Ổ bạc núp bóng đám tang

Đặc biệt, một số sòng bài lưu động được mở theo kiểu “núp bóng” các đám tang (nơi nào có đám ma thì sòng bạc mở ra cạnh đó) nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Do các sòng bài này liên tục di dời địa điểm cộng với việc gia chủ có ma chay không dám lên tiếng, nên việc bắt quả tang các sòng bạc rất khó khăn.

Ổ bạc núp bóng đám tang ảnh 1
Hiện trường cuộc đánh bạc

Từ tin báo của quần chúng, sau gần một tháng mai phục, lúc 0 giờ ngày 30-5-2011, CA thị xã Thủ Dầu Một bất ngờ bao vây phía sau nhà ông Nguyễn T.S (ấp 4, xã Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một) bắt quả tang gần 50 đối tượng đang sát phạt, thu giữ 46.830.000 đồng, 15 xe máy, 16 ĐTDĐ, 9 hột xí ngầu. Đây là sòng tài xỉu hoạt động qui mô, số tiền đánh bạc lớn, quy tụ nhiều con bạc từ các tỉnh miền Tây lên, miền Trung xuống. Truy xét tiếp, tại xã Tân An, CA thị xã triệt phá thêm ba sòng bạc khác với qui mô nhỏ hơn.

Cũng tích cực ra quân truy quét tệ nạn cờ bạc như CA thị xã Thủ Dầu Một, vào lúc 23 giờ ngày 23-6-2011, CA huyện Bến Cát đã bắt quả tang 8 con bạc đang sát phạt tại một đám tang ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, huyện Bến Cát, thu giữ 13 hột xí ngầu, 20 triệu đồng, 3 ĐTDĐ... Qua sàng lọc, CA tạm giữ 26 đối tượng để xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức cờ bạc gồm: Nguyễn Triễn Chiêu (SN 1970), Hồng Quang Thủy (SN 1987), Nguyễn Minh Mẫn (SN 1978), Lê Hồng Phúc (SN 1974), Lê Danh Lộc (SN 1985), Nguyễn Thị Màu (SN 1980), Nguyễn Thị Nhỏ (SN 1952).

Ngoài hình thức mở sòng bạc cạnh các đám ma, đánh bạc trong quán cà phê, khách sạn, quán karaoke... những đối tượng tổ chức cờ bạc còn tận dụng các khu vực đất trống bỏ hoang ít người qua lại để gầy sòng, nhằm tránh sự phát hiện của công an. Tối 24-5-2011, tại khu đất bỏ hoang ở ấp 4, xã Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, dưới ánh đèn bình nhập nhoạng, hàng chục đối tượng đang say mê sát phạt đã phải bỏ chạy tán loạn, vứt tiền phi tang khi CA xuất hiện. Bảy đối tượng gồm Nguyễn Thị Mộng Thúy (SN 1994), Đỗ Thị Nhiều (SN 1969), Lê Thị Nguyệt (SN 1957), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1993), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1984), Đoàn Ngọc Hải (SN 1985), Huỳnh Văn Ngạt (SN 1970) bị CA bắt giữ cùng tang vật là 12 bộ bài, 4.300.000 đồng cùng nhiều phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Sau khi các sòng bạc bị lực lượng CA triệt phá, người dân tỏ ra rất đồng tình và hoan nghênh bởi thời gian qua nhiều gia đình tan nát khi người thân vướng vào máu đỏ đen. Họ bị các nhà cái cho đàn em la cà đến các quán cà phê lôi kéo, rủ rê đi đánh bạc. Hậu quả là nhiều người sa chân vào vòng lao lý vì đánh nhau do tranh chấp ăn thua, thậm chí để có tiền, con bạc sẵn sàng đi trộm cắp, cướp giật. Truy quét các ổ cờ bạc, CA các huyện, thị đã góp phần ổn định ANTT, kéo giảm nguy cơ phạm pháp do tệ nạn cờ bạc gây ra.

Theo GIA MINH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm