Nóng Nga-Ukraine 12-1: Thực hư việc Nga tuyên bố kiểm soát Soledar?

(PLO)- Trong khi Nga nhiều lần tuyên bố đã giành được TP Soledar (tỉnh Donetsk), phía Ukraine khẳng định không có chuyện này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 11-1, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quân Nga đang tập trung nỗ lực tấn công theo hướng TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) để giành quyền kiểm soát TP Soledar (tỉnh Donetsk), hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

“Nga tập trung nỗ lực chiếm hoàn toàn tỉnh Donetsk, tấn công theo hướng Bakhmut. Quân Nga cố gắng kiểm soát Soledar và tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Ukraine. Họ đang chịu tổn thất nặng nề. Trận chiến vẫn đang diễn ra” - theo báo cáo.

Quân đội Ukraine khai hỏa khẩu lựu pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức ở gần TP Soledar. Ảnh: REUTERS

Quân đội Ukraine khai hỏa khẩu lựu pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức ở gần TP Soledar. Ảnh: REUTERS

. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cũng xác nhận giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Soledar.

"Sau khi chịu tổn thất, Nga một lần nữa thay thế các đơn vị, tăng số lượng lính đánh thuê và cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của quân đội Ukraine [...] nhưng họ đã không thành công" - bà Maliar nói.

. Ông Serhii Cherevatyi - phát ngôn viên Lực lượng phía Đông của Lực lượng vũ trang Ukraine bác bỏ tuyên bố của quân đội Nga, trong đó khẳng định Moscow đã giành được thị trấn Soledar.

. Chính quyền Kiev tiếp tục cáo buộc Nga liên tiếp pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và các cơ sở dân sự dọc theo toàn bộ chiến trường.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông tin thêm rằng Nga đã thất bại trong các đợt tấn công theo hướng TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Theo phía Ukraine, quân Nga đang khi củng cố vị trí chiến thuật ở của mình ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và khu định cư Novopavlivka (tỉnh Donetsk) trong khi lui về phòng thủ ở các TP Lyman (tỉnh Donetsk), các tỉnh Zaporizhia và Kherson.

Riêng ở khu vực đang giao tranh của tỉnh Kherson, Moscow bị cáo buộc nhiều lần khủng bố cư dân các khu định cư dọc hữu ngạn sông Dnipro. Ukraine cho biết làng Dudchany, TP Stepanivka và TP Kherson (tỉnh Kherson) bị tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt và pháo ống.

Tại các khu vực Nga đang kiểm soát ở tỉnh Kherson, Moscow bị cáo buộc tăng cường các biện pháp giám sát và kiểm tra điện thoại di động của người dân địa phương.

Thông tin từ Nga

. Ngày 11-1, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định quân đội Nga đã phong tỏa Soledar từ phía bắc và phía nam, và giao tranh vẫn tiếp diễn trong TP, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Một xe tăng bốc cháy ở TP Soledar. Ảnh: DPSUkr TELEGRAM

Một xe tăng bốc cháy ở TP Soledar. Ảnh: DPSUkr TELEGRAM

Theo ông Yevgeny Prigozhin - chủ công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, Soledar đã bị các chiến binh Wagner kiểm soát. Ông Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat và là phó tư lệnh Quân đoàn 2 của Lực lượng Vũ trang Nga cũng cho biết quân Nga đã bắt đầu “quét sạch” Soledar.

. Trong một diễn biến khác, ông Vladimir Novikov (mật danh là Alabay) - Chỉ huy lực lượng đặc công tình nguyện Troy của Nga cho biết các bệnh viện ở một số TP của Ukraine đang tràn ngập binh sĩ bị thương do chiến đấu ở Soledar.

"Tất cả bệnh viện ở Zaporizhia e và Dnipro đầy thương binh, chủ yếu là từ Soledar" - ông nói và cho biết thêm rằng thật khó để ước tính tổn thất của Kiev ở Soledar vì Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tìm cách giữ kín thông tin về những binh sĩ thiệt mạng.

Theo ông Novikov, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở Soledar mặc dù bộ chỉ huy Ukraine đã "gửi những lực lượng tinh nhuệ nhất" đến đó.

. Ông Rodion Miroshnik - một quan chức thuộc phe ly khai ở tỉnh Donetsk cho biết Ukraine đã mất khoảng 25.000 người trong các trận chiến giành Soledar và những tổn thất này là “không thể bù đắp”.

Ông Yan Gagin - một chuyên gia quân sự và chính trị của phe ly khai tỉnh Donetsk trước đó nói với TASS rằng có thể còn tới 500 quân nhân Ukraine đang ở lại Soledar.

Các diễn biến khác

. Ngày 11-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thành công chống lại áp lực của phương Tây, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự kowr Ukraine. Ông khẳng định nước ông có đủ nguồn lực để tăng cường quân đội trong khi vẫn tiếp tục các chương trình xã hội, theo TASS.

Phát ngôn của ông được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ vũ khí, thiết bị và quần áo cho quân đội đang chiến đấu ở Ukraine.

Tổng thống Ba Lan - ông Andrzej Duda. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ba Lan - ông Andrzej Duda. Ảnh: REUTERS

. Ngày 11-1, Tổng thống Ba Lan - ông Andrzej Duda cho biết nước ông sẵn sàng gửi xe tăng Leopard do Đức sản xuất để giúp Ukraine ngăn các đợt tấn công của Nga. Tại Anh - một đồng minh trung thành khác của Ukraine, văn phòng Thủ tướng Rishi Sunak cho biết London vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về gửi xe tăng cho Kiev, theo hãng tin AP.

. Ngày 11-1, Các ủy viên nhân quyền Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi hơn 40 tù nhân quân sự, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cho biết nước ông đã đề xuất thiết lập một hành lang nhân đạo để đưa những người bị thương đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói: “Đây là nghĩa vụ nhân đạo của chúng tôi, nghĩa vụ lương tâm của chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm