Nữ Hà Nội quyết đòi lại ngôi ‘hậu’ của TP.HCM

Do nhiều lần trì hoãn vì đại dịch COVID-19, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22-9. Ngoài Hà Nội Watabe và đội TP.HCM tham gia giải với hai lực lượng I và II, giải quy tụ thêm bốn CLB khác gồm ứng viên tranh vô địch Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản VN, Thái Nguyên T&T và Sơn La.

Với tổng cộng tám CLB tham gia tranh tài (nhiều hơn những mùa trước một đội), mỗi lượt trận sẽ đồng loạt diễn ra bốn cặp đấu, giúp giải đảm bảo tính công bằng do không có độ chênh lệch về quãng nghỉ giữa các CLB. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn khi thi đấu trong mùa dịch cũng được ban tổ chức chú trọng, đưa các đội về thi đấu tập trung tại hai địa điểm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân vận động Hà Nam.

Sau chuỗi đoạt ba chức vô địch liên tiếp từ mùa giải 2015-2017 và gián đoạn một năm 2018 mất cúp về tay Phong Phú Hà Nam, mùa giải 2019 đội TP.HCM I dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi xuất sắc chiếm lại ngôi “hậu”, đánh dấu chiếc cúp vô địch thứ tám của bóng đá nữ TP.HCM. Tuy nhiên, để san bằng kỷ lục 10 lần đăng quang của Hà Nội, Huỳnh Như và các đồng đội còn lộ trình dài phải phấn đấu.

Trên chặng đường chinh phục những cột mốc mới, thầy trò HLV Kim Chi vừa “bỏ túi” thêm danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia (giải đấu mới bước sang tuổi lên hai) khi đánh bại đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam 1-0 tại bán kết, sau đó vượt qua Than Khoáng sản Việt Nam tỉ số 2-0 trong trận chung kết.

Với những thành tích nổi bật trong những năm gần đây, TP.HCM I tiếp tục được giới chuyên môn điểm mặt là một trong những ứng viên nặng ký, cùng Hà Nội Watabe I, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam cạnh tranh chức vô địch. Tại lượt trận khai mạc diễn ra lúc 16 giờ ngày 22-9, TP.HCM I sẽ tiếp các đàn em TP.HCM II. Tương tự, Hà Nội Watabe I sẽ gặp Hà Nội Watabe II trong khi Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam lần lượt gặp Thái Nguyên T&T và Sơn La.

Trong bối cảnh ba tuyển thủ Huỳnh Như (TP.HCM I), Hải Yến (Hà Nội Watabe I) và Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam cùng đồng ý chuyển sang đầu quân cho Lank FC của Bồ Đào Nha, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ là cơ hội để những gương mặt trẻ khẳng định phong độ trước HLV đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung nhằm chuẩn bị bảo vệ chiếc HCV SEA Games 2021 trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm