Nóng Nga-Ukraine chiều 21-6: Giàn khoan Crimea bị tấn công; nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hoà bình ủng hộ Ukraine

(PLO)- Giao tranh quyết liệt tại TP Siverodonetsk; một số giàn khoan ngoài khơi Crimea bị tấn công; Nga nói 2 cựu binh Mỹ "phải bị trừng phạt".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine tại TP Siverodonetsk đang diễn ra trong các khu công nghiệp, trong khi quân phòng thủ Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát nhà máy Azot.

Theo ông Haidai, tình hình tại mặt trận Luhansk đang vô cùng khó khăn, lực lượng Nga đang tiến quân dọc theo đường cao tốc Lysychansk-Bakhmut, tất cả khu dân cư trong khu vực đều nằm dưới làn đạn của quân đội Nga.

. Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu vào khuya ngày 20-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán lực lượng Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công trước khi Hội nghị thượng đỉnh EU (Liên minh châu Âu) diễn ra vào ngày 23 và 24-6.

Tổng thống Zelensky đồng thời cho biết lực lượng Ukraine đang đối mặt với một cuộc chiến "đầy khó khăn" ở hai thành phố thuộc tỉnh Luhansk là Sievierodonetsk và Lysychansk.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đang ra sức bảo vệ Lysychansk, Sievierodonetsk và toàn bộ khu vực này, một trong những chiến trận khó khăn nhất.. Nhưng đừng lo, chúng ta có những binh sĩ, nam lẫn nữ, rất mạnh mẽ ở đó" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

. Cùng ngày, đài RT dẫn lời người đứng đầu bán đảo Crimea - ông Sergei Aksyonov cho biết cuộc tấn công nghi do Ukraine tiến hành nhắm vào các giàn khoan ngoài khơi bờ biển Crimea hôm 20-6 đã khiến ba người bị thương và 7 người mất tích.

“Cho đến nay, 94 người đã được sơ tán. Chúng tôi đã điều 15 binh sĩ đến canh gác các giàn khoan” - ông Aksyonov thông báo. Ông đồng thời cho biết vẫn đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm người mất tích và chính quyền khu vực sẽ sớm liên lạc với gia đình và bạn bè của những người mất tích và bị thương.

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời đại diện nước cộng hòa tự xưng Luhansk tại Nga - ông Rodion Miroshnik, cho biết có khoảng 20 thường dân đã rời khỏi nhà máy Azot vào ngày 20-6.

“Khi lực lượng đồng minh di chuyển qua lãnh thổ Azot, thường dân, những người đã ở trốn trong các hầm trú ẩn của nhà máy nhiều tuần qua, bắt đầu rời khỏi những nơi trú ẩn này. Có khoảng hai chục thường dân đã đến cổng thứ hai của nhà máy, nơi không bị dân quân kiểm soát” - ông Miroshnik cho hay.

Ông cho biết những người này đã được đưa đến nơi an toàn. Nhiều người dân vẫn còn mắc kẹt bên trong nhà máy Azot do quân Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát nhà máy này.

Một người đàn ông đi ngang qua một ngôi nhà bị phá hủy tại khu chợ địa phương sau các cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga ở Donetsk, ngày 19-6. Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông đi ngang qua một ngôi nhà bị phá hủy tại khu chợ địa phương sau các cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga ở Donetsk, ngày 19-6. Ảnh: REUTERS

Các bên có động thái gì mới?

. Hôm 20-6, nhà báo Nga Dmitry Muratov - Tổng biên tập của tờ báo Novaya Gazeta - đã bán huy chương Nobel Hòa bình mà ông đạt được vào năm 2021 với số tiền lên đến 103,5 triệu USD để ủng hộ cho những đứa trẻ Ukraine phải di tản vì cuộc chiến.

Ông Muratov đã bán huy chương cho một người đấu giá qua điện thoại (không rõ danh tính) tại cuộc bán đấu giá ở TP New York (Mỹ) do Heritage Auctions - một công ty dẫn đầu trong việc đấu giá các món đồ quý trên mạng - tổ chức.

Huy chương Nobel Hòa bình năm 2021 của nhà báo Nga Dmitry Muratov đã được bán đấu giá với giá 103,5 triệu USD. Ảnh: AFP

Huy chương Nobel Hòa bình năm 2021 của nhà báo Nga Dmitry Muratov đã được bán đấu giá với giá 103,5 triệu USD. Ảnh: AFP

. Ukrinform ngày 21-6 dẫn lời Ngoại trưởng Pháp - bà Catherine Colonna cho rằng Nga cần phải ngừng phong tỏa các cảng biển của Ukraine vì điều này có thể dẫn đến nạn đói trên toàn thế giới.

“Nga phải ngừng phong tỏa các cảng của Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng lưu trữ ở nước này” - bà Colonna tuyên bố tại cuộc họp ngoại trưởng các nước EU ở Luxembourg.

Theo Ngoại trưởng Colonna, Pháp ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Liên Hợp Quốc và vai trò đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm kiếm một thỏa thuận thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen.

Bà lưu ý thêm rằng vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ là trung tâm của các cuộc đàm phán giữa các ngoại trưởng EU.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna. Ảnh: UKRINFORM

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna. Ảnh: UKRINFORM

. Theo đài RT, hôm 20-6, khi được hỏi về hai công dân Mỹ đến Ukraine chiến đấu bị lực lượng Nga bắt giam, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết số phận của họ sẽ “phụ thuộc vào quá trình điều tra và phán quyết của tòa án”.

Ông Peskov cho biết hai người đàn ông này đã tham gia vào "các hoạt động bất hợp pháp" và tấn công quân đội Nga: “Những người này phải bị trừng phạt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm