Nóng Nga-Ukraine sáng 7-7: Tổng thống Zelensky nói 'cuộc đối đầu tàn khốc nhất' đang xảy ra ở Donbass

(PLO)- Trong bối cảnh Nga đang tăng gấp đôi các cuộc tấn công vào tỉnh Donetsk, Tổng thống Zelensky cho biết trong tất cả trận chiến ở Ukraine, "cuộc đối đầu tàn khốc nhất" đang xảy ra ở Donbass.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin AP, hôm 6-7, Nga đã tăng gấp đôi các cuộc tấn công vào khu vực Donbass (phía đông Ukraine), trong khi quân đội Ukraine khẳng định vẫn đang kiên cường chiến đấu và đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga.

Ukraine cho biết cuộc pháo kích của Nga ở tỉnh Donetsk đã khiến ít nhất tám dân thường thiệt mạng và làm bị thương 25 người. Phe ly khai thân Nga lại nói rằng lực lượng Ukraine đã giết chết bốn thường dân ở phe họ.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo đã ngăn chặn một nhóm quân Nga đang tiến về TP Sloviansk, thuộc Donetsk. Văn phòng Tổng thống Ukraine (ông Volodymyr Zelensky) cho biết phần lớn thương vong dân sự là ở Donetsk.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko cho biết có hai dân thường thiệt mạng ở TP Avdiivka, còn ở các thành phố Sloviansk, Krasnohorivka và Kurakhove, mỗi nơi ghi nhận một người thiệt mạng.

Tỉnh trưởng Kyrylenko cũng kêu gọi hơn 350.000 cư dân còn lại của tỉnh đi lánh nạn. Ông cho rằng việc sơ tán Donetsk là rất cần thiết để cứu sống người dân và cho phép quân đội Ukraine cơ hội bố trí phòng thủ tốt hơn trước sự tiến công của Nga.

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Ukraine bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Nga ở TP Kharkov, ngày 6-7. Ảnh: AP

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Ukraine bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Nga ở TP Kharkov, ngày 6-7. Ảnh: AP

. Cũng theo AP, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai bác bỏ thông tin người Nga đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh này. Theo ông, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại những ngôi làng xung quanh TP Lysychansk, nơi binh lính Ukraine rút đi sau khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Luhansk vào hôm 3-7.

“Người Nga đã phải trả một giá đắt, nhưng tỉnh Luhansk vẫn chưa bị quân đội Nga chiếm hoàn toàn. Giao tranh vẫn đang xảy ra, quân Nga đốt cháy và phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ” - ông Haidai nói.

Trước tình hình căng thẳng ở Donetsk lẫn Luhansk, trong bài phát biểu đêm 6-7, Tổng thống Zelensky cho biết trong tất cả trận chiến ở Ukraine, "cuộc đối đầu tàn khốc nhất" đang xảy ra ở Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, ngày 6-7. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, ngày 6-7. Ảnh: AP

. Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Kiev đã ngăn chặn mọi cuộc tiến công lớn của Nga về phía bắc tỉnh Donetsk, nhưng áp lực đang gia tăng khi Moscow liên tục pháo kích vào TP Sloviansk và các khu vực dân cư lân cận.

Theo Ukraine, Nga đã nắm quyền kiểm soát phần phía nam Donetsk và đang tăng cường sức ép lên các lực lượng phòng thủ Ukraine dọc theo sườn phía bắc của tỉnh. Nga đang bắn phá một số thị trấn ở Donetsk bằng vũ khí hạng nặng, tạo điều kiện cho lực lượng mặt đất tiến về phía nam và áp sát Sloviansk.

Bên cạnh đó, các lực lượng khác của Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát tuyến đường cao tốc chính nối giữa hai tỉnh Luhansk và Donetsk.

Binh sĩ Ukraine đứng canh gác gần chiến tuyến ở TP Kharkov, Ukraine, ngày 5-7. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine đứng canh gác gần chiến tuyến ở TP Kharkov, Ukraine, ngày 5-7. Ảnh: AP

. Hãng thông tấn TASS ngày 6-7 dẫn lời Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga - cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng cơ sở y tế tại các thành phố Vuhledar, Bakhmut và Konstantinovka của tỉnh Donetsk cho mục đích quân sự.

"Tại Vuhledar, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã triển khai các vị trí nổ súng và tổ chức bắn tỉa trong phòng khám nha khoa thành phố. Tuy nhiên, cư dân địa phương không được thông báo về điều đó" - ông Mizintsev nói.

Theo ông, tại Bakhmut, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã đưa tất cả bệnh nhân, bất kể tình trạng của họ, ra khỏi bệnh viện số 2. Trong khi đó, tại Konstantinovka, lực lượng này cũng triển khai các vị trí bắn trong một bệnh viện và giam giữ cư dân sống ở các tòa nhà gần đó trong tầng hầm của bệnh viện.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, ngày 5-7. Ảnh: AP

Một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, ngày 5-7. Ảnh: AP

. Cùng ngày, hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Kiev đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương ở TP Kharkov, gây tổn thất cho quân Nga và buộc họ phải rút lui theo hướng TP Sloviansk và Bakhmut.

Theo Bộ Tổng tham mưu, tính đến 18 giờ ngày 6-7, lực lượng Nga đang tiến hành pháo kích vào nhiều thành phố và làng mạc, bao gồm Sosnivka, Dementiivka, Nove, Pytomnyk, Tsyrkuny, Petrivka và Mospanove.

Cũng theo số liệu thống kê của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tính từ ngày 24-2 đến 6-7, Nga đã mất khoảng 36.500 quân, 1.600 xe tăng, 3.789 xe chiến đấu bọc thép, 812 hệ thống pháo, 247 tên lửa phóng loạt, 107 hệ thống phòng không, 217 máy bay, 187 trực thăng, 2.648 phương tiện cơ giới và thùng nhiên liệu, 15 tàu chiến, 664 thiết bị bay không người lái và 153 tên lửa hành trình.

Hiện số liệu này vẫn chưa được xác minh.

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Nga ở tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Nga ở tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Nga xác nhận thông tin 6 binh sĩ Belarus mất tích ở Ukraine

. Theo đài truyền hình Fox News, phía Nga hôm 6-7 đã xác minh thông tin về sáu binh sĩ Belarus mất tích ở Luhansk vào cuối tháng trước, sau khi họ tình nguyện đến Ukraine chiến đấu chống lại Nga, với các báo cáo xác nhận ít nhất một người đã thiệt mạng và một người khác bị bắt.

Sáu binh sĩ thuộc Trung đoàn Kastus Kalinouski, đến hỗ trợ Ukraine từ tháng 3, đã chạm trán một đoàn xe Nga vào ngày 26-6. Một nửa trong số nhóm của họ đã rút lui thành công, trong khi nửa còn lại ở lại để cầm chân lực lượng Nga.

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga xác nhận binh sĩ Belarus có tên là Ivan Marchuk đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm 26-6. Một đoạn video khác được đăng trên Telegram lại cho thấy một binh sĩ Belarus nữa đang bị Nga giam giữ. Đoạn video còn khẳng định đây không phải là binh sĩ Belarus duy nhất bị bắt.

Hãng thông tấn Belarus cho biết cái chết của ít nhất một binh sĩ và khả năng năm binh sĩ còn lại bị bắt giữ là tổn thất lớn nhất mà nước này phải gánh chịu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Quân lính Nga tại Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Quân lính Nga tại Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Động thái các bên

. Theo Ukrinform, Cục An ninh Ukraine (SBU) thông báo bắt giữ một công dân Ukraine đã phản bội và cung cấp thông tin dữ liệu nhạy cảm cho Nga, bao gồm địa chỉ nhà các binh sĩ Ukraine và chiến binh ở làng Vorzel (gần thủ đô Kiev).

"Theo các chuyên gia mạng và đặc vụ SBU, kẻ phản bội đã được một đặc nhiệm tình báo Nga tuyển mộ, giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động gián điệp. Nghi phạm còn công khai kêu gọi người dân Ukraine gia nhập hàng ngũ quân Nga và biện minh cho tội ác của họ" - báo cáo của SBU cho hay.

Hiện bản cáo trạng chống lại nghi phạm đã được chuyển đến tòa án. Người này sẽ phải đối mặt mức án 15 năm tù chung thân.

Người dân dùng xe máy xúc dọn đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, ngày 6-7. Ảnh: AP

Người dân dùng xe máy xúc dọn đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, ngày 6-7. Ảnh: AP

. Hôm 6-7, Ukrinform dẫn lời thị trưởng TP Mariupol - ông Vadym Boychenko cho biết việc xây dựng lại thành phố, sau khi bị Nga phá hủy, sẽ tiêu tốn hơn 14 tỉ USD và sẽ mất từ ​​bảy đến mười năm để hoàn thành.

Theo thị trưởng Boychenko, 1.356 khu chung cư đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng do giao tranh, 40% số nhà dân cư trong thành phố đã bị đánh bom, hầu hết không thể tái tạo lại. Do đó, thành phố cần lên kế hoạch để xây dựng các cơ sở vật chất mới.

"Các chuyên gia ước tính sơ bộ chi phí khôi phục cơ sở hạ tầng là hơn 14 tỉ USD cho 220.000 người sống ở Mariupol. Con số cuối cùng sẽ được công bố sau khi chúng tôi đánh giá lại mọi thiệt hại. Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và các doanh nghiệp lớn Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ công cuộc tái thiết" - ông Boychenko lưu ý.

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Ukraine bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Nga ở TP Kharkov, ngày 6-7. Ảnh: AP

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Ukraine bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Nga ở TP Kharkov, ngày 6-7. Ảnh: AP

. Kết quả thăm dò trên đài truyền hình RTL cho thấy gần một nửa số người dân Đức (khoảng 47%) tin rằng Ukraine nên nhượng lại lãnh thổ ở phía đông để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, 41% phản đối ý tưởng này và 12% còn lại không chắc chắn.

Đa số (khoảng 69%) người Đức không tin rằng Kiev sẽ có thể đánh bại Moscow trên chiến trường và xua quân Nga ra khỏi Ukraine. Chỉ 26% tin ​​rằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev sẽ đủ để giúp Ukraine có được chiến thắng trước Nga.

Bên cạnh đó, 56% người Đức tin rằng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine là điều đúng đắn nên làm, trong khi khoảng 40% phản đối. Mặc dù ủng hộ việc viện trợ vũ khí cho Kiev, nhưng đại đa số người Đức (73%) không tin tưởng chính quyền Berlin có một chiến lược bài bản để đối phó cả Kiev lẫn Moscow trong dài hạn, trong khi chỉ có 15% tin rằng chính phủ đã lên một kế hoạch tốt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm