Nóng Nga-Ukraine sáng 5-6: Ukraine chiếm lại thêm Severodonetsk, Nga di dời dân TP này tránh tái diễn thế khó ở Mariupol

(PLO)- Ukraine chiếm lại thêm đất ở Severodonetsk, hiện kiểm soát 50% TP. Nga di dời dân ở Severodonetsk, tránh tái diễn thế khó ở Mariupol.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, ngày 4-6, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh ở TP Severodonetsk để giành quyền kiểm soát TP. Bộ này cho biết rằng các lực lượng Moscow “tiếp tục tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự trong lãnh thổ Ukraine”, hãng Ukrinform đưa tin.

Theo Thị trưởng TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine) - ông Oleksandr Striuk, một phần cư dân của TP Severodonetsk đã bị quân Nga cưỡng chế chuyển đến các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

“Trước cuộc tấn công của quân đội Nga, khoảng 13.000 người vẫn còn trong TP. Sau ba ngày giao tranh, một phần cư dân TP đã bị quân Nga cưỡng chế di chuyển đến các vùng lãnh thổ mà Moscow tạm thời chiếm giữ” - ông Striuk nói.

Ông cho biết thêm rằng kho lương thực của TP đang dần cạn kiệt, sẽ chỉ còn đủ dùng trong vài ngày tới. Điều mà người dân cần nhất lúc này là nhiên liệu, do mạng lưới điện nước tập trung bị ngắt, nên cư dân TP chỉ có thể sử dụng điện từ máy phát và lấy nước từ các giếng trong vùng.

Nhiều nhà dân ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) bị cháy khi bị Nga pháo kích hôm 3-6. Ảnh: REUTERS

Nhiều nhà dân ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) bị cháy khi bị Nga pháo kích hôm 3-6. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters khoảng 20 giờ ngày 4-6 đưa tin rằng Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk - ông Serhiy Gaidai cho biết quân đội Kiev hiện kiểm soát 30% TP Severodonetsk và đang tiến hành phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát TP. Đến cuối ngày, khoảng 23 giờ 40, Ukrinform đưa tin quân Nga hiện chỉ còn kiểm soát khoảng một nửa TP.

Theo Ukrinform, tại tỉnh Donetsk (Ukraine), Nga đang cố gắng kiềm chế lực lượng phòng thủ Ukraine, phá vỡ hệ thống hỗ trợ hậu cần của quân Kiev. Moscow đã thực hiện bốn cuộc không kích bằng tên lửa Tochka-U vào các TP như Bakhmut, Kramatorsk và Lysychansk.

Phía Ukraine cho biết rằng họ đã phá hủy kho đạn và xe tải chở đạn dược của Nga ở huyện Polohy, tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine. Lực lượng Kiev cũng đã phá hủy 1 máy bay không người lái Orlan-10, lựu pháo tự hành Msta-S và xe bọc thép BTR-82A của quân đội Moscow.

Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov hôm 4-6 xác nhận đã tấn công 54 cụm quân Ukraine, phá hủy nhiều khí tài, căn cứ, kho vũ khí và nhiên liệu của Kiev tại các địa điểm chiến lược ở tỉnh Donetsk và Luhansk. Theo đó, quân Moscow đã tiêu diệt hơn 400 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine trong các đợt không kích, theo ông Konashenkov.

Bộ này cũng cho biết Nga đã triển khai tên lửa có độ chính xác cao tấn công một trung tâm huấn luyện pháo binh của Ukraine đặt tại khu định cư Stetsovka, tỉnh Sumy (Ukraine), có nhân sự huấn luyện là người nước ngoài, chủ yếu hướng dẫn lính Kiev sử dụng pháo M777 cỡ nòng 155 mm.

Ngoài ra, Thượng tướng Mikhail Mizintsev người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng Nga, cáo buộc chính quyền Kiev đã ra lệnh cho quân đội phá hủy các thùng chứa hơn 100 tấn hóa chất, gồm axit nitric tại doanh nghiệp Azot ở TP Severodonetsk nhằm làm trì hoãn bước tiến Nga.

Ông nhấn mạnh rằng dân thường có thể bị thiệt hại trong những hành động như vậy.

Ngoài ra, Thượng tướng Mizintsev còn cho rằng chính quyền Kiev có kế hoạch cáo buộc Moscow tạo ra thảm họa môi trường và phổ biến rộng rãi thông tin này trên các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây.

Ông cũng cho biết thêm rằng trong ngày 4-6, Nga đã sơ tán hơn 20.000 dân thường khỏi các khu vực nguy hiểm của Ukraine mà không có sự tham gia của chính quyền Kiev.

"20.167 người, trong đó có 2.695 trẻ em, đã được sơ tán đến lãnh thổ Nga từ các khu vực nguy hiểm của Ukraine và vùng Donbass. Tổng cộng có 1.655.107 người, trong đó 268.189 trẻ em, đã được sơ tán kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu" - ông Mizintsev nói.

Ông Putin nói phá hủy vũ khí phương Tây “dễ như ăn kẹo”, chỉ trích phương Tây thiển cận

Theo thông tin từ hãng thông tấn RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-6 nói rằng lực lượng phòng không Nga đối phó dễ dàng với số vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine và đã phá hủy hàng chục loại mà Kiev sử dụng, kể cả máy bay và tên lửa.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi đang nghiền nát chúng” - ông Putin cho biết.

Ngoài ra ông còn cáo buộc rằng “sự thiển cận” của các chính trị gia châu Âu, chứ không phải Nga, đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và Moscow sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, hãng Sputnik đưa tin.

Ông Putin cho rằng quyết định của các nước phương Tây trừng phạt các nhà sản xuất phân bón của Nga là một "chính sách thiển cận, ngu ngốc và sai lầm", dẫn đến tình trạng "đi vào ngõ cụt". Ông cảnh báo rằng do các lệnh trừng phạt, tình hình thị trường phân bón thế giới sẽ xấu đi, với giá lương thực dự kiến ​​sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Ukraine: Hệ thống HIMARS, M270 sẽ giúp Kiev kiềm đà tiến của Moscow

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế GLOBSEC-2022 ở TP Bratislava (Slovakia), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov nói rằng các bệ phóng tên lửa HIMARS và M270 mà phương Tây cung cấp sẽ giúp Kiev ngăn chặn đà tiến của quân Nga.

Theo Ukrinform, ông Reznikov cho biết thêm rằng các lực lượng Ukraine hiện đã bắt đầu quá trình huấn luyện sử dụng HIMARS và M270.

Bộ trưởng hoan nghênh quyết định của Mỹ và Anh trong việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống HIMARS và M270.

"Hãy nhớ lại lời của phi hành gia người Mỹ - ông Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, rằng 'đây là một bước đi nhỏ của con người, nhưng là một bước nhảy vọt khổng lồ cho cả nhân loại’. Quyết định của Nhà Trắng về HIMARS và London về M270 là bước đi đầu tiên của Ukraine và cũng là bước nhảy vọt lớn trong nỗ lực đẩy lùi quân Nga” - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ukraine nói đàm phán với Nga “vô ích”

Theo Reuters, Cố vấn tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak nhận định đối thoại với Điện Kremlin “vô nghĩa” khi Kiev chưa đẩy lùi được quân Nga.

"Cho đến khi chúng tôi còn chưa nhận đủ vũ khí, vị thế của chúng tôi chưa được cải thiện, và chưa đẩy lùi được các lực lượng của Moscow hết mức về biên giới, thì việc tổ chức các cuộc đàm phán hoàn toàn vô nghĩa" - ông Podolyak tuyên bố.

Pháp kêu gọi tránh làm “bẽ mặt” Nga để chừa đường ngoại giao, Ukraine đáp Paris đang tự làm “bẽ mặt mình”

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4-6 cho rằng điều quan trọng là không được "làm bẽ mặt" Moscow để duy trì cơ hội giải quyết xung đột bằng ngoại giao.

Tuy nhiên, nhận định của ông đã vấp phải nhiều chỉ trích từ phía Ukraine. Theo đó, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba tuyên bố: “Những lời kêu gọi tránh làm bẽ mặt Nga chỉ khiến Pháp và các quốc gia đồng tình mất mặt”.

"Chính nước Nga đã tự làm bẽ mặt mình. Tất cả chúng ta tốt hơn hết nên tập trung vào việc cho Moscow biết đâu là chỗ của họ. Điều này sẽ mang lại hòa bình và cứu sống nhiều sinh mạng” - ông Kuleba nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm