Nóng Nga-Ukraine 8-11: Nga tố Ukraine bắn phá nặng Donetsk, yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn

(PLO)- Ukraine đẩy lùi 5 mũi tiến công của Nga; Nga tố Ukraine oanh tạc nặng nề Donetsk gây nhiều thương vong, yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn; Ukraine tiến thêm bước gần cánh cửa EU?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng ở các chiến trường miền đông và nam Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố chặn đứng 5 mũi tiến công của Nga, trong khi đó Moscow tuyên bố oanh tạc Kiev ở 105 địa phương toàn mặt trận.

Ukraine đẩy lùi 5 mũi tiến công của Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 7-11 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga tại 5 hướng lớn gồm TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Bakhmut, Avdiivka, Maryinka và Shakhtarske (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Tổng cộng có 36 trận giao tranh đã diễn ra ở mặt trận trong ngày.

Theo Bộ này, tình hình hoạt động của Ukraine ở các khu vực miền đông và miền nam vẫn còn rất khó khăn. Trong ngày qua, quân Nga đã 3 lần nã tên lửa, 35 lần không kích và 30 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhằm vào vị trí của lực lượng phòng thủ và các khu định cư ở Ukraine.

. Trong ngày qua, các lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy mạnh phản công trên hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) cũng như tăng tấn công ở hướng Bakhmut (tỉnh Donetsk).

ukraine.jpeg
Binh sĩ Ukraine chiến đấu tại tiền tuyến tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 7-11. Ảnh: SKY NEWS

Theo Bộ tổng tham mưu, trong ngày 7-11, các lực lượng máy bay Ukraine đã 21 lần tập kích vào các vị trí của đối phương, trong đó có 4 lần nhắm vào các hệ thống tên lửa phòng không và số còn lại vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga.

Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine lần lượt tấn công 6 đội pháo binh, 2 trung tâm chỉ huy, 1 kho nhiên liệu, 1 cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị, 1 cơ sở phòng không, 2 radar và 1 trạm tác chiến điện tử của quân đối phương.

Nga phá huỷ hơn 8.700 UAV Ukraine kể từ đầu chiến sự

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết rằng vào ngày 7-11 quân Ukraine đã dội pháo vào các TP Donetsk và Makiivka (thuộc Donetsk), khiến ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Riêng TP Donetsk, đợt tấn công khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự địa phương, nhiều tòa chung cư, 1 cơ sở y tế cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo đánh giá sơ bộ, phía Nga nhận định rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất để bắn phá thành phố.

a.jpeg
Cháy lớn tại TP Donetsk sau đợt oanh tạc mà Nga quy là do Ukraine làm. Ảnh: SKY NEWS

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân rằng phía Ukraine ngày 7-11 đã dội hơn 60 quả đạn pháo các loại vào các khu dân cư tỉnh này, trong đó có 14 quả đạn cối và 1 lựu đạn nhắm thẳng vào cộng đồng nông dân Stary ở ngoại ô của tỉnh Belgorod.

. Ngày 7-11, ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia - cho biết rằng các lực lượng Nga đã tiến được thêm 1 km tại các chiến địa Donetsk và Zaporizhia, đồng thời tiêu diệt được 10 cánh quân của Ukraine trong quá trình tiến công.

Theo ông, chiến thuật của quân Nga là hoạt động theo các đơn vị nhỏ và sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) trong tấn công.

. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã phá hủy hơn 8.700 UAV của quân đội Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho tới nay. Bên cạnh đó, chỉ trong ngày 7-11, các lực lượng Nga đã khiến Ukraine chịu thiệt hại lớn về nhân lực và thiết bị quân sự ở 105 địa phương toàn mặt trận.

Nga yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn về vụ Donetsk bị tấn công

Ngày 7-11, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky cho biết Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ mở cuộc họp khẩn cấp vào ngày 8-11 liên quan đợt tấn công mới nhất của Ukraine vào Donetsk, TASS đưa tin.

"Chúng tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ mở cuộc họp khẩn liên quan đến các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào Donetsk ngày 7-11. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra lúc 11 giờ tối theo giờ Moscow (3 giờ sáng 9-11 theo giờ Việt Nam)” - ông cho biết.

Ukraine tiến thêm bước gần cánh cửa EU?

Ngày 7-11, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết Ủy ban châu Âu đã đạt đồng thuận mở các cuộc đàm phán về việc xem xét tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối với Ukraine vào tháng 12 tới - thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU, theo Ukrinform.

Kuleba.jpeg

Theo ông Kuleba, Ukraine đang hướng tới quyết định cuối cùng của Hội đồng châu Âu tại sự kiện trên.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Ủy ban châu Âu sẽ cần chuẩn bị một bản báo cáo đánh giá tiến trình Ukraine trên 7 lĩnh vực cải cách và trình bày với các nhà lãnh đạo các nước thành viên trong hội nghị thượng đỉnh, trước khi đi đến quyết định có nên bắt đầu đàm phán thành viên chính thức với Kiev hay không.

Về việc gia nhập liên minh, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng đối với Ukraine, EU mang ý nghĩa về an ninh kinh tế và ổn định xã hội, còn đối với EU, Ukraine mang ý nghĩa giúp khối này củng cố toàn bộ cộng đồng châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm