Nóng Nga-Ukraine 29-1: Nguy cơ Bakhmut thất thủ; bệnh viện trúng pháo kích 14 người chết

(PLO)- Nguy cơ Bakhmut thất thủ vì Ukraine thiếu pháo còn Nga tích cực tấn công; Nga cáo buộc Ukraine pháo kích bệnh viện khiến 14 người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga pháo kích nhiều vùng; nguy cơ Bakhmut thất thủ

. Trong ngày 28-1, lực lượng Không quân Ukraine đã mở 4 cuộc không kích vào lực lượng Nga, còn lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 sở chỉ huy, 2 vị trí phòng không và 3 nhóm quân Nga, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, dù bị tổn thất lớn về nhân lực, quân Nga vẫn đang tiếp tục tấn công ở các hướng TP Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka (đều ở tỉnh Donetsk). Ở các hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Lyman (tỉnh Donetsk), Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) và Kherson (tỉnh Kherson), quân Nga giữ thế phòng thủ.

Hiện trường vụ Nga pháo kích vào TP Kostiantynivka, tỉnh Donetsk ngày 28-1 khiến 3 người chết. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ Nga pháo kích vào TP Kostiantynivka, tỉnh Donetsk ngày 28-1 khiến 3 người chết. Ảnh: REUTERS

. Ngày 28-1, quân Ukraine cho biết Nga đã bắn pháo vào 40 khu định cư gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Tờ Guardian dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết các lực lượng Ukraine hiện đang phải vật lộn để giữ thành phố, sau khi quân Ukraine rút khỏi thành phố Soledar gần đó vào tuần trước.

Một nguồn tin cho biết: “Nga đang phá hủy bất cứ thứ gì có thể dùng làm khiên phòng thủ…Lực lượng Ukraine không có đủ pháo”.

Theo tờ Guardian, nguy cơ Bakhmut bị bao vây được cho là ngày càng lớn, với việc quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu pháo và điều này có thể tạo cơ hội cho Nga tiến lên.

. Ngày 28-1, quân Nga tiếp tục pháo kích vào một số khu vực của Ukraine. Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết quân Nga tấn công TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) bằng một tên lửa S-300 khiến 3 người chết, 14 người bị thương.

Chủ tịch hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk cho biết quân Nga đã nã pháo hạng nặng vào các quận Nikopol và Synelnykove ở tỉnh này, may mắn là không gây ra thương vong. Cùng ngày, Nga cũng không kích vào khu vực ngoại ô tỉnh Sumy khiến cơ sở hạ tầng hư hại.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

. Ngày 28-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân Nga mở các cuộc tấn công thành công dọc theo chiến tuyến Donetsk và đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi hơn, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Konashenkov cho biết trong ngày 27-1, hơn 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng ở chiến tuyến Donetsk. Một xe chiến đấu bộ binh, một bệ phóng pháo tự hành Grad, một bệ pháo tự hành Pion, một khẩu pháo Giatsint-B, hai pháo tự hành Msta-B,...đã bị phá hủy.

Cụ bà đứng bên cạnh ngôi nhà bị hư hại do pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk ngày 28-1. Ảnh: REUTERS

Cụ bà đứng bên cạnh ngôi nhà bị hư hại do pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk ngày 28-1. Ảnh: REUTERS

Ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Nga đã tấn công các cứ điểm của Lữ đoàn cơ giới số 14 và 92 của Ukraine, loại bỏ 25 lính Ukraine,một bệ pháo tự hành Gvozdika, một khẩu lựu pháo M777, một phương tiện chiến đấu bọc thép và hai xe bán tải.

Cũng theo ông Konashenkov, không quân Nga đã bắn hạ 9 máy bay không người lái (UAV) Ukraine ở các tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk.

Ông Konashenkov cũng cho biết 8 pháo HIMARS và Olkha đã bị đánh chặn gần TP Donetsk và khu định cư Valeryanovka ở tỉnh Donetsk.

. Lãnh đạo công ty quân sự Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cho biết khu định cư Blagodatnoye gần TP Soledar (tỉnh Donetsk) đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Nga tố Ukraine bắn vào bệnh viện khiến 14 người chết

. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân Ukraine nã pháo phản lực bắn loạt HIMARS vào bệnh viện ở TP Novoaidar (tỉnh Luhansk) vào sáng sớm ngày 28-1 khiến ít nhất 14 người chết và 24 người bị thương, theo đài RT.

Lính Ukraine ở miền đông Ukraine vào ngày 28-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở miền đông Ukraine vào ngày 28-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công vào bệnh viện nằm cách tiền tuyến hàng chục km, ở trung tâm tỉnh Luhansk là “một tội ác chiến tranh nghiêm trọng”. Bệnh viện này là nơi điều trị cho cả người dân địa phương và binh lính, các nạn nhân trong vụ pháo kích bao gồm bệnh nhân và nhân viên y tế.

Sau vụ tấn công, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cáo buộc Mỹ có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Ông Polyansky gọi cuộc tấn công là một tội ác và nhấn mạnh rằng 14 thường dân đã thiệt mạng trong bệnh viện bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Ông cũng chỉ ra rằng Washington đã cung cấp dữ liệu tình báo cho quân đội Ukraine, do đó Mỹ trực tiếp liên quan đến vụ việc.

Hiện Ukraine chưa bình luận về vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm