Nóng Nga-Ukraine 21-12: Ông Zelensky đến tiền tuyến; Nga phản hồi tin ông Putin tới vùng chiến dịch

(PLO)- Giao tranh miền đông Ukraine tiếp tục leo thang; Tổng thống Ukraine tới pháo đài Bakhmut; Nga phản hồi tin ông Putin tới vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 20-12 quân Nga tập trung nỗ lực tấn công lính Kiev ở các hướng TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk), cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở hướng các TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và Lyman (Donetsk).

Ở các hướng khác, các lực lượng Moscow tăng cường củng cố vị trí tại các khu vực tạm chiếm, tập trung kiềm chế hành động của các đơn vị phòng vệ Ukraine, đồng thời liên tục dội pháo vào các mục tiêu quân sự và dân sự Ukraine dọc chiến tuyến.

Trong ngày qua, các lực lượng Moscow sử dụng nhiều loại vũ khí như xe tăng, súng cối, tên lửa và các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, và khu vực hữu ngạn sông Dnepr.

Lính Ukraine di chuyển trên đường ở TP Lyman (Donetsk) giữa lúc Moscow-Kiev giao tranh ác liệt tại khu vực. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine di chuyển trên đường ở TP Lyman (Donetsk) giữa lúc Moscow-Kiev giao tranh ác liệt tại khu vực. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 20-12, quân Ukraine đã 10 lần tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương và 12 lần dội pháo vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Moscow. Các đợt tấn công khiến 1 kho đạn, 3 sở chỉ huy và 8 cụm nhân lực Nga chịu tổn thất nặng nề.

. Theo hãng thông tấn TASS, ông Andrey Marochko - một quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - cho biết các lực lượng Ukraine đóng quân tại TP Artyomovsk (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng) đã cố tình phá hủy các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội còn sót lại TP.

Theo người này, quân Kiev đã tấn công các cơ sở hạ tầng xã hội ở Artyomovsk "bằng mọi phương tiện sẵn có", bất chấp thực tế là không có quân nhân Nga nào ở trong khu vực.

Chia sẻ với kênh truyền hình Solovyov Live ngày 20-12, ông Vladimir Rogov - quan chức chính quyền tỉnh Zaporizhia thân Nga - cho biết trong mấy tháng qua, quân Nga đã bắn hạ khoảng 60 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia). Theo ông, những UAV đó mang theo mìn, lựu đạn và chất nổ.

Cùng ngày, phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết quân Nga đã quét sạch nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại hơn 140 khu vực và hơn 60 đơn vị pháo binh Kiev trong ngày 20-12.

Tổng thống Ukraine tới pháo đài Bakhmut

Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới các đơn vị ở TP Bakhmut (Donetsk), hãng Reuters đưa tin.

Trong bài phát biểu cuối ngày 20-12, ông Zelensky cho biết ngoài Bakhmut, ông cũng đã đến một số thị trấn ở tỉnh Donetsk bao gồm Sloviansk, Kramatorsk và Kostyantynivka.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới thăm các đơn vị Kiev ở pháo đài Bakhmut (tỉnh Donetsk) vào ngày 20-12. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới thăm các đơn vị Kiev ở pháo đài Bakhmut (tỉnh Donetsk) vào ngày 20-12. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, đài CNN dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Zelensky đang lên kế hoạch gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 21-12. Nguồn tin cho biết kế hoạch chuyến thăm của ông Zelensky đến Nhà Trắng vẫn chưa hoàn tất và cần chuẩn bị kỹ lưỡng do những lo ngại về an ninh. Có thể ông Zelensky sẽ phát biểu trước quốc hội Mỹ, nguồn tin cho biết thêm.

Nhà Trắng từ chối bình luận về khả năng ông Zelensky đến Mỹ. Phía Ukraine cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Điện Kremlin phản hồi thông tin ông Putin thăm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

Theo đài RT, ông Andrey Gurulev - một vị tướng và nghị sĩ Nga đã về hưu - đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-12 đã đến thăm “khu vực hoạt động chiến dịch quân sự đặc biệt” của Moscow ở Ukraine.

Theo ông Gurulev, nhà lãnh đạo Nga đã "đích thân nói chuyện với từng chỉ huy" tham gia chiến dịch khi đến thăm trụ sở ban tham mưu chung của các quân chủng đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo RT, ông Gurulev tin rằng địa điểm này nằm trong “lãnh thổ cũ của Kiev”.

Phản hồi thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng: “Nếu nơi mà ông nói tới là trụ sở ban tham mưu chiến dịch quân sự (nơi ông Putin đã tới vào hôm 16-12), thì đúng như vậy”.

Trước đó, ngày 17-12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã tới thăm trụ sở ban tham mưu chung của các quân chủng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Putin đã được báo cáo về tình hình ở tiền tuyến, và có cuộc họp với các chỉ huy quân sự của Moscow ở đó. Tuy nhiên, Điện Kremlin không nêu cụ thể địa điểm diễn ra cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm