Nước đầu tiên gửi vaccine COVID-19 đến Trung Quốc

(PLO)- Phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết nước này đã gửi lô vaccine COVID-19 của BioNTech đầu tiên đến Trung Quốc sử dụng cho những người Đức đang sống tại nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 21-12 dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết nước này đã gửi lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của công ty Đức BioNTech đến Trung Quốc sử dụng cho những người Đức đang sống tại Trung Quốc. Đổi lại, công dân Trung Quốc ở châu Âu có thể được tiêm vaccine SinoVac của Trung Quốc.

Người phát ngôn Đức không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và quy mô của lô hàng, nhưng cho biết Berlin sắp tới sẽ cung cấp vaccine cho khoảng 20.000 người không phải công dân Đức nếu cần.

Việc giao vaccine được tiến hành sau một thỏa thuận do Thủ tướng Olaf Scholz thúc đẩy trong chuyến thăm Bắc Kinh tháng trước liên quan việc cho phép Đức cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho người dân Trung Quốc.

Lọ vaccine COVID-19 của công ty BioNTech. Ảnh: REUTERS

Lọ vaccine COVID-19 của công ty BioNTech. Ảnh: REUTERS

Trong một bức thư gửi cho công dân Đức ở Trung Quốc, chính phủ Đức cho biết sẽ cung cấp miễn phí các mũi tiêm chủng cơ bản và tiêm nhắc lại các loại vaccine COVID-19 đã Liên minh châu Âu phê duyệt cho người trên 12 tuổi.

Vị phát ngôn viên cho biết: “Đức đang nghiên cứu khả năng người nước ngoài khác cũng có thể được tiêm vaccine BioNTech”.

Nguồn tin nói với Reuters rằng Trung Quốc sẽ cần phê duyệt việc nếu muốn mở rộng phạm vi sử dụng loại vaccine trên ra ngoài công dân Đức.

Trước đó, ngày 20-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington đề nghị chia sẻ vaccine COVID-19 với Trung Quốc để ngăn chặn sự gia tăng của các ca nhiễm, theo hãng tin AFP.

Ông nói: “Mỹ là nhà tài trợ vaccine COVID-19 lớn nhất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi người trên khắp thế giới về vaccine và các hỗ trợ y tế khác liên quan COVID-19”.

“Đây là lợi ích của thế giới. Vaccine COVID-19 của Mỹ an toàn hiệu quả và đã cung cấp chúng cho các nước trên thế giới bất chấp bất đồng chính trị” - ông Price cho biết thêm.

Phía Bắc Kinh chưa bình luận về khả năng sử dụng vaccine từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm