Mỹ truy tố 2 nhân viên Bộ An ninh Nội địa làm tình báo cho Trung Quốc

(PLO)-  Mỹ truy tố hai người đàn ông có liên hệ với Bộ An ninh Nội địa (DHS) vì hoạt động tình báo cho Trung Quốc, theo dõi và quấy rối những nhân vật đối lập ​với chính quyền Bắc Kinh đang sống tại Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 7-7, các công tố viên Mỹ đã truy tố hai người đàn ông có liên hệ với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vì hoạt động tình báo cho Trung Quốc.

Hai người đàn ông này bị cáo buộc theo dõi và quấy rối những người có quan điểm đối lập ​với chính quyền Bắc Kinh đang cư ngụ tại Mỹ.

Mỹ truy tố 2 nhân viên Bộ An ninh Nội địa hoạt động tình báo cho Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Mỹ truy tố 2 nhân viên Bộ An ninh Nội địa hoạt động tình báo cho Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hai người bị truy tố là Craig Miller (48 tuổi) - nhân viên bộ phận trục xuất có thâm niên làm việc 15 năm tại DHS ở bang Minnesota, và Derrick Taylor (60 tuổi) - nhân viên chấp pháp của DHS đã nghỉ hưu hiện đang là một điều tra viên tư nhân ở bang California.

Hôm 6-7, một bồi thẩm đoàn đã đưa lại bản cáo trạng truy tố hai cá nhân trên cùng ba người khác vì làm đặc vụ cho Trung Quốc.

Theo đài CBS News, các công tố viên cáo buộc Miller và Taylor đã cản trở công lý, liên quan ý đồ thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật liên bang, vốn bị hạn chế tiếp cận.

Ông Matthew Olsen - trợ lý bộ trưởng tư pháp phụ trách an ninh quốc gia – cho biết những cá nhân trên đã hỗ trợ các đặc vụ của chính phủ nước ngoài tìm cách đối phó những người có quan điểm đối lập tị nạn tại Mỹ.

Theo hồ sơ từ tòa án, một đặc vụ Trung Quốc đã thuê Taylor để lấy thông tin cá nhân bí mật và nhạy cảm của một số nhân vật đối lập ​​Trung Quốc sống ở Mỹ. Các thông tin này gồm ảnh hộ chiếu, hồ sơ chuyến bay và hồ sơ nhập cư.

Taylor bị cáo buộc đã lôi kéo hai nhân viên DHS khác, trong đó có Miller, để cung cấp hồ sơ từ cơ sở dữ liệu hạn chế.

Taylor và Miller đã nói dối để che đậy hành vi trong quá trình bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) thẩm vấn.

Miller cũng đã xóa các tin nhắn trao đổi với Taylor trong điện thoại cá nhân.

Trao đổi với Reuters, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ - ông Lưu Bằng Vũ – cho biết Bắc Kinh chưa rõ "tình hình cụ thể", song "kiên quyết phản đối các hành động bôi nhọ vô căn cứ của Mỹ đối với Trung Quốc".

Ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc "luôn yêu cầu công dân Hoa kiều tuân thủ luật pháp và quy định của nước sở tại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm