Nóng Nga-Ukraine 5-2: Nga doạ trả đũa bằng mọi cách nếu Kiev tấn công Crimea; Nhiều tù binh ‘nhạy cảm' của Nga hồi hương

(PLO)-  Nga tấn công 108 quận của Ukraine, nhiều tù binh Moscow ‘nhạy cảm' được hồi hương; Moscow doạ trả đũa bằng mọi cách nếu Kiev tấn công Crimea, cảnh báo đốt cháy mọi thứ còn lại của Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga tấn công 108 quận của Ukraine, nhiều tù binh Moscow ‘nhạy cảm' được hồi hương

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 4-2, quân đội Nga đang tập hợp lại theo một số hướng nhất định. Các nỗ lực chính tập trung vào các hoạt động tấn công ở các hướng Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka (đều thuộc tỉnh Donetsk).

Bộ này cho biết phía Moscow đã 9 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công Ukraine, các địa phương ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia,... cũng nằm dưới hoả lực của xe tăng, súng cối và đại bác của quân Nga.

Theo Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal, một "sự cố kỹ thuật nghiêm trọng" đã dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng ở TP Odessa (miền nam Ukraine, nơi nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề khi bị Nga không kích). Một quan chức địa phương cho biết gần 500.000 người đã bị mất điện sau sự cố trên.

Toà chung cư ở tỉnh Donetsk bị hư hại nặng sau khi hứng chịu đòn pháo kích của Nga hồi 28-1. Ảnh: REUTERS

Toà chung cư ở tỉnh Donetsk bị hư hại nặng sau khi hứng chịu đòn pháo kích của Nga hồi 28-1. Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 4-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ chiến đấu bằng mọi giá để giữ vững TP Bakhmut lâu nhất có thể vì đây là pháo đài của quân Ukraine. Ông cho rằng Nga đang muốn “phục thù" ở những nơi họ thất thế trước Ukraine và theo đó hối thúc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để giúp Kiev giữ Bakhmut và đẩy lùi Nga ra khỏi vùng Donbass.

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn tổng cộng 204 quả đạn khác nhau vào các khu định cư của DPR trong ngày qua. Các đợt tấn công khiến 29 tòa nhà và 6 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết pháo binh Nga đã phá hủy nhiều khí tài quân sự và gây ra tổn thất nhân lực cho quân Kiev ở Donetsk và Zaporizhia. Ông cũng cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tấn công 92 đơn vị pháo binh Ukraine, cũng như tiêu diệt nhiều binh sĩ và phương tiện quân sự của Kiev 108 quận trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng có 63 quân nhân Nga, gồm những nhân vật “nhạy cảm" bị Kiev bắt giữ đã được hồi hương. “Một quá trình đàm phán phức tạp đã giúp hồi hương 63 quân nhân Nga bị chính quyền Kiev bắt giữ" - Bộ này cho biết, đồng thời thêm rằng những người thuộc "nhóm nhạy cảm" đã được trả lại là nhờ có sự hòa giải của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Đài CNN dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine rằng Nga cũng đã trao trả 116 binh sĩ cho Ukraine trong cuộc trao đổi tù binh giữa Moscow và Kiev.

Nga tuyên bố trả đũa “bằng mọi cách có thể” nếu Ukraine tấn công Crimea

Ngày 4-2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng quyết định của Washington cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và cho phép Kiev sử dụng chúng theo ý muốn chỉ có thể dẫn đến căng thẳng leo thang hơn nữa. Theo đài RT, ông cáo buộc Mỹ dường như không muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Bên cạnh đó, ông nói rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine sẽ chỉ gây ra nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn từ Nga, vì vi phạm học thuyết hạt nhân của Moscow. "Toàn bộ lãnh thổ còn lại của Ukraine sẽ bùng cháy" - ông cảnh báo, theo hãng tin Reuters.

Ông Medvedev tuyên bố việc Ukraine tấn công bán đảo Crimea sẽ không thể buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán. “Kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Sẽ không có cuộc đàm phán nào trong trường hợp như vậy. Sẽ chỉ có các cuộc tấn công trả đũa” - ông cảnh báo.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng nếu Washington muốn hòa bình ở Ukraine, họ có thể chỉ cần thúc giục Kiev tham gia đàm phán với Moscow, nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và một bộ phận nghị sĩ Mỹ lại “không quan tâm điều đó”.

Cựu tổng thống Nga cảnh báo Moscow có thể “trả đũa bằng mọi cách có thể” nếu lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu ở Crimea hoặc sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh Nga “không đặt ra bất kỳ giới hạn nào” và “sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí” trước các mối đe doạ.

“Tôi có thể đảm bảo rằng đòn đáp trả sẽ được thực hiện nhanh chóng, cứng rắn và thuyết phục” - ông nói.

Serbia chỉ ra sai lầm “khủng khiếp" nhất của phương Tây

Ngày 3-2, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết tuyên bố gần đây của phương Tây rằng họ sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev là một tính toán sai lầm lớn, do Moscow từng cảnh báo sẽ đốt cháy bất kỳ thiết bị phương Tây nào xâm nhập vào Ukraine và tuyên bố sẽ trả đũa “vượt xa phạm vi của các phương tiện bọc thép”.

Theo RT, ông Vucic lưu ý rằng quyết định cung cấp xe tăng cho Ukraine, đặc biệt là những chiếc Leopard 2 của Đức, là sai lầm chính trị “lớn nhất” của phương Tây vì nó khiến “Nga đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Tháng trước, Đức và Mỹ đã đồng ý cung cấp một số xe tăng hạng nặng cho Kiev. Washington đã cam kết cung cấp từ 30 đến 50 xe tăng M1 Abrams, trong khi Berlin cam kết cung cấp 14 chiếc Leopard 2A6. Berlin cũng bật đèn xanh cho các quốc gia muốn gửi Leopard cho Ukraine, gồm Ba Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Na Uy và Hà Lan. Anh và Canada cũng cho biết họ sẽ gửi thiết bị hạng nặng của mình tới Kiev.

Theo RT, quyết định này đã bị Nga chỉ trích nặng nề, gọi đây là động thái "cực kỳ nguy hiểm" có nguy cơ làm leo thang xung đột ở Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng cho rằng việc cung cấp xe tăng phương Tây cho Ukraine là một "nỗ lực rủi ro cao" và sẽ không giúp chấm dứt xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm