Nóng Nga-Ukraine sáng 29-6: Moscow nói 'không cố ý' tấn công trung tâm mua sắm Ukraine; Mỹ cấm nhập khẩu vàng Nga

(PLO)- Nga nói 'không cố ý' tấn công trung tâm thương mại ở TP Kremenchuk; Anh kêu gọi "huy động" quân đội trước mối đe dọa từ Nga; Mỹ cấm nhập vàng Nga,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 28-6 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin Nga tiếp tục tấn công từ nhiều hướng. Trong đó, TP Kharkiv là một trong những nơi bị tấn công nặng nề nhất.

Theo phía Ukraine, ở hướng Kharkiv, quân đội Nga đã đồng loạt tấn công bằng pháo vào 26 khu vực dân cư và các mục tiêu ở TP này.

Đống đổ nát sau khi tên lửa nhắm trúng một trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau khi tên lửa nhắm trúng một trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk. Ảnh: REUTERS

Theo Ukrinform, Nga cũng bắn vào phần phía bắc của TP Kharkiv. Một cuộc không kích khác do trực thăng Ka-52 của Nga thực hiện đã được ghi lại gần làng Yavirske.

Tuy nhiên, theo phía Ukraine, quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các TP Slovyansk và Kharkiv, và chặn cuộc tấn công của đối phương gần thị trấn Spirne ở tỉnh Donetsk.

TASS: Nga giành quyền kiểm soát một phần nhà máy lọc dầu Lysychansk

. Ở TP Lysychansk, Nga bắn súng cối và pháo vào các mục tiêu Ukraine, theo Ukrinform.

. Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) ly khai ở miền đông Ukraine cho biết quân đội Nga cùng với các lực lượng LPR do Moscow hậu thuẫn đã giành được một phần nhà máy lọc dầu Lysychansk.

Nguồn tin cũng cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây của nhà máy.

Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga nói cuộc tấn công ở miền trung Ukraine là vào kho vũ khí, không phải trung tâm mua sắm

Theo hãng tin Reuters ngày 28-6, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này phóng tên lửa vào một trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk của Ukraine.

Bên trong trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk. Ảnh: REUTERS

Bên trong trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk. Ảnh: REUTERS

Theo Moscow, tên lửa này tấn công một kho chứa vũ khí của Mỹ và châu Âu gần đó, và gây ra một vụ nổ lớn. Chính vụ nổ này đã đốt cháy trung tâm mua sắm.

Nga khẳng định kho chứa vũ khí này là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ukraine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa có chủ đích của Nga nhằm vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk ngày 28-2. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết hơn 1.000 người đã ở bên trong trung tâm mua sắm này tại thời điểm trung tâm này bị tấn công.

Ukraine kêu gọi LHQ loại Nga khỏi Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo an

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ở New York ngày 28-6, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi LHQ loại Nga khỏi Đại hội đồng LHQ và HĐBA vì ông cho rằng "đây là một quốc gia khủng bố", theo Ukrinform.

“Tôi kêu gọi LHQ tước bỏ quyền hạn của phái đoàn thuộc nhà nước khủng bố tại Đại hội đồng LHQ. Nga không có quyền ở lại HĐBA” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Theo Tổng thống Ukraine, LHQ có đủ quyền hạn để đưa Nga ra trước công lý. Hiến chương LHQ có quy định việc thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt để điều tra những hành động của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Ông viện dẫn Điều 6, Chương II, Hiến chương LHQ, trong đó ghi rõ: “Một thành viên LHQ liên tục vi phạm các Nguyên tắc trong Hiến chương này có thể bị Đại hội đồng khai trừ khỏi Tổ chức theo đề nghị của Hội đồng Bảo an".

Theo ông Zelensky, Nga không có quyền tham gia vào các cuộc thảo luận và bỏ phiếu về xung đột ở Ukraine.

Anh kêu gọi "huy động" quân đội trước mối đe dọa từ Nga

Theo hãng tin Al Jazeera ngày 28-6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Ben Wallace và ông Patrick Sanders - một tướng lĩnh và là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội, đã kêu gọi huy động lực lượng để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Ông Wallace cũng đề xuất chính phủ sẽ cần tăng cường chi tiêu quốc phòng để đối phó với mối đe dọa ngày càng cao.

“Đầu tư cần tiếp tục phát triển. Trước khi trở nên quá muộn để giải quyết mối đe dọa đang trỗi dậy và các bài học kinh nghiệm ở Ukraine. Đã đến lúc phải huy động, sẵn sàng và xác đáng" - ông nói.

Mỹ cấm nhập khẩu vàng Nga

Hãng thông tấn TASS ngày 28-2 dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington chính thức cấm nhập khẩu vàng từ Nga.

"Vàng có xuất xứ từ Nga bị cấm nhập khẩu vào Mỹ, ngoại trừ trong phạm vi luật pháp quy định, hoặc trừ khi được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) cấp phép hoặc cho phép" - theo tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ.

"Quyết định này không bao gồm vàng có xuất xứ từ Nga được đặt bên ngoài Nga trước hôm nay" - theo tuyên bố.

Phía Mỹ lưu ý rằng lệnh cấm đặc biệt áp dụng cho tất cả các giao dịch liên quan vàng của Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài sản Quốc gia và Bộ Tài chính Nga. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ thời điểm công bố.

Nga cấm vợ và con gái ông Biden nhập cảnh

Theo kênh ABC News ngày 28-6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ước này đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden và con gái Ashley Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hai nhân vật hàng đầu của Mỹ là Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken, cùng hàng trăm nhà lập pháp khác đã bị đưa vào danh sách đen của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết tổng cộng Moscow đã đưa ra các lệnh cấm mới đối với 25 công dân Mỹ, bao gồm Giáo sư Francis Fukuyama, một chuyên gia phân tích chính trị nổi tiếng ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm