Nóng Nga-Ukraine 7-5: Lực lượng biệt kích Akhmat sẵn sàng ập vào Bakhmut; IAEA cảnh báo rủi ro hạt nhân tại Zaporizhia

(PLO)- Nga chiếm 95% Bakhmut; Lực lượng biệt kích Akhmat sẵn sàng ập vào Bakhmut; IAEA cảnh báo rủi ro hạt nhân tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga chiếm 95% Bakhmut; Lực lượng biệt kích Akhmat sẵn sàng ập vào TP

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 6-5 hai bên lực lượng giao tranh ác liệt để giành lấy các thành phố Bakhmut và Maryinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Quân Nga tổng cộng đã phát động hơn 30 cuộc tấn công trong ngày qua.

Trong ngày, quân Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa, 25 cuộc không kích và hơn 20 cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS). Các lực lượng Moscow còn dội tên lửa liên tục vào các thành phố Kherson (tỉnh cùng tên), Chasiv Yar và Kostiantynivka (Donetsk), khiến nhiều ngôi nhà cùng các cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Trên các hướng tỉnh Zaporizhia và Kherson, phía Nga tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng thủ và bắn phá các khu định cư gần giới tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Nga tiếp tục cướp bóc người dân và các doanh nghiệp Ukraine tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng.

Binh sĩ Ukraine bắn súng phóng lựu chống tăng ở tiền tuyến Bakhmut vào ngày 3-5. Ảnh: GETTY IMAGES
Binh sĩ Ukraine bắn súng phóng lựu chống tăng ở tiền tuyến Bakhmut vào ngày 3-5. Ảnh: GETTY IMAGES

Lực lượng Không quân Ukraine đã triển khai 5 đợt tấn công vào các cụm quân sự và thiết bị quân sự của Nga, và 1 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của Moscow trong ngày 6-5. Cùng ngày, quân phòng vệ Ukraine cũng phá hủy 4 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 cùng 2 UAV trinh sát.

. Theo hãng thông tấn TASS, quân Ukraine đã nổ súng 59 lần vào các khu định cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) trong ngày 6-5, theo giới chức DPR. 59 đợt khai hoả nói trên đã sử dụng tổng cộng 303 lựu pháo, chủ yếu là các loại pháo cỡ nòng 152 mm và 155 mm.

Ngày 6-5, ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - cho biết các lực lượng Nga kiểm soát khoảng 95% Bakhmut và 5% còn lại không ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cùng ngày, lãnh đạo Chechnya - ông Ramzan Kadyrov vừa cho biết, lực lượng biệt kích Akhmat đã sẵn sàng tiến vào Bakhmut. Theo ông, lực lượng Akhmat đã sẵn sàng kiểm soát thành phố và giải phóng nó khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quân Ukraine.

Ông tuyên bố lực lượng này đã phát triển chiến lược cho riêng khu vực này cùng với Bộ Quốc phòng Nga và khẳng định chắc chắn sẽ mang lại kết quả tích cực.

Ông Oleg Kryuchkov - cố vấn lãnh đạo Crimea - cho biết trên kênh Telegram cá nhân rằng lực lượng phòng không bán đảo đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo trên bầu trời Crimea vào ngày 6-5. Hai tên lửa được cho là được phóng bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Grom-2 của Ukraine.

Nga đỗ lỗi cho Mỹ và Ukraine vụ nhà văn Moscow bị đánh bom

Theo hãng tin Reuters, ông Zakhar Prilepin - một nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của Nga - đã bị thương khi chiếc xe chở ông bị đánh bom tại TP Nizhny Novgorod ngày 6-5. Vụ đánh bom khiến tài xế của ông Prilepin thiệt mạng..

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine và các nước đồng minh Kiev, đặc biệt là Mỹ, đứng sau vụ đánh bom nhà văn và gọi vụ việc này là “hành động khủng bố".

Ủy ban Điều tra Nga đã công bố một bức ảnh cho thấy chiếc Audi Q7 màu trắng bị lật trên đường bên cạnh một khu rừng, bên cạnh chiếc xe là một miệng hố cùng những mảnh kim loại nằm rải rác. Uỷ ban này cũng cho biết nghi phạm, tên là Alexander Permyakov, khai rằng đã hành động theo hướng dẫn của các đơn vị đặc biệt Ukraine.

TASS thì dẫn lời các nguồn tin an ninh Nga cho biết nghi phạm là "người gốc Ukraine" và có tiền án về tội cướp bóc bạo lực. Các cơ quan an ninh Ukraine phủ nhận có liên quan, trong khi đó một quan chức cấp cao Kiev cáo buộc Nga dàn dựng vụ việc.

IAEA cảnh báo nguy hiểm xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 6-5, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng tình hình xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) do Nga nắm giữ đang trở nên "ngày càng khó lường và có khả năng gây nguy hiểm", đồng thời kêu gọi các biện pháp để đảm bảo hoạt động an toàn của cơ sở này.

Một góc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Một góc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ukraine). Ảnh: REUTERS

"Tôi vô cùng lo ngại về những rủi ro an ninh và an toàn hạt nhân mà nhà máy phải đối mặt. Chúng ta phải hành động ngay để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng và những hậu quả liên quan của nó đối với người dân và môi trường” - ông nói.

Ông đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của các hoạt động quân sự xung quanh nhà máy.

Tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Ukraine, trong đó có Zaporizhia. Nhà máy nằm ở một phần của khu vực đó và đặt dưới sự kiểm soát của Moscow.

Ba Lan muốn EU trừng phạt nhập khẩu nông sản Nga

Ngày 6-5, Đại sứ Ba Lan tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết nước này sẽ yêu cầu EU trừng phạt đối với việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga, theo hãng thông tấn PAP.

"Châu Âu không bị đe dọa bởi sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng nông sản, ngược lại, chúng ta gặp vấn đề về dư thừa. Chúng tôi còn đang phải giải quyết vấn đề gia tăng nhập khẩu nông sản từ Ukraine" - ông Sados cho biết.

Ủy ban châu Âu (EC) đầu tuần này đã đặt lệnh cấm trong vòng 1 tháng, từ 5-5 đến 5-6, đối với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine để giảm bớt tình trạng ùn ứ các mặt hàng này ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia, ảnh hưởng tiêu cực tới nông dân địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm