Nóng Nga-Ukraine 2-4: Nga làm chủ tịch HĐBA; Triều Tiên cảnh báo 'tham vọng hạt nhân' của Ukraine

(PLO)- Giao tranh không hạ nhiệt ở chiến trường miền đông Ukraine; Nga giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ; Triều Tiên cảnh báo "tham vọng hạt nhân" của Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 1-4, các lực lượng Nga đã loại bỏ 50 quân nhân, 2 xe cơ giới và 1 khẩu pháo của Ukraine theo hướng từ TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) đến làng Novoselivske (tỉnh Luhansk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine).

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut ngày 25-2. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut ngày 25-2. Ảnh: REUTERS

Ở làng Terny (tỉnh Donetsk, vùng Donbass) và làng Chervonaya Dibrova (Luhansk), Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã thiệt hại 100 quân nhân. Theo hướng Donetsk, Nga tuyên bố đã loại bỏ 110 quân nhân và lính đánh thuê Ukraine.

Ở phía nam tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất 50 quân nhân. Trong khi tại Kherson, Nga tuyên bố loại bỏ 40 binh sĩ Ukraine.

Thông tin từ Ukraine

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 1-4, quân đội Nga tập trung nỗ lực tấn công ở các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (tỉnh Donetsk).

Binh sĩ Ukraine trong một hầm trú ẩn tại Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine trong một hầm trú ẩn tại Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Theo phía Ukraine, trong ngày, 1-4, Nga đã 2 lần triển khai tấn công bằng tên lửa, tiến hành 25 cuộc không kích và 6 cuộc tấn công bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa.

"Ác liệt nhất vẫn là các trận chiến bảo vệ các khu vực định cư của Bakhmut, Avdiivka và Marinka" - theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ này cảnh báo nguy cơ Nga tiếp tục không kích và phóng tên lửa vào khắp UKraine vẫn còn cao.

Các diễn biến khác

. Ngày 1-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đã tăng đáng kể hoạt động sản xuất vũ khí cho quân đội, theo TASS.

"Các bước để mở rộng năng lực sản xuất và cải thiện năng suất đã giúp tăng đáng kể việc sản xuất vũ khí cho quân đội, bao gồm vũ khí thông thường và vũ khí có độ chính xác cao" - ông Shoigu phát biểu trong cuộc họp bàn về vũ khí với Lực lượng chiến đấu hỗn hợp của Nga.

"Tất cả những điều này cho phép chúng tôi đạt được các mục tiêu do tổng tư lệnh tối cao đặt ra dựa trên kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt" - bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm.

Ông Shoigu cũng cho biết "các biện pháp cần thiết đang được thực hiện" để tăng số lượng đạn dược cần thiết nhất, song không nêu chi tiết số lượng vũ khí mới mà nước này sản xuất.

Những người tham gia cuộc họp cũng thảo luận về các cách để tăng cường cung cấp vũ khí cho quân đội Nga, bao gồm việc cải thiện hệ thống hậu cần.

. Cùng ngày, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang "đánh cược" vận mệnh đất nước với "tham vọng hạt nhân", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Theo bà Kim, việc ông Zelensky nói về việc cất giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ và phát triển vũ khí hạt nhân một cách độc lập là một "tham vọng chính trị rất nguy hiểm".

Bà Kim đề cập lời kêu gọi trên trang web của tổng thống Ukraine, trong đó kêu gọi Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến Ukraine, hoặc Ukraine sẽ tự phát triển vũ khí hạt nhân. Theo bà, ông Zelensky đang đặt cược vận mệnh quốc gia và người dân để theo đuổi tham vọng hạt nhân. Bà Kim cũng cảnh báo Ukraine không nên dựa dẫm vào Mỹ.

Theo bà, nếu chính quyền ông Zelensky tin rằng họ chỉ có thể tránh được hỏa lực của Nga khi đi dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ "vốn đã bị thủng", "thì họ đang đi sai đường".

. Ngày 1-4, Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và sẽ giữ vị trí này trong 1 tháng, bất chấp việc Ukraine kêu gọi các nước thành viên ngăn chặn việc này, theo đài CNN.

Tổng thống Zelensky của Ukraine đã kịch liệt phản đối việc này, gọi đó là "một động thái vô lý và phá hoại".

Theo ông Zelensky, việc Nga đảm nhiệm chức chủ tịch HĐBA "chứng minh sự phá sản hoàn toàn" của các thể chế toàn cầu. Ông Zelensky cũng đề cập một cáo buộc cho rằng cuộc tấn công của quân đội Nga ngày 31-3 đã giết chết một cậu bé 5 tháng tuổi ở Ukraine.

Trước các phát biểu từ Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nói rằng các bên không thể tước bỏ quyền trở thành chủ tịch HĐBA của Nga.

Lần gần nhất Nga giữ chức chủ tịch luân phiên HĐBA là vào tháng 2-2022 - thời điểm Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm