Nóng Nga-Ukraine 8-7: Ukraine gặp khó ở Donetsk; nghị sĩ Mỹ đến Kiev bàn dự luật liên quan Nga

(PLO)- Ukraine đang gặp khó trước quân Nga ở tỉnh Donetsk; Nga nói chiến sự ở Ukraine chỉ mới bắt đầu; 2 thượng nghị sĩ Mỹ đã đến Kiev để thảo luận về dự luật liệt Nga vào danh sách “quốc gia bảo trợ khủng bố”; Kiev tin Anh vẫn tiếp tục giúp đỡ Ukraine sau khi thủ tướng Johnson từ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hôm 7-7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết quân Nga đang tiến hành chiến tranh tiêu hao và tập trung nỗ lực để giành toàn quyền kiểm soát tỉnh Luhansk nhưng mục tiêu này vẫn chưa hoàn thành, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Bà Maliar cũng cho biết những hướng đang gặp nhiều thách thức nhất trước quân Nga là ở các TP Sloviansk, Kramatorsk và Bakhmut - đều thuộc tỉnh Donetsk, đồng thời bà nói rằng quân Nga đang cố gắng tiếp cận biên giới ở tỉnh Donetsk.

. Cùng ngày, lãnh đạo Cục quản lý quân sự tỉnh Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko Nga nã tên lửa vào trung tâm TP Kramatorsk khiến 1 dân thường thiệt mạng, 6 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại.

Tòa nhà ở tỉnh Kharkiv, Ukraine bị Nga pháo kích hôm 7-7. Ảnh: AFP

Tòa nhà ở tỉnh Kharkiv, Ukraine bị Nga pháo kích hôm 7-7. Ảnh: AFP

. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine cho biết Nga đã pháo kích vào khu dân cư và doanh nghiệp ở quận Nemyshlianskyi, tỉnh Kharkiv khiến 3 người chết và 2 người bị thương, theo Ukrinform.

. Hôm 7-7, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine xác nhận đã phá hủy 30 trang thiết bị quân sự của quân Nga trên đảo Rắn, đồng thời cho biết Ukraine đã phát hiện các kho đạn dược được bỏ lại, theo Ukrinform. Lực lượng này cũng cho biết quân Ukraine đã cắm quốc kỳ lên hòn đảo này.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 7-7, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev cho biết quân Ukraine đã triển khai vũ khí hạng nặng và xe bọc thép trong sân của tòa chung cư và trường học ở TP Avdeyevka (tỉnh Donetsk) và bên trong các cơ sở giáo dục ở TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia). Ông cũng cho biết quân Ukraine bố trí vị trí bắn và bắn tỉa trong phòng khám nha khoa TP Ugledar (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

. Ngày 7-7, phát biểu trước quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây đã thất bại trong việc kiềm chế Nga khi các lệnh trừng phạt có gây khó khăn cho Nga nhưng không nhiều như phương Tây dự kiến.

Lực lượng Ukraine bỏ chạy sau khi Nga pháo kích vào khu vực ở TP Kramatorsk. Ảnh: AP
Lực lượng Ukraine bỏ chạy sau khi Nga pháo kích vào khu vực ở TP Kramatorsk. Ảnh: AP

Chủ nhân Điện Kremlin cũng cho biết Nga đang đạt những bước tiến trên chiến trường Ukraine, đồng thời cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine mới chỉ bắt đầu và Nga chưa làm gì “nghiêm túc” ở Ukraine.

Ông Putin cũng khẳng định Nga không từ chối đàm phán hòa bình nhưng những nước khước từ đàm phán nên hiểu rằng càng kéo dài xung đột thì càng khó nói chuyện với Moscow.

. Ngày 7-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chia sẻ với đài CNN rằng ông tin rằng chính sách của Anh đối với Ukraine "sẽ không thay đổi" sau khi Thủ tướng Boris Johnson từ chức. Ông đánh giá ông Johnson là một người bạn tốt của Ukraine và tin rằng cả nước Anh sẽ đồng lòng giúp đỡ Ukraine chứ không chỉ riêng cá nhân ông Johnson.

Cùng ngày, văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine rất buồn khi nghe tin ông Johnson từ chức và rất thông cảm với ông.

Động thái mới từ các nước

. Ngày 7-7, hai thượng nghị sĩ Mỹ đã đến thủ đô Kiev (Ukraine) để thảo luận về dự luật liệt Nga vào danh sách “quốc gia bảo trợ khủng bố” với Tổng thống Zelensky, theo hãng tin Reuters.

Nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham và nghị sĩ của đảng Dân chủ Richard Blumenthal chia sẻ rằng dự luật sẽ xếp Nga vào cùng nhóm với Iran, Syria và CHDCND Triều Tiên. Ông Graham tin rằng dự luật sẽ được hầu hết nghị sĩ trong thượng viện nhất trí thông qua.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (trái) và Lindsey Graham (phải) gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (trái) và Lindsey Graham (phải) gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Cả 2 thượng nghị sĩ tin rằng Ukraine có thể sử dụng các lực lượng của mình ở các khu vực Nga đang kiểm soát cùng với hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp để tiến hành phản công, giành lại lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky cảm ơn nỗ lực thúc đẩy dự luật của 2 thượng nghị sĩ và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ với Ukraine. Ông Zelensky cũng kêu gọi hai nghị sĩ Mỹ ủng hộ chiến dịch viện trợ các hệ thống phòng không tối tân cho Ukraine.

. Ngày 7-7, Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro cho biết các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt đối với Nga đã không phát huy hiệu quả, theo Reuters. Ông Bolsonaro nói rằng sự trung lập của Brazil trong quan điểm về chiến sự Ukraine đã cho phép nước này mua phân bón - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành nông nghiệp - từ Nga.

. Cùng ngày, Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vì cho rằng Nga có quyền phủ quyết trong HĐBA về các vấn đề liên quan chiến sự Ukraine.

Bà nói rằng New Zealand sẽ tìm cách cải tổ HĐBA để đảm bảo giá trị và trách nhiệm của cơ quan này không bị giảm sút, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải buộc Nga chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm