Nóng Nga-Ukraine chiều 28-6: Mỹ bi quan khả năng Ukraine giành lại lãnh thổ, Nga nói Kiev dàn dựng tấn công khu mua sắm

(PLO)- Giao tranh ác liệt ở Lysychansk, phe ly khai Luhansk nói lính Ukraine đang rút khỏi TP này; Mỹ bi quan về khả năng Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ; Pháp sẽ gửi cho Ukraine "số lượng đáng kể" xe bọc thép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh ác liệt ở Lysychansk, phe ly khai Luhansk nói lính Ukraine đang rút khỏi TP này

Theo đài CNN, ngày 28-6, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga ở một số khu vực dọc theo chiến tuyến ở tỉnh Luhansk và tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), trong khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh TP Lysychansk (Luhansk).

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai rằng các lực lượng Nga đang tấn công thị trấn Lysychansk từ phía nam và tây nam TP, nhằm phong tỏa Lysychansk và kiểm soát tuyến giao thông với vùng Donetsk.

Giao tranh đang diễn ra tại làng Vovchoyarivka, cách Lysychansk khoảng 12 km về phía tây nam và một nhà máy lọc dầu, ông Haidai viết trên Telegram. Ông không nói rõ nhà máy lọc dầu ở Vovchoyarivka hay ở Lysychansk.

Phía Ukraine cho biết khu vực xung quanh Vovchoiarivka là tâm điểm của các trận chiến hiện nay. Nếu Ukraine để mất khu vực này, Lysychansk sẽ gần như bị bao vây.

Cảnh đổ nát tại trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk, tỉnh Potlava (Ukraine) sau khi bị pháo kích. Ảnh: REUTERS

Cảnh đổ nát tại trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk, tỉnh Potlava (Ukraine) sau khi bị pháo kích. Ảnh: REUTERS

Theo CNN, các lực lượng Nga cũng đang pháo kích dữ dội vào TP Bakhmut (Donetsk), một vị trí quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine nằm cách Lysychansk khoảng 50 km về phía tây nam.

Cùng ngày, đại diện Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng người dân địa phương đã thấy các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang rời TP Lysychansk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông, cư dân địa phương nói rằng họ thấy các lực lượng Ukraine bắt đầu rút khỏi Lysychansk. Ngày 27-6, lính Kiev đã cố gắng đi qua Verkhnekamenka theo hướng TP Seversk (tỉnh Tomsk) nhưng bị thiệt hại một lượng quân dưới các cuộc tấn công của pháo binh Nga, ông nói thêm.

Trước đó, ngày 27-6, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine đang "cố gắng ngăn chặn cuộc chạy trốn hỗn loạn của quân nhân Ukraine gần Lysychansk trước những thành công của Nga".

Vụ pháo kích trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk: Phương Tây chỉ trích Nga, Moscow nói Ukraine dàn dựng

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã lên án vụ tấn công "khủng khiếp và bừa bãi" vào trung tâm mua sắm ở TP Kremenchuk, tỉnh Potlava, Ukraine.

“Các chiến thuật đe dọa của Nga sẽ không bao giờ hiệu quả” - ông Michel viết trên Twitter.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - bà Linda Thomas-Greenfield đã gọi cuộc tấn công của Nga vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk là "hoàn toàn ghê tởm". Bà nói thêm rằng ngày 28-6 hội đồng an ninh của LHQ sẽ họp để "thảo luận về hành động tàn bạo của Nga đối với dân thường".

“Chúng ta phải tiếp tục yêu cầu Nga phải có trách nhiệm giải trình” - Đại sứ Linda Thomas-Greenfield viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Về sự việc này, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyanskiy đã cáo buộc Ukraine dàn dựng vụ tấn công để đảm bảo sự chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong tuần này.

“Có vẻ như chúng tôi đang đối phó với một hành động khiêu khích kiểu Bucha mới của Ukraine” - ông Dmitry Polyanskiy viết trên Twitter. Ông kêu gọi mọi người “nên đợi thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga”.

Pháp sẽ gửi cho Ukraine "số lượng đáng kể" xe bọc thép

Trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien vào tối 27-6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nói rằng Pháp sẽ gửi cho Ukraine “số lượng đáng kể” xe bọc thép cùng một số phương tiện hỗ trợ, theo CNN.

Theo ông, để di chuyển nhanh chóng trong các khu vực nằm dưới hỏa lực của đối phương, quân đội Ukraine cần có xe bọc thép, do đó Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine một lượng đáng kể thiết xa vận VAB do Pháp sản xuất.

Vị bộ trưởng không cho biết khi nào những chiếc xe này sẽ được giao.

VAB là xe bọc thép chở quân bánh lốp, được phát triển vào đầu những năm 1970 và được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1976.

Ông Lecornu nói thêm rằng Pháp cũng đang xem xét khả năng chuyển giao cho Ukraine tên lửa chống hạm Exocet do Pháp chế tạo, CNN đưa tin.

Ngoài ra, theo Al Jazeera, Baykar - công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết sẽ tặng 3 máy bay không người lái TB2 cho quân đội Kiev.

Mỹ bi quan về khả năng Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ

Ngày 28-6, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Nhà Trắng đang bi quan về khả năng Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu tranh luận về cách thức và liệu Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có nên thay đổi định nghĩa "chiến thắng" và chấp nhận đất nước của ông bị thu hẹp hay không.

Tuy nhiên, đánh giá bi quan này không có nghĩa là Mỹ sẽ gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ trước Moscow, các quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Theo CNN, không phải ai trong chính quyền Washington cũng quan ngại điều này. Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vẫn gắn bó mật thiết với những người đồng cấp Ukraine. Tuần trước, ông Sullivan cũng đã dành hàng giờ thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Valery Zaluzhny về nỗ lực giành lại lãnh thổ của Ukraine từ tay Moscow.

"Liệu Ukraine có thể lấy lại những vùng lãnh thổ này hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc chúng tôi hỗ trợ họ bao nhiêu" - một quan chức Mỹ nói với CNN.

Nga: Việc Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột

Ngày 27-6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc Washington tiếp tục giao vũ khí cho Kiev chỉ khiến leo thang xung đột và gây ra nhiều hậu quả khó lường, theo TASS.

Ông chỉ trích các quan chức Mỹ mù quáng vì ý tưởng làm suy yếu Nga, đồng thời nói rằng giới chức Washington vẫn “không đủ khả năng để đánh giá một cách hợp lý toàn bộ mức độ nguy hiểm từ các hành động của họ”.

Nhà ngoại giao cũng cáo buộc Mỹ chia sẻ dữ liệu tình báo với phía Ukraine và tư vấn về "cách hành động trên chiến trường”.

"Mỹ đang thúc đẩy Kiev thực hiện các vụ sát hại dân thường hàng loạt. Ngoài ra, họ cũng đang dung túng cho việc tiếp tục triển khai lính đánh thuê của Mỹ tới Ukraine. Chính sách như vậy tạo ra thêm rủi ro trong quan hệ giữa các cường quốc hạt nhân” - đại sứ nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm