Nóng Nga-Ukraine 31-7: Ông Zelensky lệnh sơ tán dân khỏi Donbass

(PLO)- Ông Zelensky ra lệnh sơ tán dân khỏi Donetsk; Nga ra đòn đáp trả New Zealand; Hà Lan tuyên bố không ngừng viện trợ Ukraine; Gazprom dừng cung cấp khí đốt cho Latvia,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng thông tấn TASS ngày 30-7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hai khẩu pháo M777 của Mỹ gần khu định cư Stepnogorsk (TP Zaporozhye, tỉnh Zaporozhye, Ukraine).

"Hai khẩu đội pháo M777 của Mỹ đã bị phá hủy ở khu vực Stepnogorsk, tỉnh Zaporozhye. Một khẩu đội gồm nhiều hệ thống tên lửa phóng Uragan xung quanh khu định cư Kurdyumovka và hai khẩu đội pháo phản lực Giatsint-B đã bị trúng đạn" - ông nói.

Theo ông Konashenkov, quân đội Nga cũng đã trấn áp 6 trung đội cùng nhiều hệ thống phóng tên lửa Grad, 2 khẩu đội pháo tự hành Gvozdika và 7 trung đội pháo D-20 và D-30.

Xe tăng Nga bị phá hủy trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Nga bị phá hủy trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 30-7 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục bắn phá dọc theo các tuyến liên lạc của Ukraine ở hầu hết các hướng. Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các TP Bakhmut, Sloviansk và Avdiivka.

Theo phía Ukraine: “Thành phần tác chiến, quy mô và tính chất của các hành động của Nga hầu như không thay đổi. Nga không ngừng không kích và phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự và dân sự trên lãnh thổ Ukraine”.

. Theo Ukrinform, từ hướng TP Sloviansk, Nga đã nã pháo vào các khu định cư Dolyna, Krasnopillia và Mazanivka. Moscow đã cố gắng tấn công gần làng Brazhkivka, nhưng không thành công và phải rút lui.

Ở tỉnh Donetsk, Nga đang tập trung lực lượng để tấn công các cơ sở quân sự và các thành phần cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để tấn công các TP Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivske.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ ở TP Kramatorsk. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ ở TP Kramatorsk. Ảnh: REUTERS

Kiev cũng cho biết Nga đang pháo kích một cách có hệ thống vào các vị trí của quân đội Ukraine dọc theo đường liên lạc để hạn chế hành động và ngăn lực lượng dự bị Ukraine di chuyển qua khu vực khác.

. Theo đài RT ngày 30-7, ông Yevgeny Balitsky - một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporozhye, cho biết các máy bay chiến đấu không người lái của Ukraine đã phá hủy những chiếc ô tô chuyển hàng nhân đạo tại TP Energodar thuộc tỉnh này.

Theo ông Balitsky, vụ tấn công được thực hiện suốt đêm, nhắm vào các phương tiện trống đậu trên phố và không có thương vong. Ba tòa nhà dân cư, một cửa hàng tạp hóa, một khách sạn và một ký túc xá đã bị hư hại, ông Balitsky nói.

Ông Zelensky kêu dân Ukraine ở Donbass sơ tán

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 30-7 đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi cư dân Ukraine ở vùng Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk) sơ tán.

"Nhiều người từ chối rời đi. Tuy nhiên, điều này cần phải được thực hiện. Quyết định này vẫn sẽ phải được thực hiện. Dù sao đi nữa! Tin tôi đi. Và càng sớm hoàn thành. Càng có nhiều người rời khỏi vùng Donetsk, càng có ít người bị quân Nga tiêu diệt” - ông Zelensky nói.

Người dân Ukraine ở tỉnh Donestk được yêu cầu sơ tán. Ảnh: UKRINFORM

Người dân Ukraine ở tỉnh Donestk được yêu cầu sơ tán. Ảnh: UKRINFORM

Ông nhấn mạnh việc phải thuyết phục những người vẫn còn ở lại các khu vực chiến đấu ở Donbass phải rời đi là cần thiết.

"Hãy thuyết phục họ rằng cần phải rời đi, đặc biệt nếu họ là những gia đình có trẻ em. Nếu bạn có cơ hội giúp đỡ những người phải di dời, hãy làm điều đó" - ông Zelensky nói.

Ông nói rằng chính phủ đã đưa ra quyết định về việc sơ tán bắt buộc khỏi Donetsk. Ông cho biết những người rời đi sẽ nhận được đầy đủ sự trợ và trợ giúp, gồm cả các khoản thanh toán.

Theo ông Zelensky, trong giai đoạn này của xung đột, khủng bố là vũ khí chính của Nga. Nhiệm vụ của Ukraine là cô lập Nga và bảo vệ càng nhiều người khỏi các cuộc tấn công của Nga càng tốt.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Hà Lan tuyên bố không ngừng viện trợ Ukraine

Trong một bài viết trên Twitter ngày 30-7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố nước này sẽ không ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, Ukrinform đưa tin.

"Sau chuyến thăm gần đây, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về thỏa thuận ngũ cốc và các cuộc tấn công tên lửa vào các cảng Odessa và Mykolaiv. Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là tại thời điểm quan trọng này” - ông Rutte nói.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết Hà Lan là một trong mười đối tác hàng đầu của Ukraine, xét theo giá trị của các gói hỗ trợ an ninh cho Kiev.

Gazprom dừng cung cấp khí đốt cho Latvia

Ngày 30-7, công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do nước này vi phạm các điều kiện khai thác khí đốt, theo TASS.

Theo thông báo từ Gazprom: “Hôm nay, Gazprom đã ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia như một phần của đơn đề nghị hồi tháng 7 do vi phạm các điều kiện khai thác khí đốt”.

Nhà điều hành truyền dẫn khí đốt của Latvia - công ty Conexus cũng xác nhận việc Gazprom ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 30-7.

Cuối tháng 4, Gazprom thông báo đình chỉ hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho công ty Bulgargaz của Bulgaria và PGNiG của Ba Lan do không thanh toán bằng đồng rúp đúng hạn. Cuối tháng 5, có thông tin rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho công ty Phần Lan Gasum đã bị ngừng vì lý do tương tự. Sau đó, Nga cũng ngừng chuyển khí đốt cho ba công ty Đan Mạch, gồm Orsted, Dutch GasTerra và Shell Energy Europe.

Nga trừng phạt 32 công dân New Zealand

Ngày 30-7, Bộ Ngoại giao Nga thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 32 công dân New Zealand, gồm cả đại diện của chỉ huy các lực lượng vũ trang và các nhà báo của nước này, theo TASS.

Phía Nga cho biết quyết định này là nhằm "đối phó các lệnh trừng phạt của chính phủ New Zealand áp đặt lên ngày càng nhiều công dân Nga - cả quan chức và gia đình của họ, cũng như đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và truyền thông"

Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc nhập cảnh vào Nga của những người trong danh sách này đã bị cấm vô thời hạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm