Nóng Nga-Ukraine 13-1: Ukraine nói Nga sắp lập thêm 20 sư đoàn; Nga tiếp tục tấn công Donbass

(PLO)- Ukraine nói Nga đang tăng cường quân, sắp lập thêm 20 sư đoàn chuẩn bị chiến đấu lâu dài và giao tranh căng thẳng ở Soledar, Bakhmut; Nga tuyên bố không dừng lại, tiếp tục tấn công Donbass.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

. Tình hình chiến sự

. Ngày 12-1, chiến trường vẫn khốc liệt ở TP Soledar, Bakhmut của tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Người phát ngôn của Quân khu phía đông Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho biết ở Soledar, Nga triển khai lực lượng lính của công ty quân sự tư nhân Wagner Group để tăng cường phòng thủ và tấn công vào các cứ điểm của Ukraine. Trong ngày 11-1, Nga đã tiến hành 91 cuộc pháo kích ở TP này và lính Ukraine cũng tích cực chống trả, tiêu diệt 100 quân Nga.

Theo ông Cherevatyi, ở hướng Bakhmut, Nga đang cố gắng giành lấy thế chủ động và nỗ lực tấn công liên tục. Tuy nhiên, quân Nga không thể phá vỡ tuyến phòng thủ cũng như hậu cần của Ukraine. Có 42 cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày 11-1.

Ông Cherevatyi cũng cho biết quân Nga vẫn nhận được đạn dược tiếp tế dù Ukraine đã và đang nỗ lực phá vỡ tuyến hậu cần của Nga. Theo ông, hiện tại lực lượng Nga buộc phải cung cấp đạn dược từ các vị trí xa hơn, khi lực lượng Ukraine phá hủy các kho dã chiến của Nga bằng pháo.

Xe tăng Ukraine ở TP Lyman, tỉnh Donetsk vào tháng 12-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Xe tăng Ukraine ở TP Lyman, tỉnh Donetsk vào tháng 12-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Trong bài phát biểu hằng đêm vào ngày 12-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chủ trì cuộc họp tham mưu định kỳ của Bộ tổng Tư lệnh về tình hình chiến trường, Ukrinform đưa tin.

Ông Zelensky nói: “Vấn đề hàng đầu là Soledar, Bakhmut nói riêng và cuộc đấu tranh ở hướng Donetsk nói chung. Chúng tôi đã phân tích cặn kẽ quyết định nào cần thiết, lực lượng nào cần tăng viện, bước đi nào cần chỉ huy trong những ngày tới. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình với việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội cũng như sự phối hợp giữa các đối tác của Ukraine”.

. Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Ukraine Oleksii Hromov cho biết Nga đã lên kế hoạch tăng cường quân chiến đấu ở Ukraine, thành lập 20 sư đoàn mới, Ukrinform đưa tin.

Ông Hromov nói rằng để tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự, bộ chỉ huy Nga đã đưa ra “các biện pháp quy mô lớn nhằm cải tổ lực lượng vũ trang, đặc biệt là tăng tổng quân số lên 1,5 triệu người và thành lập ít nhất 20 sư đoàn mới”. Theo ông Hromov, những kế hoạch này chứng tỏ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài và chiến sự quy mô lớn.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng giới lãnh đạo Nga sẽ cần thời gian và nguồn lực tài chính và đáng kể để thực hiện các kế hoạch này.

. Về phía Nga, ngày 12-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục tấn công Donbass. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ hàng không đã phong tỏa TP Soledar và lãnh đạo công ty Wagner Group xác nhận lính của công ty đã chiếm được TP, đài RT đưa tin.

Ông Peskov bình luận rằng đây là một nhiệm vụ lớn lao mà Nga đã thực hiện được, đồng thời ca ngợi tinh thần của lực lượng Nga. Ông nói: “Đây không phải là lúc để dừng lại và ăn mừng. Công việc chính vẫn còn ở phía trước”.

Lính Ukraine ở Soledar vào ngày 11-1-2023. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine ở Soledar vào ngày 11-1-2023. Ảnh: REUTERS

. Một tình nguyện viên của lực lượng dân quân cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết quân Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề ở thị trấn Maryinka (tỉnh Donetsk) và lính đánh thuê Ba Lan chiếm một phần quan trọng trong các đơn vị quân đội Ukraine chống lại quân Nga ở thị trấn này, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, vào hôm 11-1, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - ông Denis Pushilin nói rằng Maryinka hiện do quân Nga kiểm soát và lực lượng Ukraine đã cố gắng giành chỗ đứng ở khu vực ngoại ô.

Ông Pushilin từng nhấn mạnh rằng nhấn mạnh quân đội Ukraine dành 8 năm để xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc ở Maryinka, với nhiều ụ hỏa lực, chiến hào dọc các khu nhà riêng và đường hầm bên dưới. Theo ông, việc giành quyền kiểm soát thị trấn này là điều quan trọng để tiến đến TP Krasnohorivka (tỉnh Donetsk).

Các diễn biến liên quan

. Ngày 12-1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu nhằm bày tỏ sự biết ơn vì Pháp đã hỗ trợ tích cực cho Ukraine, trong đó có việc Pháp cung cấp xe bọc thép AMX-10 RC, theo Ukrinform.

Ông Reznikov cho biết Ukraine ghi nhận hiệu quả cao của hệ thống phòng không Crotale mà Pháp gửi cho Ukraine và bày tỏ vui mừng khi được tăng thêm cơ hội tăng cường bảo vệ bầu trời Ukraine.

Lính Ukraine ở Bakhmut vào ngày 11-1-2023. Ảnh: AP

Lính Ukraine ở Bakhmut vào ngày 11-1-2023. Ảnh: AP

. Ngày 12-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu đã tuyên bố trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Phát ngôn của bà Zakharova theo sau các tuyên bố gần đây của Mỹ và đồng minh về kế hoạch tăng cường cung cấp quân sự cho Kiev, bao gồm việc Mỹ, Pháp, Đức thông báo gửi xe bọc thép cho Ukraine.

Bà Zakharova lưu ý rằng Moscow coi những kế hoạch như vậy của phương tây là sự tiếp nối của chính sách cố ý kéo dài, leo thang xung đột ở Ukraine của phương Tây và gây ra thương vong nhiều hơn cho người dân Ukraine, đồng thời khẳng định các hệ thống vũ khí mới chuyển giao cho quân đội Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm