Ông Putin: Ukraine càng kéo dài xung đột thì càng khó nói chuyện với Nga

(PLO)-  Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine mới chỉ bắt đầu và Nga không từ chối đàm phán, nhưng nếu Ukraine càng kéo dài xung đột thì càng khó hòa đàm với Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây thất bại trong việc kiềm chế Nga và Moscow không từ chối đàm phán hòa bình, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trước quốc hội, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây gây hấn với Nga trong nhiều thập niên, đồng thời cảnh báo rằng nếu phương Tây muốn tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường thì có thể thử, nhưng điều này sẽ mang lại bi kịch cho Ukraine.

Ông Putin nói: "Chúng tôi đã luôn nghe rằng phương Tây muốn đối đầu với Nga cho đến khi còn người Ukraine cuối cùng. Đây là một thảm kịch đối với người dân Ukraine nhưng có vẻ như mọi thứ đang hướng tới điều này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt những người chiến thắng trong cuộc thi Lãnh đạo nước Nga hôm 7-7. Ảnh: SPUTNIK/AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt những người chiến thắng trong cuộc thi Lãnh đạo nước Nga hôm 7-7. Ảnh: SPUTNIK/AP

Ông Putin nói thêm rằng phương Tây đã thất bại trong việc nỗ lực kiềm chế Nga và các lệnh trừng phạt có gây ra khó khăn cho Nga nhưng không phải ở quy mô lớn như phương Tây dự kiến. Ông cũng cho biết trừng phạt phương Tây đang cố gắng làm mất tinh thần và gây chia rẽ người dân Nga.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho biết Nga đang đạt những bước tiến trên chiến trường Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng Moscow “vẫn chưa bắt đầu nghiêm túc làm bất cứ điều gì (ở chiến trường Ukraine)”.

Chủ nhân Điện Kremlin nói rằng Nga không từ chối đàm phán hòa bình nhưng những nước khước từ đàm phán trong thời điểm hiện tại nên hiểu rằng càng kéo dài xung đột thì càng khó nói chuyện với Moscow.

Ngoài ra, ông Putin tái khẳng định quan điểm rằng phương Tây cố gắng dùng cuộc xung đột ở Ukraine để cô lập và làm suy yếu Nga. Tổng thống Nga nói: “Đơn giản là họ không cần một quốc gia như Nga. Đây là lý do tại sao họ đã sử dụng khủng bố, chủ nghĩa ly khai và các lực lượng chống phá ở nước chúng tôi”, theo hãng tin AP.

Theo ông Putin, tiến trình lịch sử là không thể ngăn cản và “những nỗ lực của phương Tây nhằm tạo ra phiên bản trật tự thế giới của riêng mình chắc chắn sẽ thất bại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm