Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế quan toàn diện 25% đối với ô tô nhập khẩu và một số phụ tùng có nguồn gốc từ bên ngoài Hoa Kỳ, sẽ có hiệu lực vào ngày 2-4.
Khi thuế quan có hiệu lực, việc tìm kiếm xe giảm giá ngày càng khó khăn hơn.
Hãng nghiên cứu thị trường Edmunds nhận định, các nhà sản xuất ô tô sẽ tăng chi phí của xe để ít nhất bù đắp một phần thuế quan.
Điều này có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ có khả năng sẽ gánh phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ chi phí tăng lên cho các nhà sản xuất.
Edmunds cho rằng, mỗi xe sẽ bị ảnh hưởng thuế quan theo các cách khác nhau. Chẳng hạn, ô tô Honda CR-V được trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít và phiên bản này được lắp ráp tại Ontario, Canada.
Vì những chiếc ô tô Honda CR-V này được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ, nên sẽ phải chịu toàn bộ gánh nặng của thuế quan 25%.
Hay ô tô Honda CR-V Hybrid được sản xuất tại Ohio và Indiana, Mỹ. Nhưng động cơ và hộp số được sản xuất tại Nhật Bản, khiến những bộ phận có giá trị cao này phải chịu thuế quan phụ tùng 25%.
Như vậy, Honda CR-V nhập từ Canada sẽ có xu hướng đắt hơn so với Honda CR-V Hybrid được sản xuất tại Mỹ, nhưng nhập phụ tùng từ Nhật.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM: Đột phá để vươn tầm khu vựcLENS
(PLO)- Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế trên toàn cầu.