Ở gần 2 năm trong khách sạn 5 sao nhưng không trả tiền

(PLO)- Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một người đàn ông về cáo buộc lừa đảo khi ở gần 2 năm trong khách sạn 5 sao mà không trả tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra ông Ankush Dutta khi ông ở gần 2 năm trong một khách sạn 5 sao mà không trả tiền. Ông Dutta bị tình nghi phạm tội lừa đảo, theo tờ The Guardian.

Khách sạn Roseate House. Ảnh: INDIA.COM

Khách sạn Roseate House. Ảnh: INDIA.COM

Vào ngày 30-5-2019, ông Dutta đặt phòng tại khách sạn Roseate House ở thủ đô New Delhi và thông báo sẽ trả phòng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông đã không rời đi mà ở lại tổng cộng 603 đêm tại khách sạn, cho đến ngày 22-1-2021.

Ông Dutta bị cáo buộc nợ khách sạn hơn 5 triệu rupee (hơn 1,6 tỉ đồng).

Các quản lý khách sạn cũng đã đệ đơn kiện một số nhân viên về tội giả mạo và gian lận. Các quản lý cho biết họ nghi các nhân viên này đã bị mua chuộc để kiểm soát hệ thống nội bộ.

Những nhân viên cũng được cho là đã đổi các hóa đơn để giúp ông Dutta ở lại mà không phải trả tiền.

Trả lời tờ Indian Express, một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Theo quy định của khách sạn, nếu khách nợ khách sạn hơn 50.000 rupee (hơn 14 triệu đồng), nhân viên phải thông báo cho cấp trên và ép khách thanh toán. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm