Nóng Nga-Ukraine 2-1: Ukraine nói bắn hạ 45 UAV Nga ngày đầu năm; Anh ngừng nhập khí đốt từ Moscow

(PLO)- Ukraine nói bắn hạ 45 UAV Nga triển khai ngày đầu năm; Anh ngừng nhập khí đốt của Moscow; Hơn 20.000 binh sĩ Ukraine hoàn tất khóa huấn luyện ở 17 quốc gia;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 1-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước ông đã bắn hạ tất cả 45 máy bay không người lái (UAV) Nga triển khai trong đợt tấn công đầu tiên của năm 2023, theo hãng tin Reuters.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 35 cuộc không kích trong ngày 1-1 bằng UAV. Tất cả máy bay này đều bị các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine bắn hạ.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết không quân nước này đã 13 lần tấn công vào các khu vực tập trung quân Nga, trong khi các đơn vị tên lửa và pháo binh đã tấn công vào hai khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Moscow.

Bộ này cho biết mối đe dọa không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga vẫn còn trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Xe quân sự của Nga gần ở khu định cư Oktyabrsky (tỉnh Arkhangelsk) giáp biên giới với Ukraine. Ảnh: TASS
Xe quân sự của Nga gần ở khu định cư Oktyabrsky (tỉnh Arkhangelsk) giáp biên giới với Ukraine. Ảnh: TASS

. Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ từ cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại ở trung tâm thủ đô. Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có người bị thương hay thiệt mạng trong đợt tấn công này, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Trước đó, phía Ukraine cho biết các đợt không kích của Nga trong ngày 31-12-2022 đã nhắm vào các tòa nhà dân cư và một khách sạn ở thủ đô, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết các cuộc không kích mới nhất của Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng ở tỉnh Sumy (đông bắc Ukraine), tỉnh Khmelnytskyi (miền tây Ukraine), cũng như 2 tỉnh Zaporizhia và Kherson ở phía đông nam và nam đất nước.

Ông Oleksandr Starukh - Tỉnh trưởng Zaporizhia cho biết ở TP Orikhiv (tỉnh Zaporizhia) xảy ra một vụ pháo kích đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo Ukrinform, quân đội Nga liên tục nã pháo vào Orikhiv - nơi hiện chỉ còn khoảng 2.500 người sinh sống. Trước khi xung đột nổ ra, dân số ở TP này là 19.200 người.

Thông tin từ Nga

. Ngày 1-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã dùng tên lửa tầm xa tấn công vào các địa điểm sản xuất, cất giữ và phóng các UAV của Ukraine trong đêm giao thừa, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Các binh sĩ Ukraine xem thông điệp năm mới từ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Ukraine xem thông điệp năm mới từ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thừa nhận 15 UAV của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không của Nga phá hủy trong một ngày.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Nga đưa tin về nhiều cuộc tấn công của Ukraine vào các tỉnh Donetsk và Luhansk do Moscow kiểm soát.

Ông Denis Pushilin - quan chức được Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo tỉnh Donetsk ly khai cho biết nhiều mục tiêu dân sự ở tỉnh này đã bị Ukraine tấn công vào ngày đầu tiên của năm 2023.

Ông Pushilin cho biết 1 dân thường được cho là đã chết và 5 người khác bị thương do các cuộc tấn công này.

. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã tiêu diệt 6 nhóm phá hoại và trinh sát ở tỉnh Zaporizhia và tỉnh Donetsk.

"6 nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine hoạt động gần các khu định cư Novoandreyevka và Dorozhnyanka ở Zaporizhia và các khu định cư Nikolskoye, Neskuchnoye và Novomikhailovka ở Donetsk đã bị tiêu diệt” - ông nói.

Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 24-2-2022 đến 2-1, quân đội Ukraine đã mất 355 máy bay, 199 trực thăng, 2.779 máy bay không người lái, 399 hệ thống tên lửa phòng không, 7.350 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 3.756 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 7.859 phương tiện quân sự đặc biệt.

Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng sau đợt tấn công vào thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng sau đợt tấn công vào thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Ông Vyacheslav Gladkov - tỉnh trưởng Belgorod (của Nga, giáp biên giới Ukraine) cho biết các cuộc pháo kích trong đêm của Ukraine ở ngoại ô thị trấn Shebekino đã làm hư hại nhà cửa, song không có thương vong.

Các diễn biến khác

. Ngày 1-1, Chuẩn tướng Oleksii Hromov - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết hơn 20.000 binh sĩ Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện ở nước ngoài, theo Ukrinform.

"Các nhân viên và các đơn vị quân sự kết hợp của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang được huấn luyện tại Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, cũng như được lực lượng Mỹ huấn luyện tại Đức [...] Gần 10.000 người đã được đào tạo ở 17 quốc gia trong năm qua" - ông Hromov nói.

. Ngày 1-1, Anh chính thức ngừng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, một động thái nhằm đáp trả việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, tờ The Telegraph đưa tin.

Theo TASS, Anh đã nhập khẩu 3,12 tỉ m3 khí đốt của Nga (tương đương 4% tổng lượng tiêu thụ loại nhiên liệu này) vào năm ngoái. Anh tiêu thụ trung bình khoảng 75 tỉ m3 khí mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm