NSƯT Trịnh Kim Chi cùng vở 'Blouse trắng' gây xúc động trong đêm nhạc về Bác

(PLO)-  NSƯT Trịnh Kim Chi cùng các diễn viên sân khấu gây xúc động khi diễn trích đoạn vở 'Blouse trắng' tại chương trình nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: NSƯT Trịnh Kim Chi cùng vở 'Blouse trắng' gây xúc động trong đêm nhạc về Bác

Tối 5-6, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2022), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. HCM phối hợp Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen tổ chức chương trình nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác".

Nhóm Mặt Trời Nhỏ mở màn chương trình nghệ thuật. Ảnh: QUỐC THANH

Chương trình có sự tham dự dự của ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu - bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (TP. HCM), trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP. HCM, ông Trần Thế Thuận - giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM…

Chương trình gồm 2 phần với chủ đề "Hồ Chí Minh-Người là niềm tin tất thắng" và "Tự hào thành phố mang tên Bác" cùng 18 tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, Võ Minh Lâm, Quế Trân, nhóm Mặt Trời Nhỏ, nhóm múa Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TP.HCM... thể hiện.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng thành một câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc.

Ca sĩ Thế Vỹ với ca khúc "Người là niềm tin tất thắng". Ảnh: VĂN HÀ

Ca sĩ Thế Vỹ với ca khúc "Người là niềm tin tất thắng". Ảnh: VĂN HÀ

Bên cạnh đó, chương trình còn có những tiết mục ca ngợi công lao của Bác qua phần thể hiện của các em trong nhóm Mặt Trời Nhỏ như ca khúc: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, hay các ca khúc như Nhớ ơn Hồ Chí Minh, Dòng sông hát, Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó, Ca ngợi Hồ Chủ tịch… do các giọng ca trẻ Ngọc Mai, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Ngọc Mai, Như Hảo, Kiều Trinh... thể hiện.

Duyên Huyền và Thanh Nguyên thể hiện “Dòng sông hát”. Ảnh: VĂN HÀ

Duyên Huyền và Thanh Nguyên thể hiện “Dòng sông hát”. Ảnh: VĂN HÀ

Ngoài những ca khúc ca ngợi về Bác Hồ, không khí chương trình cũng trở nên rộn ràng với chùm ca khúc như Hò kéo pháo, Hành quân xa, Giải phóng Điện Biên, Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn… được biểu diễn.

Ca khúc "Hò kéo pháo" do nhóm FM thể hiện. Ảnh: VĂN HÀ

Ca khúc "Hò kéo pháo" do nhóm FM thể hiện. Ảnh: VĂN HÀ

Đan xen những ca khúc cách mạng hào hùng, chương trình nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác" còn ca khúc ca cổ Con học từ Bác một chữ nhân gây thu hút người nghe do Võ Minh Lâm và Quế Trân trình bày.

NSƯT Quế Trân và Võ Minh Lâm ngọt ngào với bài ca cổ "Con học từ Bác một chữ nhân". Ảnh: VĂN HÀ

NSƯT Quế Trân và Võ Minh Lâm ngọt ngào với bài ca cổ "Con học từ Bác một chữ nhân". Ảnh: VĂN HÀ

Đặc biệt hơn, chương trình còn gây xúc động khi đem đến trích đoạn trong vở "Blouse trắng" do NSUT Trịnh Kim Chi cùng các diễn viên của sân khấu kịch Trịnh Kim Chi thể hiện.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến được NSUT Trịnh Kim Chi cùng các diễn viên tái hiện trên sân khấu chương trình nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác". Ảnh: VĂN HÀ.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến được NSUT Trịnh Kim Chi cùng các diễn viên tái hiện trên sân khấu chương trình nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác". Ảnh: VĂN HÀ.

Dù chỉ là một trích đoạn ngắn, tuy nhiên vở diễn đã đó tái hiện thời điểm khó khăn nhất của các y bác sĩ tuyến đầu trong quãng thời gian TP. HCM căng mình chống dịch.

Khán giả không khỏi nghẹn ngào khi hình ảnh cao cả của các y bác sĩ đã hi sinh hạnh phúc riêng của gia đình để lao vào tâm dịch và giành giật sự sống cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 được thể hiện trên sân khấu.

NSƯT Trịnh Kim Chi và Hữu Tiến trong trích đoạn vở "Blouse trắng". Ảnh: VĂN HÀ.

NSƯT Trịnh Kim Chi và Hữu Tiến trong trích đoạn vở "Blouse trắng". Ảnh: VĂN HÀ.

Ngay sau đó, ca khúc Sài Gòn ta sẽ… do ca sĩ Nam Cường thể hiện lại một lần nữa nhắc nhớ khán giả về quãng thời gian khốc liệt vì COVID-19 của TP.HCM.

Nam Cường (giữa) thể hiện ca khúc "Sài Gòn ta sẽ...". Ảnh: VĂN HÀ.

Nam Cường (giữa) thể hiện ca khúc "Sài Gòn ta sẽ...". Ảnh: VĂN HÀ.

Đêm nhạc khép lại với liên khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời - Mùa xuân trên TP.HCM, mở ra một hy vọng mới về một ngày mai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ sau chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ sau chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm