SCMP: Tàu sân bay Mỹ, tàu chiến Trung Quốc xuất hiện trên Biển Đông trong bối cảnh bà Pelosi có khả năng thăm Đài Loan

(PLO)- Tàu chiến Mỹ và Trung Quốc cùng ở gần đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có khả năng thăm Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có khả năng ghé thăm Đài Loan trong chuyến công du châu Á, Trung Quốc đang theo dõi sát sao những động thái của tàu sân bay Mỹ hiện đang được triển khai trên Biển Đông, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 29-7.

Theo các hình ảnh vệ tinh công khai vào ngày 28-7, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan di chuyển cách đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) 185 km.

Cùng thời điểm, SCMP dẫn thông tin của một nhà quan sát biển Việt Nam cho biết hai tàu chiến Trung Quốc là tàu khu trục lớp Type 052D và tàu hộ vệ Type 054A ở cách đá Chữ Thập lần lượt là 27 km và 23 km.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ở ngoài khơi Philippines vào tháng 5-2021. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ở ngoài khơi Philippines vào tháng 5-2021. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Hôm 25-7, tàu USS Ronald Reagan cùng nhóm tàu hộ tống, bao gồm tàu tuần dương USS Antietam và tàu ​​tiếp dầu USNS Tippecanoe, đã rời Singapore và di chuyển theo hướng đông bắc đến Biển Đông. Nếu tiếp tục đi theo hướng đó, các tàu này sẽ đến Đài Loan.

Tàu Mỹ và tàu Trung Quốc xuất hiện gần đá Chữ Thập ngay trước khi bà Pelosi công du châu Á vào ngày 29-7 (giờ địa phương). Trước đó, có nhiều thông tin rằng bà Pelosi sẽ ghé thăm Đài Loan. Trung Quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng nếu bà Pelosi đến hòn đảo này.

Việc tàu Mỹ di chuyển từ Singapore đến Biển Đông diễn ra khi hải quân Trung Quốc chuẩn bị tập trận quân sự thường niên ngoài khơi bờ biển phía nam, gần tỉnh Quảng Đông.

Theo Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, tàu bè sẽ không được đi vào một khu vực ở Biển Đông cách Macao khoảng 89 km ngày 30-7 vì nơi này sẽ diễn ra tập trận. Một khu vực khác ở ngoài khơi phía tây nam tỉnh Quảng Đông cũng sẽ “đóng cửa” vào ngày 2 và ngày 3-8 tới để hải quân tập trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm