Ông Biden nói ‘có khả năng’ sẽ gặp ông Tập vào tháng 11 tại Mỹ

(PLO)- Tổng thống Joe Biden nói rằng cuộc gặp với ông Tập ‘có khả năng diễn ra’’ vào tháng 11 tới tại Mỹ, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng.

Ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông có thể sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình tại TP San Francisco (bang California) vào tháng 11 tới trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng, theo hãng tin AFP.

“Chưa có cuộc gặp nào như vậy được lên kế hoạch nhưng [nó] có khả năng diễn ra” - ông Biden cho hay.

231006084709-biden-xi-meeting-20.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau hồi tháng 11-2022 tại Indonesia. Ảnh: Saul Loeb/AFP

Ông Biden lên tiếng sau khi có thông tin rằng 2 lãnh đạo Mỹ và TQ sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco vào tháng tới.

Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (16 và 17-11) tại TP San Francisco (bang California).

Ngày 3-10, tạp chí Foreign Policy đưa tin Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản TQ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao TQ Vương Nghị có thể sẽ công du Mỹ vào cuối tháng này, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tuy nhiên TQ vẫn chưa lên tiếng về chuyến thăm Mỹ của ông Vương cũng như chưa xác nhận liệu ông Tập sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC hay không.

Ông Biden và ông Tập không gặp không nhau hoặc điện đàm trong gần một năm qua kể từ khi 2 lãnh đạo gặp nhau vào tháng 11-2022 tại Indonesia.

Washington đang nỗ lực khôi phục mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn với Bắc Kinh thông qua việc cử một loạt quan chức cấp cao đến TQ trong những tháng gần đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm