Nóng Nga-Ukraine 9-4: ‘Trận chiến khốc liệt nhất’ không phải ở Bakhmut; Mỹ lại rò rỉ thêm loạt liệu mật về Ukraine

(PLO)- "Trận chiến khốc liệt nhất" không phải ở Bakhmut; Mỹ lại rò rĩ thêm loạt liệu mật về Ukraine; Lãnh đạo Chechnya nói Ukraine phản công chỉ có lợi cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Trận chiến khốc liệt nhất” không phải ở Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 8-4, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công ở các hướng TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Maryinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Theo Bộ này, quân Moscow đã 2 lần dội tên lửa, 34 cuộc không kích, và hơn 36 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cảnh báo nguy cơ bị Nga dội tên lửa và không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine vẫn còn ở mức cao.

Theo Ukrinform, giao tranh ở Bakhmut vẫn tiếp tục gay gắt khi quân Nga tiếp tục dồn hoả lực vào thành phố. Tuy nhiên, phía Ukraine đã đẩy lùi được 10 cuộc tiến quân của đối phương tại chiến tuyến Bakhmut trong ngày qua.

Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo D-30 vào các mục tiêu Nga tại Bakhmut hồi cuối tháng 3. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo D-30 vào các mục tiêu Nga tại Bakhmut hồi cuối tháng 3. Ảnh: AFP

Theo tờ The Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu thông báo rằng "trận chiến khốc liệt nhất" đang diễn ra ở Marinka - một thành phố khác ở Donetsk đang dần biến thành đống đổ nát do các cuộc tấn công không ngừng của Nga.

Các địa phương khác ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Kharkiv, Kherson,... cũng hứng hàng loạt đợt oanh tạc của các lực lượng Moscow trong ngày qua.

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 8-4, lãnh đạo Crimea - ông Serge Aksyonov cho biết đã bắn hạ một tên lửa do Ukraine phóng trên thành phố Feodosiya, bờ biển phía đông của bán đảo. "Một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ ở Feodosiya" - ông Aksyonov viết trên trang Telegram cá nhân.

Trước đó, ông Oleg Kryuchkov - cố vấn của ông Aksyonov - thông báo rằng theo thông tin sơ bộ, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Feodosiya vào ngày 8-4. Ông Kryuchkov cho biết các mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống một khu định cư ở Crimea, song may mắn không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.

Ukraine chưa phản hồi thông tin này.

Quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết trong ngày 8-4, các lực lượng Ukraine đã 18 lần khai hoả (với tổng cộng 97 lựu pháo được bắn ra) nhắm vào các khu định cư của DPR, khiến 1 người thiệt mạng, 18 người bị thương. Các cuộc tấn công cũng khiến 9 tòa nhà dân cư, cũng như 4 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại nặng.

Mỹ lại bị rò rỉ loạt tài liệu mật về Ukraine

Theo tờ The New York Times, một lô tài liệu mật mới bao gồm chi tiết các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ từ Ukraine, Trung Đông đến Trung Quốc đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào ngày 7-4.

Các tài liệu về quân đội Ukraine xuất hiện dưới dạng các bức ảnh biểu đồ về số vũ khí dự kiến ​​cung cấp, sức mạnh của quân đội và tiểu đoàn cũng như các kế hoạch khác. Các quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng chúng là tài liệu hợp pháp của Bộ Quốc phòng, nhưng các bản sao dường như đã bị thay đổi một số phần so với bản gốc.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên không. Ảnh: REUTERS

Lầu Năm Góc nhìn từ trên không. Ảnh: REUTERS

Theo đài CNN, các tài liệu này chứa các thông tin gồm: hoạt động của tập đoàn lính đánh thuê Wagner (Nga) ở châu Phi; cách mà Israel cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine; tin tình báo về quan hệ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với Nga; quan ngại của Hàn Quốc về việc cung cấp đạn dược để Mỹ gửi cho Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết quy mô vụ rò rỉ (có thể lên tới hơn 100 tài liệu) cùng với độ nhạy cảm của chúng có thể gây thiệt hại lớn. Một quan chức tình báo cấp cao Mỹ gọi vụ rò rỉ là “cơn ác mộng đối với Five Eyes (Ngũ Nhãn)” - liên minh tình báo gồm các nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Bộ Tư pháp Mỹ và Lầu Năm Góc cho biết đang điều tra về vụ rò rỉ.

Vụ rò rỉ trên xảy ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang điều tra việc lộ các kế hoạch mật trong xung đột Ukraine hồi 6-4.

Lãnh đạo Chechnya: Ukraine phản công chỉ có lợi cho Nga

Ngày 8-4, lãnh đạo Cộng hoà Chechnya thuộc Nga - ông Ramzan Kadyrov cho rằng một cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sẽ thực sự có lợi cho Nga, vì quân đội Moscow sẽ có cơ hội chiến đấu trong những điều kiện thuận lợi hơn, đài RT đưa tin.

“Để phản công thành công, Ukraine cần nguồn lực lớn. Tổn thất mà Ukraine sẽ hứng chịu là không thể tránh khỏi. Trong khi đó, chúng tôi hiện đã chiếm được các vị trí thuận lợi và được củng cố sức mạnh"- ông đăng trên Telegram.

Nhà lãnh đạo Chechnya cũng cho rằng Nga đã mài giũa chiến thuật và có thể dự đoán các động thái của Ukraine trên chiến trường. Theo ông, vị trí phòng thủ của Nga sẽ cho phép nước này sử dụng ít tài nguyên hơn, đồng thời nhấn mạnh cuộc phản công của Kiev sẽ giúp Moscow về mọi mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm