Nóng Nga-Ukraine 4-5: Trùm Wagner nói Ukraine đã phản công; Nóng vụ UAV tấn công Điện Kremlin

(PLO)- Trùm Wagner nói Ukraine đã phản công và có nhiều nhân, vật lực; Nga muốn loại bỏ chính quyền Kiev sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin, Ukraine tố Nga dàn dựng vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trùm Wagner: Ukraine đã phản công

. Ngày 3-5, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin nói rằng lực lượng Ukraine đã bắt đầu phản công và Ukraine có rất nhiều nhân lực và khí tài, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Prigozhin viết trên Telegram: "Ukraine đã bắt đầu phản công. Họ có nhân sự và đạn pháo vô hạn”.

Ông cho biết thêm rằng trong ngày 3-5, lực lượng Wagner đã tiến được 230 m ở Bakhmut. Theo đó, lực lượng Nga ở Bakhmut kiểm soát khu vực rộng 54.000 mét vuông còn Ukraine vẫn kiểm soát 2.640.000 mét vuông.

Kho dầu ở làng Volna, tỉnh Krasnodar (Nga) ở gần đầu phía đông của cầu Crimea bốc cháy hôm 3-5 nghi do UAV gây ra. Ảnh: REUTERS
Kho dầu ở làng Volna, tỉnh Krasnodar (Nga) ở gần đầu phía đông của cầu Crimea bốc cháy hôm 3-5 nghi do UAV gây ra. Ảnh: REUTERS

. Ukraine đã mở 76 cuộc tấn công bằng pháo vào tỉnh Donetsk trong ngày 3-5 với 360 quả pháo và hỏa tiễn bắn ra, phái đoàn cộng hòa tự xưng Donetsk tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine cho hay.

Ukraine nói Nga phòng thủ ở Zaporizhzhia và Kherson

. Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các trận chiến khốc liệt nhất vẫn đang diễn ra ở TP Bakhmut và Marinka thuộc tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ này cho biết vào đêm ngày 3-5, Nga đã mở một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng cách triển khai 26 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 21 chiếc trong số này.

Trong ngày 3-5, Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích và 25 lần khai hỏa bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Đã có thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng được ghi nhận.

Trái với việc tích cực tấn công ở tỉnh Donetsk, quân Nga ở tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, tiếp tục củng cố phòng thủ.

Moscow muốn loại bỏ Kiev sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

. Ngày 3-5, Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công vào Điện Kremlin bằng UAV nhằm đe dọa tính mạng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.

Trong một thông báo, Điện Kremlin cho biết 2 UAV đã được triển khai trong cuộc tấn công, nhưng chúng đã bị lực lượng phòng thủ của Nga bắn hạ. Phía Moscow coi đây là hành động khủng bố có kế hoạch và là một âm mưu nhằm vào tính mạng của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vụ tấn công không gây ra thương vong và thiệt hại nào. Ông Putin không ở trong Điện Kremlin khi xảy ra vụ việc và lịch trình làm việc của ông vẫn như bình thường, không bị ảnh hưởng.

Điện Kremlin nói rằng Nga sẽ trả đũa "ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết" để đáp trả vụ việc này.

Xe cảnh sát ở bên ngoài Điện Kremlin hôm 3-5, sau vụ UAV tấn công vào Điện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Xe cảnh sát ở bên ngoài Điện Kremlin hôm 3-5, sau vụ UAV tấn công vào Điện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) Vyacheslav Volodin kêu gọi Moscow sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào cần thiết để ngăn chặn và loại bỏ cái mà ông gọi là "chế độ phát xít" ở Kiev, theo đài RT.

Ông nói: “Hành động khủng bố chống lại tổng thống Nga là một cuộc tấn công vào nước Nga… Chế độ khủng bố Kiev đã nắm giữ toàn bộ đất nước, đe dọa an ninh của Nga, châu Âu và toàn thế giới”.

Ông cũng nói rằng không thể đàm phán với chính quyền ông Zelensky sau vụ tấn công bằng UAV này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng gọi Ukraine là khủng bố, không thể đàm phán với Kiev và nói rằng “không còn cách nào khác ngoài việc loại bỏ ông Zelensky và cộng sự”.

Ukraine nói vụ UAV tấn công Điện Kremlin là Nga dàn dựng

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở và làm việc của ông Putin tại Điện Kremlin và nói rằng phía Ukraine sẽ để tòa án giải quyết vụ việc, Ukrinform đưa tin.

Trong cuộc họp báo chung với các lãnh đạo và quan chức nhiều nước sau Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu-Ukraine tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), ông Zelensky khẳng định: “Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình và đang bảo vệ các ngôi làng và thành phố của chúng tôi. Chúng tôi đã không tấn công ông Putin. Chúng tôi để vụ việc cho tòa án giải quyết”.

Cố vấn cấp cao của ông Zelensky - ông Mykhailo Podolyak cho rằng vụ việc là nỗ lực của Điện Kremlin để tạo cái cớ cho “một hành động khiêu khích khủng bố quy mô lớn trong những ngày tới”.

Ông Podolyak nói: “Nga vô cùng lo sợ về việc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công và đang cố gắng giành lấy thế chủ động”.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat cũng cho rằng Nga đã dàn dựng cuộc tấn công vào Điện Kremlin để cố gắng thể hiện Ukraine đang cố tình leo thang căng thẳng.

Ông nói rằng Nga đang lan truyền những câu chuyện sai sự thật để mọi người nghĩ Ukraine là nước xâm lược và thậm chí nhiều lần Nga nói rằng Ukraine tự tấn công vào nhà dân bằng tên lửa.

Mỹ chưa kết luận điều gì về vụ UAV tấn công Điện Kremlin

. Bình luận về vụ việc UAV tấn công vào Điện Kremlin, người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói rằng phía Mỹ không muốn suy đoán hay đưa ra các giả thuyết vì Mỹ không thể xác nhận tính xác thực của vụ tấn công, theo Ukrinform.

Lính Ukraine ở một chiến hào tại tỉnh Zaporizhzhia đang chuẩn bị đạn dược để bắn vào các mục tiêu Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở một chiến hào tại tỉnh Zaporizhzhia đang chuẩn bị đạn dược để bắn vào các mục tiêu Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khi được phóng viên hỏi liệu cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin có phải là một chiến dịch cờ giả - hành động được dàn dựng, do Nga đứng đằng sau hay không, bà Jean-Pierre nói: “Thực sự còn quá sớm để nói khi bạn hỏi tôi về cờ giả. Nhưng rõ ràng, Nga đã từng làm những việc như thế”.

Về việc liệu Washington có coi ông Putin là mục tiêu hợp pháp của quân đội Ukraine hay không, bà Jean-Pierre lưu ý rằng Mỹ không khuyến khích Ukraine có bất kỳ bước đi nào như vậy.

Bà nói: “Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này, Mỹ chắc chắn không khuyến khích hay tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình”.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, khi bình luận về vụ UAV, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: “Tôi đã xem các báo cáo. Tôi không thể xác thực chúng theo bất kỳ cách nào. Đơn giản là vì chúng tôi không biết”.

Các diễn biến khác

. Ngày 3-5, Trợ lý của Tổng thư ký NATO về tình báo và an ninh - ông David Cattler cảnh báo Nga có thể sẽ phá hoại các tuyến cáp quang biển để trừng phạt các quốc gia phương Tây vì đã hỗ trợ Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Ông Cattler nói: "Có những lo ngại ngày càng tăng rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp quang dưới biển và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong nỗ lực đảo lộn cuộc sống của người phương Tây, nhằm đạt được mục tiêu chống lại những quốc gia đang cung cấp an ninh cho Ukraine".

Ông nói rằng Nga đang hoạt động tích cực trong vấn đề này và Nga đang tuần tra khắp Đại Tây Dương nhiều hơn trong những năm gần đây cũng như tăng cường các hoạt động ở biển Bắc và biển Baltic.

. Ngày 3-5, Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 300 triệu USD để đáp ứng nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng của Ukraine, theo Ukrinform.

Gói viện trợ mới bao gồm các loại đạn bổ sung cho các hệ thống như pháo phản lực bắn loạt HIMARS, đạn pháo 155 mm, đạn cối 120 mm, 81 mm và 60 mm. Ngoài ra, còn có tên lửa cho hệ thống chống tăng TOW, AT-4 và Carl Gustaf,.. cũng như các trang thiết bị quân sự khác.

. Ngày 3-5, Liên minh châu Âu (EU) đã lên kế hoạch mua các loại đạn pháo cần thiết khẩn cấp cho Ukraine cũng như tăng cường khả năng sản xuất đạn dược của khối, theo Reuters.

Đại sứ các nước EU đã nhất trí chi tiết về kế hoạch trị giá 1 tỉ euro (1,1 tỉ USD) để cùng mua đạn dược cho Ukraine sau nhiều tuần tranh luận.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu - cơ quan điều hành của EU, đưa ra kế hoạch sử dụng hơn 500 triệu euro để giúp các hãng vũ khí châu Âu nâng cao năng lực bằng cách nâng cấp thiết bị, mở dây chuyền sản xuất và đào tạo nhân viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm