Nóng Nga-Ukraine chiều 29-6: Nga bắt giữ thị trưởng Kherson, ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập Donetsk

(PLO)- Nga bắt giữ thị trưởng Kherson, ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập Donetsk; Quan chức Moscow cảnh báo Phần Lan, Thụy Điển về hậu quả khi gia nhập NATO...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình ở Ukraine

. Ngày 29-6, Thống đốc tỉnh Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết tình hình ở TP Lysychansk khiến ông nhớ đến chiến sự ở Severodonetsk khi các lực lượng Nga bắt đầu tấn công TP này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông cũng cho biết thêm rằng quân đội Nga đang sử dụng bom chùm để bắn vào người dân, và tiếp tục cố gắng bao vây Lysychansk từ các khu định cư phía tây nam như Vovchoyarivka và Verkhnokamyanka.

Đám cháy dữ dội sau khi một tên lửa nhắm trúng trung tâm thương mại ở TP Kremenchuk. Ảnh: REUTERS

Đám cháy dữ dội sau khi một tên lửa nhắm trúng trung tâm thương mại ở TP Kremenchuk. Ảnh: REUTERS

Ông cho biết nhiều cư dân của Lysychansk bị thương nặng và đang được điều trị tại các bệnh viện trên khắp đất nước. Ba người đang được điều trị ở TP Kramatorsk. Hai trẻ em đã được đưa đến TP Dnipro, và một số người khác đang ở bệnh viện ở Lviv.

. Theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga đang tăng cường các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 29-6 đã giết chết ít nhất ba người trong một tòa nhà dân cư ở TP Mykolaiv, miền nam Ukraine.

Nóng Nga-Ukraine chiều 29-6: Nga bắt giữ thị trưởng Kherson, ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập Donetsk ảnh 2

Lực lượng cứu hộ có mặt tại một tòa nhà dân cư bị không kích ở TP Mykolaiv. Ảnh: Press service of the State Emergency Service of Ukraine

Cùng ngày, ông Oleksander Vilkul - Thống đốc TP Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine, cho biết Nga đang tăng cường pháo kích khu vực lân cận TP này trong vài ngày qua.

"Một số ngôi làng đã bị xóa sổ khỏi mặt đất" - ông Vilkul nói.

Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây cho rằng quân Nga đang phải gánh chịu những thương vong nặng nề và sử dụng cạn kiệt nguồn lực.

. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo Ukraine đang làm mọi cách để xác định tất cả quân nhân Nga thực hiện các vụ khủng bố ở khắp đất nước ông, Ukrinform đưa tin.

Theo ông Zelensky, tên, khuôn mặt và thông tin cá nhân của "tất cả kẻ khủng bố" đó sẽ được cả thế giới biết đến.

Quân Nga bắt giữ thị trưởng TP Kherson

Ngày 29-6, bà Ekaterina Gubareva - quan chức thân Nga ở TP Kherson (của Ukraine) cho biết lực lượng an ninh do Nga hậu thuẫn đã bắt giữ ông Ihor Kolykhayev - Thị trưởng TP Kherson vào ngày 28-6, theo hãng tin Al Jazeera.

“Tôi có thể xác nhận rằng ông Kolykhayev đã bị văn phòng chỉ huy (cảnh sát quân sự) giam giữ" - bà Ekaterina cho biết trên Telegram.

Theo lời bà Ekaterina, ông Kolykhayev bị bắt sau khi ông từ chối làm theo lệnh của Moscow.

Bà Halyna Lyashevska - cố vấn của ông Kolykhayev, xác nhận ông đã bị bắt cóc sau khi từ chối hợp tác với các lực lượng Nga.

Bà Lyashevska cho biết ông Kolykhayev bị bắt ngay khi vừa bước xuống xe vào sáng 28-6. Theo bà, người bắt cóc ông Kolykhayev rất có thể là các nhân viên thuộc Dịch vụ An ninh Liên bang của Nga.

Nga dự kiến trưng cầu dân ý để sáp nhập Donetsk, Kherson

. Ngày 29-6, ông Petro Andriushchenko - cố vấn của Thị trưởng TP Mariupol cho biết Nga sẽ tổ chức “một cuộc trưng cầu dân ý” để sáp nhập tỉnh Donetsk của Ukraine với lãnh thổ Nga vào ngày 11-9 tới, theo Al Jazeera.

Ông Andriushchenko cũng cho biết thêm rằng các quan chức do Nga chỉ định ở Donetsk đã nhận được hướng dẫn về việc thành lập các địa điểm cho "cuộc bỏ phiếu".

Tỉnh Donetsk thuộc lãnh thổ Ukraine, song hiện đã rơi vào tay Nga.

Khói bốc lên trên một tòa nhà bị không kích ở TP Mykolaiv. Ảnh: Press service of the State Emergency Service of Ukraine
Khói bốc lên trên một tòa nhà bị không kích ở TP Mykolaiv. Ảnh: Press service of the State Emergency Service of Ukraine

. Cùng ngày, Moscow cũng cho biết sẽ thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý khác nhằm sáp nhập tỉnh Kherson của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Cụ thể, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Kirill Stremousov - Phó Cục trưởng Cục Quân sự - Dân sự do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Kherson, cho biết giới chức trách khu vực này đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

"Chúng tôi thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý, và chúng tôi sẽ tổ chức nó” - ông nói trong một video đăng trên Telegram.

Tỉnh Kherson nằm ở miền nam Ukraine và giáp với bán đảo Crimea. Vào giữa tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn khu vực. Một chính quyền quân sự-dân sự do Moscow hậu thuẫn đã được thành lập ở đó vào cuối tháng 4.

Nga cảnh báo Phần Lan, Thụy Điển về hậu quả khi gia nhập NATO

Ngày 29-6, ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là lựa chọn của hai nước này, theo TASS.

Tuy nhiên, ông cảnh báo hai quốc gia Bắc Âu phải nhận ra những hậu quả của việc này đối với mối quan hệ của họ với Nga.

Ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga. Ảnh: TASS

Ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga. Ảnh: TASS

"Trên thực tế, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập tuyến đầu của liên minh và từ chối tình trạng không liên kết của họ là lựa chọn của các quốc gia này. Tuy nhiên, họ nên hiểu rõ ràng hậu quả của một bước đi như vậy” - ông Slutsky viết trên kênh Telegram.

Ông lưu ý rằng kể từ khi Liên Xô sụp đổ, khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã liên tục tìm cách tiến gần hơn đến biên giới của Nga.

"Nếu tôi là Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ không quá tự hào khi đổi quyền phủ quyết việc NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển để lấy những đảm bảo an ninh (từ Phần Lan, Thụy Điển và NATO)" - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm