Nóng Nga-Ukraine chiều 7-7: Ukraine cáo buộc Nga lừa dân Luhansk chiến đấu cho mình

(PLO)- Chính quyền tỉnh Luhansk cho biết lực lượng Moscow đang lừa dân Sievierodonetsk và Lysychansk gia nhập hàng ngũ quân đội Nga, giúp phía Nga chọc thủng sự kháng cự của quân Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tối 6-7, các đơn vị tên lửa-pháo binh và hàng không nước này đã tấn công một số căn cứ và nhà kho của quân đội Nga tại hai tỉnh Mykolaiv và Kherson.

Cuộc tấn công khiến lực lượng Nga mất 38 binh sĩ, một xe tăng T-62, hai hệ thống súng cối Sani 120 mm, hai xe bọc thép, ba kho đạn ở Mykolaiv và một kho nhiên liệu ở Kherson.

Một nhóm quân đổ bộ và trinh sát Nga gồm 10 người đã cố gắng đột nhập từ phía sau đơn vị Ukraine ở gần thị trấn Dobrianka, tỉnh Chernihiv (phía bắc Ukraine). Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã kịp thời phản công, tiêu diệt năm binh sĩ Nga và làm bị thương một người, buộc nhóm phải rút lui.

Ngôi nhà của một người phụ nữ bị hư hại nặng sau trận pháo kích của Nga ở TP Sviatohirsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: THE GUARDIAN

Ngôi nhà của một người phụ nữ bị hư hại nặng sau trận pháo kích của Nga ở TP Sviatohirsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: THE GUARDIAN

. Trong khi đó, tại khu vực tỉnh Donetsk, ông Pavlo Kyrylenko - tỉnh trưởng Donetsk - cho biết quân Nga đã giết chết bảy thường dân trong 24 giờ qua.

“Vào ngày 6-7, Nga đã giết chết bảy thường dân ở Donetsk: ba người ở TP Toretsk, hai người ở TP Avdiivka, một người ở TP Kodem và một người ở TP Siversk. Hai người nữa bị thương” - ông Kyrylenko thông báo.

. Dù đang bị quân Nga chiếm giữ, nhưng chiến trận tại TP Sievierodonetsk và TP Lysychansk ở tỉnh Luhansk vẫn diễn ra dữ dội.

Theo chính quyền Luhansk, lực lượng Nga đang cố gắng vượt qua "tai mắt" của vũ khí khí tài Ukraine bằng cách lừa người dân sống ở Sievierodonetsk và Lysychansk gia nhập hàng ngũ quân đội Nga, giúp họ hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu.

Người dân nhận viện trợ nhân đạo trong sân một trường học ở TP Chernihiv, phía bắc Ukraine. Ảnh: AP

Người dân nhận viện trợ nhân đạo trong sân một trường học ở TP Chernihiv, phía bắc Ukraine. Ảnh: AP

. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ chính quyền nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cho biết trận pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và 19 người bị thương.

. Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine ở vùng Donbass (miền đông Ukraine).

“Các tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao của quân đội Nga đã phá hủy thành công hai hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và hai kho đạn của Ukraine” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Động thái các bên:

. Ukrinform dẫn lời ông Mykhailo Podoliak - cố vấn của tổng thống Ukraine (ông Volodymyr Zelensky) - cho biết hiện Kiev chỉ đang tổ chức đàm phán với Moscow về các vấn đề nhân đạo.

"Chúng tôi có đàm phán với nhau về những vấn đề nhất định liên quan đến hoạt động nhân đạo. Chúng tôi cần giải quyết các vấn đề về trao đổi tù nhân và trao đổi thi thể. Và nếu có thể, cần mở ra một số hành lang nhân đạo nhất định" - ông Podoliak nói.

Theo cố vấn tổng thống Ukraine, việc tạm dừng các cuộc đàm phán là do Nga “tiếp tục sử dụng quân đội làm bia đỡ đạn” để củng cố vị thế của mình.

Ông Mykhailo Podoliak - cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Ông Mykhailo Podoliak - cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

. Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga - cho biết hơn 24.000 người, trong đó có hơn 3.700 trẻ em, đã được sơ tán đến Nga từ các khu vực nguy hiểm ở Ukraine chỉ trong ngày 6-7.

"Trong 24 giờ qua, 24.068 người, trong đó có 3.726 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm của Ukraine và vùng Donbass để đến Nga mà không có sự tham gia của chính quyền Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, đã có 2.359.135 người, trong đó có 371.925 trẻ em được sơ tán" - ông Mizintsev cho hay.

Bên cạnh đó, theo ông Mizintsev, quân đội Nga cũng đã tiến hành sáu đợt hỗ trợ nhân đạo ở hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk (LPR và DPR) và tỉnh Kharkov trong 24 giờ qua.

"Trong 24 giờ qua, sáu đợt hỗ trợ nhân đạo đã diễn ra ở LPR, DPR và Kharkov, trong đó có 509 tấn viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến dân thường" - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga thông báo.

. Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto cho biết Budapest từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev là vì họ đang cố gắng không can dự vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo ông, biên giới Hungary-Ukraine hiện đang cung cấp lối đi an toàn nhất và được sử dụng để vận chuyển hàng hóa nhân đạo, chính vì vậy, miễn là Budapest không cung cấp vũ khí cho Kiev thì hàng viện trợ nhận đạo vẫn có thể được đưa vào Ukraine mà không bị cản trở.

Ngoại trưởng Szijjarto còn nhắc rằng 150.000 người Hungary hiện đang sống ở miền tây Ukraine, và nếu Bupadest hỗ trợ vũ khí cho Kiev, những người này có thể trở thành mục tiêu của Moscow.

“Chúng tôi không muốn họ (người Nga) tấn công vào các khu vực có người Hungary sinh sống, đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn tham gia vào cuộc xung đột này” - ông Szijjarto nhắc lại.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: REUTERS

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: REUTERS

. Cũng trong ngày 6-7, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Ukraine - ông Vadim Melnik cho biết cơ quan của ông đã phát hiện nhiều trường hợp hàng viện trợ nhân đạo và quân sự do phương Tây cung cấp đã bị chiếm đoạt và bán kiếm lời trong nước, RT đưa tin.

Theo ông Melnik, “ngay cả hàng viện trợ dành cho quân đội cũng biến thành tiền", nói thêm rằng cấp dưới của ông đã "xác minh những sự thật như vậy” sau khi thực hiện khoảng 10 cuộc điều tra liên quan đến việc bán lậu hàng viện trợ.

Ông Melnik cho rằng số hàng viện trợ thực bị đem đi bán có thể còn cao hơn, vì các cơ quan thực thi pháp luật khác của Ukraine cũng đang điều tra những cáo buộc như vậy.

. Reuters dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết những nỗ lực của phương Tây nhằm trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhân loại.

"Ý tưởng trừng phạt một quốc gia có tiềm năng hạt nhân lớn như Nga là vô lý. Hành động này có khả năng gây ra mối đe dọa cho sự tồn tại của nhân loại" - ông Medvedev nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm