Nữ giúp việc giấu ma túy trong áo ngực lãnh 15 năm tù

Ngày 25-5 TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Thanh Thảo (ngụ TP.HCM) tội mua bán trái phép chất ma túy, tuyên bị cáo 15 năm tù.

Theo cáo trạng, lúc 19 giờ 50 phút, ngày 6-6-2019, đội CSĐT tội phạm ma túy (Công an quận 1, TP.HCM) phát hiện bị cáo Thảo đang điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an phường để kiểm tra.

Bị cáo Trần Thị Thanh Thảo tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Qua kiểm tra phát hiện Thảo cất giấu năm gói ma túy thể rắn có khối lượng hơn 7 gam. Phía trong áo ngực, Thảo giấu một gói ma túy có khối lượng gần 50 gam.

Tại cơ quan điều tra Thảo khai bản thân bắt đầu sử dụng ma túy năm 2016 nên có “mối” làm ăn. Tháng 5-2019, Thảo đã ba lần mua ma túy của đối tượng tên Bi (không rõ lai lịch) mang về chia nhỏ mang bán kiếm lời.

Ngày 6-6-2019, một người phụ nữ tên Hảo (không rõ lai lịch) gọi điện cho Thảo hỏi mua 50 gam ma túy tổng hợp, giá 20 triệu đồng. Sau khi gặp Bi lấy hàng, Thảo dùng xe máy đi đưa ma túy cho khách và bị công an kiểm tra.

Tại phiên tòa, Thảo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Thảo thừa nhận đã nhiều lần bán ma túy. Thảo khai nguyên nhân lạc bước là vì cuộc sống gia đình khó khăn. Bị cáo chơi với một số người bạn không tốt nên bị họ lôi kéo vào mua bán ma túy từ khi nào không hay.

Một phần vì bị cáo một mình phải nuôi hai con nhỏ nên làm giúp việc không đủ cho chi tiêu sinh hoạt gia đình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý nhà nước đối với chất ma túy. Đây là nguyên nhân làm gia tăng tội phạm về ma túy và tệ nạn khác, gây mất trị an xã hội.

Bị cáo Thảo nhận thức được hành vi sai phạm của mình nhưng vì lợi trước mắt đã bất chấp quy định của pháp luật nên cần có mức án nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm