Nóng Nga-Ukraine 16-8: Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 3 tháng, tình hình nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia vẫn căng

(PLO)-  Ông Putin nói sẵn sàng gửi đồng minh vũ khí tối tân; Nga cử tiêm kích MiG-31 bám đuôi máy bay do thám RC-135 của Anh xâm phạm không phận; hơn 30.000 người Ukraine muốn nhập quốc tịch Nga; Ukraine gia hạn thiết quân luật,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 15-8 đưa tin ít nhất ba dân thường thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga ở tỉnh Donetsk. Chính quyền địa phương cho biết 13 người đã bị thương trong cuộc tấn công của quân đội Nga.

. Theo hãng tin AFP ngày 15-8, Ukraine cho biết họ đã tấn công một căn cứ do nhóm bán quân sự Wagner sử dụng ở tỉnh Luhansk.

Ông Sergiy Gaiday - tỉnh trưởng Luhansk cho biết một cuộc tấn công chính xác của quân Ukraine đã phá hủy căn cứ của “Tập đoàn Wagner”.

Một khu vực bị trúng pháo kích ở Donetsk. Ảnh: AA
Một khu vực bị trúng pháo kích ở Donetsk. Ảnh: AA

Nhóm bán quân sự này được cho là có liên hệ với nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin - một cộng sự thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sự hiện diện của nhóm Wagner đã được ghi nhận ở Libya, Mali và Syria, cùng nhiều quốc gia khác - đặc biệt là ở châu Phi.

. Cũng theo AFP, một cây cầu gần TP Melitopol đã bị Ukraine đánh sập. TP này hiện đang thuộc sự kiểm soát của Nga.

Một khu vực bị trúng pháo kích ở Donetsk. Ảnh: AA
Một khu vực bị trúng pháo kích ở Donetsk. Ảnh: AA

. Ukrinform dẫn lời ông Oleg Synegubov - người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Kharkiv, cho biết năm người bị thương sau cuộc pháo kích của Nga. Theo ông Synegubov, hai trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng.

. Ngày 15-8, Bộ Quốc phòng Nga điều tiêm kích MiG-31 bám đuôi máy bay do thám RC-135 của Anh xâm phạm không phận Nga ở Biển Barents, theo đài RT.

Cuộc bám đuổi bắt đầu từ Svyatoy Nos (mũi đất trên bán đảo Kola thuộc TP Murmansk, miền tây nước Nga). Khu vực này nằm gần các căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về vụ việc. Chưa có phản hồi từ phía Anh.

Các động thái khác

. Phát biểu tại triển lãm vũ khí "Army-2022" ngày 15-8, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh ở Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi những vũ khí “tối tân”, theo tờ The Guardian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, ông Putin “khoe” năng lực sản xuất vũ khí tiên tiến của Nga. Ông cho biết ông coi trọng mối quan hệ với các nước ở Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi, và sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại với các nước cùng chí hướng, theo hãng tin Reuters.

. Ngày 15-8, Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết cơ quan này có thể tạo điều kiện để thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (của Ukraine, Nga đang kiểm soát) nếu cả Moscow và Kiev đồng ý, theo The Guardian.

. Ngày 15-8, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cảnh báo người dân về một mùa đông lạnh giá do tình trạng thiếu khí đốt. Ông Klitschko cho biết ông muốn người dân biết về “thực tế khắc nghiệt” trong nước.

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: AFP

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: AFP

. Ngày 15-8, Verkhovna Rada (quốc hội Ukraine) đồng ý gia hạn thiết quân luật và tổng động viên ở nước này thêm 90 ngày, theo Ukrinform.

Theo đó, thiết quân luật sẽ được gia hạn đến ngày 21-11.

Ngày 22-5, theo yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, quốc hội Ukraine đã gia hạn lệnh thiết quân luật và tổng động viên trong 90 ngày, cho đến ngày 23-8.

. Quốc hội Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án “hành động khủng bố hạt nhân mà các lực lượng Nga đang thực hiện tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia” ở TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhia, theo Ukrinform.

Quốc hội Ukraine kêu gọi các quốc gia thành viên của IAEA công nhận các hành động khai thác và pháo kích của Nga ở nhà máy là “khủng bố hạt nhân” và gây nguy hiểm cho sự tồn tại an toàn của thế giới.

Quốc hội Ukraine cũng kêu gọi LHQ, Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu, IAEA và nhiều cơ quan khác áp trừng phạt lên toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.

Verkhovna Rada cũng kêu gọi các quốc gia thành viên của IAEA khiếu nại lên Đại hội đồng IAEA về việc đình chỉ các đặc quyền và quyền lợi của Nga với tư cách là thành viên của Cơ quan, cũng như tước quyền của Nga quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng thống đốc IAEA.

. Ngày 15-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác cáo buộc của EU cho rằng quân đội Nga tấn công nhà máy Zaporizhzhia và ngăn cản quá trình bảo trì an toàn của cơ sở hạt nhân này.

Bà nói rằng "các cuộc tấn công vào nhà máy và Energodar là do các nhóm vũ trang Ukraine thực hiện theo lệnh của chính quyền Kiev" và điều này "là điều không thể phủ nhận".

Theo bà Zakharova, Ukraine đang tung tin giả về tình hình bên trong nhà máy với mục đích ngăn cản các thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở này.

. Hãng thông tấn TASS ngày 15-8 dẫn lời ông Yevgeny Balitsky - người đứng đầu cơ quan quản lý dân sự quân sự tỉnh Zaporizhzhia, đưa tin hơn 30.000 người Ukraine ở khu vực này đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

"Ngày càng nhiều cư dân vùng Zaporizhzhia nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga. Tính đến hôm nay, hơn 30.000 đơn với đầy đủ các giấy tờ cần thiết đang được xem xét tại các trung tâm cấp hộ chiếu” - ông viết trên Telegram.

Trước đó, ngày 25-5, ông Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân sống tại hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm