Ông Biden và ông Tập gặp nhau, nhấn mạnh quản lý cạnh tranh tránh xung đột

(PLO)- Ông Biden và ông Tập gặp nhau bên lề APEC 2023 tại TP San Francisco (Mỹ), cùng nhấn mạnh quản lý cạnh tranh, tránh để quan hệ Mỹ-Trung tới bước xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình tại điền trang Filoli cách TP San Francisco (Mỹ) khoảng 48 km về phía nam. Cuộc gặp diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại điền trang Filoli (cách TP San Francisco 48 km về phía nam, Mỹ) trước cuộc gặp song phương ngày 15-11. Ảnh: REUTERS

Ông Biden và ông Tập gặp nhau: Cần quản lý quan hệ Mỹ-Trung có trách nhiệm

Phát biểu trước khi bước vào cuộc họp song phương, ông Biden nói rằng Mỹ và TQ phải đảm bảo sự cạnh tranh giữa hai nước không dẫn đến xung đột và hai bên cần quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm.

Ông Biden cho biết những cuộc gặp trước đây với ông Tập luôn diễn ra một cách trực tiếp và thẳng thắn, đồng thời nhấn mạnh điều tối quan trọng là hai nhà lãnh đạo đã có sự hiểu biết về nhau.

Theo ông Biden, lãnh đạo Mỹ và TQ cần có trách nhiệm với người dân để cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề biến đổi khí hậu, chống buôn bán ma túy và tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

Ông Tập: Quan hệ Mỹ-Trung quan trọng nhất thế giới

Đáp lại, ông Tập gọi mối quan hệ Trung-Mỹ là quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Mặc dù quan hệ này chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió trong hơn 50 năm qua nhưng vẫn tiến lên giữa những khác biệt, thăng trầm.

Ông cho rằng việc hai nước lớn như TQ và Mỹ “quay lưng với nhau không phải là một lựa chọn khả dĩ” và việc một bên cố gắng uốn nắn bên kia là điều không thể thực hiện được.

“Miễn là hai bên tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại trong hòa bình… thì hoàn toàn có khả năng vượt lên trên những khác biệt…Trái đất này đủ rộng để hai nước thành công.”

Ông Tập cho rằng lãnh đạo Trung-Mỹ phải có trách nhiệm hợp tác vì sự phát triển tốt đẹp hơn của đất nước mình và phần còn lại của thế giới.

Phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập kết thúc sau hơn hai giờ. Hai nhà lãnh đạo vẫn còn hai phiên họp kín nữa trước khi cuộc hội đàm cấp cao này kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm