Ô tô Trung Quốc vượt mặt xe Nhật

(PLO)-Ô tô Trung Quốc đã xuất khẩu đi khắp thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) vừa cho biết, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản là nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong năm 2023.

Nhật Bản đã xuất xưởng 4,42 triệu xe, nhưng con số này vẫn thấp hơn Trung Quốc với 4,91 triệu chiếc ô tô được xuất khẩu. Thậm chí xét theo tháng, ô tô Trung Quốc cũng xuất khẩu nhiều hơn xe Nhật.

Nhưng con số này vẫn thấp hơn dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc. Theo đó, lũy kế năm 2023, ô tô Trung Quốc xuất khẩu ra thị trường quốc tế lên đến 5,2 triệu xe, tăng 57% so với năm 2022.

Theo giới phân tích, những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ cho ô tô điện, lĩnh vực mà các hãng xe Nhật vẫn còn rất cẩn trọng. Các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn tập trung vào các mẫu xe hybrid, một kết hợp giữa pin và động cơ đốt trong. Đó là nguyên nhân giúp xe Trung Quốc xuất khẩu mạnh mẽ.

Ngoài ra, tại thị trường Trung Quốc, Công ty BYD, chuyên sản xuất ô tô điện của Trung Quốc đã giành lấy ngôi vương của hãng xe điện Tesla (Mỹ).

AFP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm