karl Nehammer nói rằng không thể áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt của Nga vì nó đe dọa bởi sự sụp đổ của ngành công nghiệp và khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, theo TASS.

"Lập trường của Áo là không thể đưa ra lệnh cấm vận đối với khí đốt Nga. Điều này không chỉ vì Áo phụ thuộc vào khí đốt của Nga, mà cả Đức cũng vậy. Nếu ngành công nghiệp của Đức sụp đổ, Áo cũng sẽ cùng chung số phận, và chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng thất nghiệp hàng loạt” - chính trị gia này nói.

Ông Nehammer bày tỏ tin tưởng rằng “các biện pháp trừng phạt thông minh”, chẳng hạn như áp đặt các hạn chế về linh kiện điện tử đối với Nga, sẽ chứng tỏ hiệu quả theo thời gian.

Thủ tướng Hungary thì chỉ trích kế hoạch cắt giảm tiêu thụ khí đốt mới của Liên minh châu Âu (EU), nhằm giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ của các thành viên từ tháng 8 đến tháng 3-2023.

Theo ông, kế hoạch cắt giảm này là dấu hiệu đầu tiên của một “cuộc chiến kinh tế”. Ông cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng, suy thoái và bất ổn chính trị, nếu không thúc đẩy hòa bình Ukraine.

Mỹ muốn “dán nhãn” Nga là nước bảo trợ khủng bố

Theo tờ The New York Times, ngày 27-7, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Bộ Ngoại giao liệt Nga vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố.

Tài liệu này cáo buộc Moscow thực hiện hành động khủng bố ở Chechnya (Nga), cũng như Georgia, Syria và Ukraine, dẫn đến “cái chết của vô số đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội”.

Về vấn đề này, ông Zelensky ủng hộ hành động của Thượng viện Mỹ. Ông tuyên bố rằng “không nước nào trên thế giới đầu tư vào khủng bố nhiều hơn Nga” và kêu gọi một phản ứng pháp lý trên toàn cầu, theo Ukrinform.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm