Nóng Nga-Ukraine 7-4: Thương vong khủng ở Bakhmut, Ukraine đổi lập trường về Crimea?

(PLO)- Trong bối cảnh giao tranh ngày một ác liệt ở Bakhmut, Kiev cho thấy dấu hiệu thay đổi lập trường đối với việc giành lại bán đảo Crimea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Bakhmut

. Về phía Nga, ngày 6-4, ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner (Nga), cho biết các lực lượng Ukraine vẫn chưa rút lui khỏi TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine), theo hãng thông tấn TASS.

. Cùng ngày, ông Yan Gagin - cố vấn của lãnh đạo phe ly khai tỉnh Donetsk ước tính số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở Bakhmut ở khoảng 15.000-20.000 người, theo đài Rossiya-1.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Ông Gagin cũng bác bỏ các báo cáo trước đó rằng các đơn vị Ukraine đã tái chiếm một số khu vực gần TP Avdiivka (lân cận Bakhmut, tỉnh Donetsk), khẳng định các lực lượng Nga tiếp tục tiến lên và dần dần bao vây thành phố. Theo quan chức này, các lực lượng Nga tiếp tục tiến lên và dần dần bao vây Avdiivka.

. Ở phía Ukraine, quân đội Ukraine ngày 6-4 tuyên bố đã đẩy lùi hơn 20 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, theo đài CNN.

Ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các trận chiến đang diễn ra trên đường phố, nỗ lực bao vây Bakhmut của Nga đang thất bại.

Theo ông Yermak, Bộ chỉ huy Ukraine đang kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Ở các khu vực khác

. TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 11 tên lửa của hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS do Mỹ sản xuất và phá hủy 11 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày 6-4.

Ông Konashenkov thông tin các lực lượng Nga đã loại bỏ khoảng 20 binh sĩ Ukraine và một khẩu pháo tự hành Akatsiya ở tỉnh Kherson. Trong khi đó, ở tỉnh Donetsk, ông Konashenkov cho biết Nga đã loại 140 quân Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Oleksandr Prokudin - tỉnh trưởng Kherson cho biết pháo kích của Nga đã khiến 7 thường dân tỉnh này bị thương. Ông cho biết thêm rằng các đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa của Nga đã được triển khai dọc theo sông Dnipro, đoạn gần TP Beryslav (tỉnh Kherson).

Ông Prokudin cho biết các nhân viên y tế đã điều trị khẩn cấp cho những người bị thương và sau đó sẽ chuyển họ đến một bệnh viện lớn hơn ở Kherson.

Các diễn biến khác

. Ngày 6-4, một quan chức Kiev nói rằng họ sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, bao gồm bán đảo Crimea mà Mosscow tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, theo CNN.

Dù vậy, cố vấn Andriy Sybiha của tổng thống Ukraine nói rằng Ukraine đẩy lực lượng Nga đến Crimea (ý chỉ Nga rút khỏi những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Ukraine sau tháng 2-2022), thì “Kiev sẵn sàng mở một trang ngoại giao để thảo luận về vấn đề này".

Mặc dù ông Sybiha sau đó nói thêm rằng phát biểu trên không đồng nghĩa Ukraine chấp nhận từ bỏ Crimea, đây được cho là 1 bước thay đổi trong quan điểm của Kiev.

Trước đó, những đề xuất kêu gọi Ukraine dùng Crimea làm điều kiện đàm phán với Nga là điều cấm kỵ đối với các quan chức Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine như được phân chia sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 (ý chỉ giành lại Crimea từ tay Nga).

. Ngày 6-4, Hy Lạp đã cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine “miễn là Kiev còn cần", song nhấn mạnh rằng Athens sẽ giữ lại phần lớn vũ khí do Nga sản xuất để phục vụ nhu cầu phòng thủ, theo hãng tin AP.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panagiotopoulos cam kết nước này “sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn rất quan trọng này của cuộc chiến”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn có thể – đó là lập trường rất rõ ràng mà chúng tôi đã thực hiện ngay từ đầu" - theo ông Panagiotopoulos.

Nga, vốn có quan hệ truyền thống chặt chẽ với Hy Lạp trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, từ lâu đã là nhà cung cấp vũ khí cho Athens. Hy Lạp đã nhận đươc các hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ Nga.

. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương ứng trong trường hợp Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu, hãng Sputnik đưa tin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Giải thích quyết định đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật vào lãnh thổ Belarus, ông Peskov nói rằng Nga không thể im lặng trước các "hành vi khó lường và thù địch" xung quanh đồng minh.

"Belarus, giống như Nga, bị các quốc gia rất thù địch bao vây. Vì hai nước là nhà nước liên minh nên đương nhiên, Nga không thể để Belarus yên. Hành động của các nước láng giềng là rất, rất khó lường, không thân thiện. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa chắc chắn là cần thiết" - ông Peskov nói với các phóng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm