Nữ trọng tài người Ukraine bắt chung kết Euro 2022

(PLO)- Nữ trọng tài Ukraine bắt chính trận chung kết Euro 2022 giữa tuyển nữ Anh và Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban trọng tài UEFA đã chỉ định tổ trọng tài, trong đó trọng tài chính là người Ukraine, từng rất tiếng tăm. “Nữ hoàng” sân cỏ 41 tuổi được vinh dự cắt cử làm trận chung kết Euro nữ 2022 giữa chủ nhà Anh và Đức lúc 23 giờ ngày 31-7 trên sân Wembley.

“Nữ hoàng” sân cỏ Kateryna Monzul làm trọng tài chính cùng hai trợ lý Maryna Striletska cũng người Ukraine và Paulina Barannowska, người Ba Lan. Ngồi ghế trọng tài bàn là một “nữ hoàng” sân cỏ khác rất nổi tiếng là Stephanie Frappart, người Pháp từng bắt Siêu cúp nam châu Âu.

Nữ trọng tài Mosul làm nhiệm vụ trận vòng loại World Cup Anh- Andorra. Ảnh: Getty

Nữ trọng tài Mosul làm nhiệm vụ trận vòng loại World Cup Anh- Andorra. Ảnh: Getty

Điều độc đáo là Kateryna Monsul là nữ trọng tài Ukraine đầu tiên từng cầm còi làm trận vòng loại World Cup giữa Anh và Andorra hồi tháng 10-2021.

Mosul được thăng cấp trọng tài FIFA năm 2004, từng tham gia các World Cup nữ và làm trận chung kết World Cup 2015 giữa Nhật và Mỹ.

Năm 2016, cô cũng trở thành nữ trọng tài đầu tiên làm nhiệm vụ ở giải nam của Ukraine, đó là trận Chernomorets Odessa gặp Volyn Lusk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm