NutiCafé V-League 2018: Sự ‘cô đơn’ trên đỉnh

Bản tổng kết mùa giải 2017 có nhắc đến sự hấp dẫn và kịch tính ở những vòng đấu cuối khi có đến sáu đội tranh nhau vô địch. Thế nhưng người trong cuộc vẫn biết tỏng chiếc cúp không thể thoát khỏi tay bầu Hiển, bởi ông có đến bốn “vệ tinh” nằm trong cuộc đua ấy. Thậm chí người ta còn dự báo cúp về Quảng Nam dù lắm lúc lợi thế không nghiêng về phía thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Cho nên V-League mùa giải mới vẫn chưa thể xóa bỏ hết những tồn tại cũ, chủ yếu xoay quanh việc bầu Hiển có đội bóng nào và chơi với ai. Việc sau mùa giải ông thưởng lớn cho đội Hà Nội ruột của mình, cho nhà vô địch Quảng Nam và cầu thủ Sài Gòn đủ thấy tầm ảnh hưởng lớn của bầu Hiển đến cách chơi của họ.

Bầu Hiểu sẽ luôn cô đơn trên đỉnh V-League trừ khi ông không còn thích thú với điều đó nữa!

Trong số các ứng viên có khả năng vô địch mùa này, giới chuyên môn nhìn nhận Hà Nội có nhiều ưu thế bởi dàn cầu thủ trẻ U-23 mới nổi đang khao khát thể hiện mình. Những cái tên đã quen thuộc như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng (mới chuyển về từ Sài Gòn), bên cạnh các đàn anh Thành Lương, Văn Quyết…, cùng tay “sát thủ” Hoàng Vũ Samson là một đối trọng lớn cho bất cứ đối thủ nào. Các học trò ông Chu Đình Nghiêm hơn những đội bóng khác nhờ sự gắn bó lâu năm cùng một lối chơi nhuần nhuyễn có từ thời HLV Phan Thanh Hùng từng hai lần vô địch V-League.

Sẽ rất khó cho bất kỳ đội bóng nào muốn soán ngôi quân của bầu Hiển. Ảnh: HUY PHẠM

Bầu Hiển ngoài CLB chính danh Hà Nội còn có sự hậu thuẫn rất lớn của các đội bóng khác như đương kim vô địch Quảng Nam, SHB Đà Nẵng hay những đối tác thân thiết Than Quảng Ninh, Sài Gòn.

Phần còn lại có thể cạnh tranh ngôi vua V-League gần như chỉ có đương kim á quân Thanh Hóa và thấp hơn là HA Gia Lai. Các nhà làm bóng đá Thanh Hóa sau mùa trước sẩy chức vô địch đã rất háo hức chiêu binh mãi tướng với bảy bản hợp đồng lớn. Đáng kể ngoài tuyển thủ Vũ Minh Tuấn về từ Quảng Ninh còn là tiền đạo Eward Ofere người Nigeria, từng khoác áo Lecce chơi Ý và tiền vệ trung tâm Ryutaro Karube từng đá J-League 2. Thanh Hóa còn có thầy ngoại Marian Mihail người Romania hứa hẹn sẽ làm nên một cuộc lật đổ ngẫu hứng.

Trong khi đó, chiến lược gia Chung Hae Soung người Hàn Quốc của đội HA Gia Lai khiêm tốn với chỉ tiêu vươn lên trên nửa bảng xếp hạng và mùa sau mới tính vô địch. Tuy nhiên, cơ hội cho đội bóng phố núi ở mùa này cũng sáng, bởi lứa cầu thủ học viện đã qua ba mùa chinh chiến dày dạn hơn. Họ còn chịu đầu tư cho các ngoại binh với cựu trung vệ U-23 Hàn Quốc Kim Jin-seo và chân sút Jamaica Rimario bổ khuyến cho những điểm yếu, sẽ dễ làm nên chuyện.

V-League 2018 đừng vì mối băn khoăn nhà bầu Hiển và nếu chơi một cách sòng phẳng, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!

Ẩn số TP.HCM và những đội thích trụ hạng

Đội bóng TP.HCM dưới thời của tân HLV Toshiya Miura như một ẩn số V-League 2018 có thể gây nên những bất ngờ. Mặc dù các bản hợp đồng mới đều do Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đưa về nhưng giới hâm mộ vẫn dành nhiều sự tin tưởng vào tài lèo lái của cựu HLV đội tuyển quốc gia. Ông Miura nổi tiếng về lối dẫn dắt học trò kỷ luật và khoa học dưới nền tảng thể lực dồi dào. Ở mùa đầu tiên làm quen với V-League, ông thầy người Nhật chỉ mong CLB TP.HCM lọt vào tốp 5 nhưng cờ đến tay ông sẽ phất.

Trong nhóm an toàn và mong trụ hạng mùa giải mới có mỗi Hải Phòng tương đối ổn định nhờ vào sự chắc tay của HLV Trương Việt Hoàng cùng sức mạnh từ hai chân sút ngoại. Tương tự, SL Nghệ An, Sanna Khánh Hòa, B. Bình Dương có lứa trẻ máu lửa nhưng mơ trèo cao thì không đủ sức. Hai đội có khả năng sẽ chạy trốn 1,5 suất rớt hạng là tân binh Nam Định và Cần Thơ của hai tướng trẻ Nguyễn Văn Sỹ, Đinh Hồng Vinh còn thiếu thốn kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường V-League.

 Lịch thi đấu vòng 1 V-League: Ngày 10-3: Quảng Nam - Sài Gòn (HTV Thể thao trực tiếp 17 giờ), HA Gia Lai - B. Bình Dương (VTV6 trực tiếp 17 giờ). Ngày 11-3: Nam Định - Cần Thơ (BTV2 trực tiếp 17 giờ); Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (FPT TV trực tiếp 16 giờ 30), Hà Nội - Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 19 giờ). Hai cặp đấu Sanna Khánh Hòa - Thanh Hóa và TP.HCM - SL Nghệ An sẽ diễn ra ngày 4-4 do các đội bận đá AFC Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm