Phần Lan thông qua dự luật xây dựng hàng rào biên giới với Nga

(PLO)- Quốc hội Phần Lan thông qua dự luật cho phép xây dựng hàng rào chắc chắn hơn tại biên giới với Nga, trước lo ngại Moscow có thể sử dụng người nhập cư để gây sức ép về chính trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AFP, ngày 7-7, Quốc hội Phần Lan đã thông qua dự luật cho phép xây dựng hàng rào chắc chắn hơn tại biên giới với Nga.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Helsinki lo ngại Moscow có thể sử dụng người nhập cư để gây sức ép về chính trị.

Phần Lan thông qua dự luật xây dựng hàng rào biên giới với Nga. Ảnh: REUTERS

Phần Lan thông qua dự luật xây dựng hàng rào biên giới với Nga. Ảnh: REUTERS

Theo đạo luật, các hàng rào mới bền vững hơn sẽ được xây dựng trên đường biên giới Phần Lan - Nga dài khoảng 1.300 km.

AFP dẫn lời bà Anne Ihanus - cố vấn cao cấp tại Bộ Nội vụ Phần Lan – cho biết mục tiêu của đạo luật là “tăng cường năng lực hoạt động của lực lượng biên phòng khi đối mặt các thách thức hỗn hợp”.

“Cuộc chiến tại Ukraine có đóng góp vào sự cấp bách trong vấn đề này” – bà Ihanus nói thêm.

Hiện nay, biên giới của Phần Lan hầu như chỉ được bảo vệ bằng các hàng rào gỗ nhỏ. Nhiều hàng rào chỉ được thiết kế để ngăn gia súc đi nhầm qua biên giới.

Bà Sanna Palo - người đứng đầu bộ phận luật pháp của lực lượng biên phòng Phần Lan - cho biết: “Điều chúng tôi hướng đến là xây dựng một hàng rào chắc chắn với khả năng ngăn chặn thực sự”.

“Hàng rào này không chỉ bao trùm toàn bộ biên giới phía đông, mà còn được chú trọng ở những khu vực quan trọng nhất” – bà Palo cho hay.

Theo AFP, đạo luật mới cũng cho phép giới chức Phần Lan đóng các cửa khẩu và tập trung những người nhập cư ở một địa điểm nhất định, nếu có quá nhiều người cố gắng vượt biên.

Helsinki cũng thông qua đạo luật quyền hạn khẩn cấp sửa đổi, theo đó điều chỉnh định nghĩa về “tình trạng khẩn cấp” nhằm đáp ứng các mối đe dọa hỗn hợp khác nhau.

Đạo luật được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan, và nước láng giềng Thụy Điển, đang tiến gần hơn tới tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nghị định thư gia nhập của hai nước này đã được cả 30 nước thành viên NATO ký kết, và chỉ phải chờ nghị viện các nước phê chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm