Xung đột Nga - Ukraine tỏa nhiệt ở hội nghị ngoại trưởng G20

(PLO)- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra từ ngày 7 (giờ địa phương) đến hết 8-7 tại khu nghỉ dưỡng TP Bali (Indonesia).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị được kỳ vọng sẽ đưa ra giải pháp cho những vấn đề cấp thiết của thế giới hiện nay là đảm bảo phục hồi kinh tế hậu đại dịch, khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng, theo hãng tin Reuters.

Với chủ đề “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn” Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 năm nay đặt ra mục tiêu tăng cường hợp tác thông qua đối thoại để hồi sinh chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đều cùng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20. Đây sẽ là lần đầu tiên các ngoại trưởng Mỹ và Nga tham dự cùng một sự kiện tại cùng một địa điểm kể từ tháng 1. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng với nhau nhưng ông Blinken và ông Vương dự kiến sẽ có một cuộc gặp bên lề hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 năm nay được tổ chức ở Indonesia. Ảnh: REUTERS

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 năm nay được tổ chức ở Indonesia. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, cũng giống như nhiều hội nghị quốc tế gần đây, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục phủ bóng lên chương trình nghị sự của hội nghị. Dư luận đặc biệt quan tâm phản ứng của các nước phương Tây khi một số nước “cùng quan điểm” đang tìm cách tiếp cận phối hợp để gửi thông điệp cứng rắn đến Nga tại sự kiện.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng gây ra những vấn đề chia rẽ giữa các thành viên G20 khi Trung Quốc và nhiều bên tham gia khác, gồm Ấn Độ, Nam Phi, Brazil và một số quốc gia đang phát triển lớn khác không tham gia vào nỗ lực của Mỹ và phương Tây nhằm cô lập Nga.

Trên thực tế, giới phân tích vẫn cho rằng việc tập hợp được đại diện từ tất cả nước thành viên G20 bất chấp những lời kêu gọi loại Nga ra khỏi G20 đã là một thành công lớn cho Indonesia trong vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm